Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.

Các trường hợp mới đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở Malaysia lên 428 - con số cao nhất Đông Nam Á, tờ Today dẫn lời Bộ Y tế Malaysia cho biết.

Tổng cộng 243 trường hợp có liên quan đến một buổi lễ tại nhà thờ Hồi giáo, trong đó có 9 trường hợp bị bệnh nặng đang được chăm sóc đặc biệt - Bộ Y tế cho biết thêm rằng tất cả những người tham gia sự kiện và những người tiếp xúc gần với họ bị cách ly bắt buộc trong 14 ngày.

Khoảng 14.500 người Malaysia và 1.500 người nước ngoài đã tham dự sự kiện từ ngày 27.2 đến ngày 1.3 tại một nhà thờ Hồi giáo gần thủ đô Kuala Lumpur, cơ quan y tế Malaysia cho biết.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 13.3 nói rằng nước này đang phải đối mặt với "làn sóng lây nhiễm thứ hai" và cảnh báo về tác động đối với tăng trưởng kinh tế.

Tại nước láng giềng Brunei, 45 trong tổng số 50 nhiễm COVID-19 có liên quan đến buổi lễ nhà thờ, Bộ Y tế cho biết hôm 15.3. Bộ này cũng nói rằng người Brunei và người dân nước ngoài bị cấm rời khỏi đất nước do sự bùng phát của virus SARS-CoV-2.

Singapore cũng đã báo cáo một số trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến sự kiện tương tự.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm 6 ca, Malaysia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai Đông Nam Á

Thanh Hà |

Ngày 9.3, Malaysia xác nhận có thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 99 ca - cao thứ 2 ở Đông Nam Á sau Singapore.

COVID-19: Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Malaysia

Thanh Hà |

Có 28 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận ở Malaysia riêng trong ngày 6.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 83 ca.

Sau gần 1 tuần yên ổn, Malaysia phát hiện 1 ca nhiễm mới COVID-19

HỒNG HẠNH |

Malaysia thông báo ngày 27.2, thêm 1 người Malaysia nhiễm COVID-19 sau gần 1 tuần kể từ khi tất cả các công dân nước này dương tính với virus Corona được xuất viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 6 ca, Malaysia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai Đông Nam Á

Thanh Hà |

Ngày 9.3, Malaysia xác nhận có thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 99 ca - cao thứ 2 ở Đông Nam Á sau Singapore.

COVID-19: Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Malaysia

Thanh Hà |

Có 28 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận ở Malaysia riêng trong ngày 6.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 83 ca.

Sau gần 1 tuần yên ổn, Malaysia phát hiện 1 ca nhiễm mới COVID-19

HỒNG HẠNH |

Malaysia thông báo ngày 27.2, thêm 1 người Malaysia nhiễm COVID-19 sau gần 1 tuần kể từ khi tất cả các công dân nước này dương tính với virus Corona được xuất viện.