Quy trình bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nhật Huy - Tuấn Anh |

Theo dự kiến, ở kỳ họp ngày 25.9 tới đây, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành quy trình bãi nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Chung và bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Nhật Huy - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Quy trình bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội thế nào?

L.Anh |

Sau sự kiện ông Nguyễn Đức Chung- chủ tịch UBND TP. Hà Nội bị khởi tố, bị đình chỉ công tác 90 ngày, đình chỉ tư cách HĐND, đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; mới đây, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Chu Ngọc Anh- Bộ trưởng Bộ KHCN giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhiều bạn đọc đã hỏi về Quy trình bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội diễn ra thế nào?

Ba vụ án mà Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị bắt vì liên quan đến hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước và còn có các sai phạm liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường Mobile;...

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

T.S |

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Quy trình bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội thế nào?

L.Anh |

Sau sự kiện ông Nguyễn Đức Chung- chủ tịch UBND TP. Hà Nội bị khởi tố, bị đình chỉ công tác 90 ngày, đình chỉ tư cách HĐND, đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; mới đây, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Chu Ngọc Anh- Bộ trưởng Bộ KHCN giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhiều bạn đọc đã hỏi về Quy trình bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội diễn ra thế nào?

Ba vụ án mà Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị bắt vì liên quan đến hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước và còn có các sai phạm liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường Mobile;...

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

T.S |

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.