Mua hàng tạ tôm chết về sơ chế thành tôm nõn bán giá cao

TRẦN TUẤN |

Trưa ngày 26.3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện cơ sở của ông T.V.N (48 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) đang có hành vi thu mua gần 2 tạ tôm chết đã bốc mùi hôi thối để sơ chế thành tôm nõn (đã bóc vỏ, sấy khô) để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo đó, lúc 11h30 hôm nay, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh bất ngờ kiểm tra cơ sở sơ chế tôm của ông N thì phát hiện vừa thu mua gần 2 tạ tôm đã chết đựng trong nhiều thùng xốp đã bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu nhiều về để sơ chế thành tôm nõn.

Ông N khai nhận, số tôm chết được gia đình thu gom từ các hồ tôm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà với giá 10.000đ/kg, sau đó đưa về bóc vỏ, sấy khô thành tôm nõn để bán ra thị trường với giá từ 120.000đ - 150.000đ/kg.

Tôm chết bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín đang được sơ chế thành tôm nõn
Tôm chết bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín đang được sơ chế thành tôm nõn

Theo lực lượng chức năng, cơ sở này bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2019 đến nay; hàng ngày thu mua tôm chết giá rẻ về sơ chế thành tôm nõn để bán kiếm lợi nhuận cao. Vụ việc hiện, lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang cơ sở tiêm tạp chất vào hơn 120kg tôm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng vừa bắt quả tang một cơ sở tiêm tạp chất vào tôm tại phường Nam Hải, quận Hải An. Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên của cơ sở này tiêm tạp chất vào hơn 120kg tôm.

Thiếu nước, Bạc Liêu sẽ có hơn 10.000ha lúa, 9.000ha tôm thiệt hại

NHẬT HỒ |

Dự báo, tỉnh Bạc Liêu sẽ có đến 10.400ha lúa và 9.000ha tôm bị thiệt hại nặng nề khi mặn xâm nhập. Tỉnh này đang ráo riết tìm mọi giải pháp ứng phó.

Thời tiết cực đoan khiến 5.300ha tôm chết, người nuôi thiệt hại nặng nề

NHẬT HỒ |

Nguyên nhân tôm chết được cho là thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, tỉ lệ chết ở giai đoạn 35 - 80 ngày tuổi rất cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt quả tang cơ sở tiêm tạp chất vào hơn 120kg tôm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng vừa bắt quả tang một cơ sở tiêm tạp chất vào tôm tại phường Nam Hải, quận Hải An. Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên của cơ sở này tiêm tạp chất vào hơn 120kg tôm.

Thiếu nước, Bạc Liêu sẽ có hơn 10.000ha lúa, 9.000ha tôm thiệt hại

NHẬT HỒ |

Dự báo, tỉnh Bạc Liêu sẽ có đến 10.400ha lúa và 9.000ha tôm bị thiệt hại nặng nề khi mặn xâm nhập. Tỉnh này đang ráo riết tìm mọi giải pháp ứng phó.

Thời tiết cực đoan khiến 5.300ha tôm chết, người nuôi thiệt hại nặng nề

NHẬT HỒ |

Nguyên nhân tôm chết được cho là thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, tỉ lệ chết ở giai đoạn 35 - 80 ngày tuổi rất cao.