Cà Mau: Tôm ứ đầy kho, các doanh nghiệp hết khả năng tiếp tục trữ hàng

NHẬT HỒ |

Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Nga đều giảm mạnh. Trong khi đó các kho dự trữ của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm tại Cà Mau đã đầy. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh trong thời gian tới. Tất cả được cho là do xâm nhập mặn và dịch COVID-19 gây nên.

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau 13.4 cho biết, tình hình xuất khẩu tôm sang các nước đang gặp khó khăn. Trong quý I, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ giảm 66,7%, thị trường Trung Quốc giảm 58,38% và thị trường Nga giảm 37% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu (chủ yếu từ con tôm) mới đạt 145,61 triệu USD, chỉ bằng 12,1% kế hoạch, giảm 17,7% so với cùng kỳ (quý I/2019 đạt 178 triệu USD).

Nguyên nhân được cho là các đối tác lớn đồng loạt đề nghị tạm ngừng đơn hàng do các nước thực hiện biện pháp hạn chế đi lại. Cùng với đó, việc tổ chức chương trình xúc tiến thương mại ngoài nước cũng tạm dừng, nên các doanh nghiệp xuất khẩu khó tìm kiếm khách hàng mới.

Trong khi đó, sản lượng chế biến tôm trong quý đạt 26.437 tấn, đạt 17,9% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Hiện nhà kho tại các đơn vị chế biến và xuất khẩu lớn của tỉnh đã đầy, khó có khả năng tiếp tục trữ hàng, kéo theo năng lực thu mua, chế biến trong thời gian tới sẽ giảm đáng kể.

Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước với trên 280.000ha. Nuôi trồng và khai thác chế biến thủy sản được xem là kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng hạn mặn và dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành kinh tế này của tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu thủy sản đi Trung Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Phong Nguyễn |

Nhiều chuyên gia thương mại dự báo, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng tôm và cá tra sang thị trường Trung Quốc có thể bật tăng trở lại sau dịch COVID-19. Do đó, cần sẵn sàng nguồn hàng.

Thị trường ngày 13.4: Giá thủy sản giảm mạnh, thịt lợn lại tăng

Long Vũ |

Ngày 13.4.2020, giá thịt lợn lại vọt tăng lên mức cao nhất 180.000 đồng/kg, trong khi đó giá thủy sản giảm mạnh.

Thủ phủ tôm gặp khó vì COVID-19 và khô hạn

NHẬT HỒ |

Con tôm được các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau xác định là kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nơi đây đang ra sức xây dựng ngành tôm để trở thành “thủ phủ tôm” của cả nước. Tuy nhiên, trước khó khăn mặn xâm nhập, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, ngành kinh tế mũi nhọn này cũng đang lao đao.

Ninh Thuận: Nước thải hồ tôm chưa qua xử lý đầu độc môi trường biển

Lưu Hoàng |

Công trình ao xử lý nước thải (T3) tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận bị hư hỏng nhưng không được quan tâm duy tu, nâng cấp. Hậu quả, chủ các hồ nuôi tôm thương phẩm trên cát (tổng diện tích 143ha) xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường biển, khiến người dân địa phương hết sức bức xúc. 

Truy tìm bệnh nhân số 0 bí ẩn: Chia sẻ của người bán tôm chợ hải sản Vũ Hán

Hải Anh |

Một người bán tôm tại chợ hải sản Vũ Hán, Trung Quốc, nơi được cho là khởi phát virus gây dịch COVID-19, được tiết lộ là một trong những người nhiễm bệnh đầu tiên.

Mua hàng tạ tôm chết về sơ chế thành tôm nõn bán giá cao

TRẦN TUẤN |

Trưa ngày 26.3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện cơ sở của ông T.V.N (48 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) đang có hành vi thu mua gần 2 tạ tôm chết đã bốc mùi hôi thối để sơ chế thành tôm nõn (đã bóc vỏ, sấy khô) để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nỗ lực cầm cự vượt "bão" COVID-19

Khánh Vũ |

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải cầm cự khắc phục khó khăn, cố giữ thu nhập cho người lao động.

An Giang: Hàng ngàn lao động ngành thủy sản, giao thông bị ảnh hưởng

Lục Tùng |

Có hàng ngàn lao động ở An Giang, nhất là lao động trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu và giao thông vận tải bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm do tác động từ dịch COVID-19.

Xuất khẩu thủy sản đi Trung Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Phong Nguyễn |

Nhiều chuyên gia thương mại dự báo, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng tôm và cá tra sang thị trường Trung Quốc có thể bật tăng trở lại sau dịch COVID-19. Do đó, cần sẵn sàng nguồn hàng.

Thị trường ngày 13.4: Giá thủy sản giảm mạnh, thịt lợn lại tăng

Long Vũ |

Ngày 13.4.2020, giá thịt lợn lại vọt tăng lên mức cao nhất 180.000 đồng/kg, trong khi đó giá thủy sản giảm mạnh.

Thủ phủ tôm gặp khó vì COVID-19 và khô hạn

NHẬT HỒ |

Con tôm được các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau xác định là kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nơi đây đang ra sức xây dựng ngành tôm để trở thành “thủ phủ tôm” của cả nước. Tuy nhiên, trước khó khăn mặn xâm nhập, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, ngành kinh tế mũi nhọn này cũng đang lao đao.

Ninh Thuận: Nước thải hồ tôm chưa qua xử lý đầu độc môi trường biển

Lưu Hoàng |

Công trình ao xử lý nước thải (T3) tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận bị hư hỏng nhưng không được quan tâm duy tu, nâng cấp. Hậu quả, chủ các hồ nuôi tôm thương phẩm trên cát (tổng diện tích 143ha) xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường biển, khiến người dân địa phương hết sức bức xúc. 

Truy tìm bệnh nhân số 0 bí ẩn: Chia sẻ của người bán tôm chợ hải sản Vũ Hán

Hải Anh |

Một người bán tôm tại chợ hải sản Vũ Hán, Trung Quốc, nơi được cho là khởi phát virus gây dịch COVID-19, được tiết lộ là một trong những người nhiễm bệnh đầu tiên.

Mua hàng tạ tôm chết về sơ chế thành tôm nõn bán giá cao

TRẦN TUẤN |

Trưa ngày 26.3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện cơ sở của ông T.V.N (48 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) đang có hành vi thu mua gần 2 tạ tôm chết đã bốc mùi hôi thối để sơ chế thành tôm nõn (đã bóc vỏ, sấy khô) để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nỗ lực cầm cự vượt "bão" COVID-19

Khánh Vũ |

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải cầm cự khắc phục khó khăn, cố giữ thu nhập cho người lao động.

An Giang: Hàng ngàn lao động ngành thủy sản, giao thông bị ảnh hưởng

Lục Tùng |

Có hàng ngàn lao động ở An Giang, nhất là lao động trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu và giao thông vận tải bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm do tác động từ dịch COVID-19.