Truy tìm bệnh nhân số 0 bí ẩn: Chia sẻ của người bán tôm chợ hải sản Vũ Hán

Hải Anh |

Một người bán tôm tại chợ hải sản Vũ Hán, Trung Quốc, nơi được cho là khởi phát virus gây dịch COVID-19, được tiết lộ là một trong những người nhiễm bệnh đầu tiên.

Người bán tôm 57 tuổi chia sẻ thông tin với The Paper và trước đó là Wall Street Journal khi các chuyên gia đang tiếp tục truy tìm bệnh nhân bí ẩn số 0 của dịch COVID-19.

Bà Wei Guixian bắt đầu thấy không khỏe từ 10.12.2019. Bà nghĩ mình bị cảm lạnh và đến một phòng khám nhỏ ở địa phương để khám sau đó quay lại chợ bán hàng.

"Tôi cảm thấy hơi mệt nhưng không mệt như những năm trước. Mùa đông tôi thường bị cúm vì thế tôi cũng nghĩ là mình bị cúm" - bà chia sẻ với The Paper.

Tám ngày sau, bà trở thành bệnh nhân nặng ở bệnh viện và là một trong những bệnh nhân đầu tiên của đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 22.000 người khắp thế giới cũng như lây nhiễm cho hơn 500.000 người.

Bà Wei sau đó đã bình phục và xuất viện vào đầu tháng 1. Bà cho là mình có thể bị lây nhiễm từ một nhà vệ sinh trong chợ hải sản, nơi bà dùng chung với một số người bán thịt.

Bà nói rằng, những người bán hàng khác ở cạnh bà trong chợ hải sản cũng mắc COVID-19. Những người thân khác trong gia đình bà, trong đó có các con gái và cháu gái bà cũng nhiễm bệnh.

Đến cuối tháng 12, các bác sĩ đã cách ly bà Wei sau khi xác định mối liên hệ giữa bệnh về hô hấp này với chợ hải sản Hoa Nam.

Bệnh nhân số 0 của dịch COVID-19 hiện vẫn là một bí ẩn dù giới chức chính quyền Vũ Hán nói rằng, bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 là một người họ Chen đã xuất hiện các triệu chứng từ ngày 8.12. Bệnh nhân Chen đã hồi phục hoàn toàn và phủ nhận từng tới chợ hải sản Hoa Nam.

Nhiều giả thuyết lý giải nguồn gốc dịch COVID-19 trong đó có virus xuất phát từ dơi sau đó lan sang người thông qua các loài động vật hoang dã, cả sống và chết, được bán ở chợ Hoa Nam.

Các chuyên gia đã nghiên cứu dữ liệu tin rằng, virus có thể lan từ một sinh vật sang con người sớm nhất là khoảng tháng 10 hoặc tháng 11.

Cho tới nay, những gì chắc chắn là vào tuần thứ 2 của tháng 12.2019, một số người làm việc ở chợ hải sản này đã phát triệu chứng sốt, ho và đau các chi. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công bố video 3D cận cảnh tổn thương phổi của bệnh nhân COVID-19

Song Minh |

Một bệnh viện Mỹ vừa công bố video 3D cận cảnh tổn thương phổi của bệnh nhân COVID-19.

Những triệu chứng phổ biến nhất ở người mắc COVID-19

Thanh Hà |

Khoảng 80% bệnh nhân COVID-19 sẽ trải qua trạng thái mắc bệnh nhẹ có thể tự xoay sở tại nhà.

Bài học ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 từ Vũ Hán

Thanh Hà |

Phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã trao cho hệ thống y tế khoảng thời gian quan trọng để điều trị cho các ca mắc bệnh nặng, một nghiên cứu mới công bố hôm 26.3 chỉ ra.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Công bố video 3D cận cảnh tổn thương phổi của bệnh nhân COVID-19

Song Minh |

Một bệnh viện Mỹ vừa công bố video 3D cận cảnh tổn thương phổi của bệnh nhân COVID-19.

Những triệu chứng phổ biến nhất ở người mắc COVID-19

Thanh Hà |

Khoảng 80% bệnh nhân COVID-19 sẽ trải qua trạng thái mắc bệnh nhẹ có thể tự xoay sở tại nhà.

Bài học ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 từ Vũ Hán

Thanh Hà |

Phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã trao cho hệ thống y tế khoảng thời gian quan trọng để điều trị cho các ca mắc bệnh nặng, một nghiên cứu mới công bố hôm 26.3 chỉ ra.