Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

T.S |

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án.

Cơ quan chức năng đang thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung tại nhà riêng tối 28.8.2020. Ảnh Việt Dũng
Cơ quan chức năng đang thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung tại nhà riêng tối 28.8.2020. Ảnh Việt Dũng

Trước đó, ngày 11.8 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, "để điều tra trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật".

Liên quan tới hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, vào tối ngày 13.7.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các đối tượng gồm:

Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20.5.1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cán bộ này đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc của UBND thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27.7.1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Người này là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16.7.1983, trú tại xã Tân Triều, quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Theo Bộ Công an, 3 cá nhân trên bị bắt, khởi tố với cáo buộc "chiếm đoạt tài liệu mật" trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Bia cỏ và món nợ của ông Nguyễn Đức Chung

Anh Đào |

“Tôi đã thống kê, hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau. Hay có Bí thư quận, Chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe dưới phường không có người nhà không?!”

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ, ai phụ trách BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ thay ông Nguyễn Đức Chung phụ trách chính các công việc tại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội.

Khám xét chỗ ở lái xe Chủ tịch Hà Nội: Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ nói gì?

Hạ Nguyên |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết cán bộ Thành ủy chưa nhận được văn bản nào liên quan đến việc Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của thư ký, lái xe của Chủ tịch Hà Nội.

Bản tin 1 phút 14.7: Vì sao khám xét chỗ ở lái xe của Chủ tịch Hà Nội?

Nhóm PV |

Vì sao khám xét chỗ ở lái xe của Chủ tịch Hà Nội; Mưa lớn ở Lai Châu khiến nhiều tuyến đường sạt lở, 31 hộ dân ảnh hưởng; Kết thúc kiểm tra nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng sốc: EVN báo cáo gì?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 14.7

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

Bia cỏ và món nợ của ông Nguyễn Đức Chung

Anh Đào |

“Tôi đã thống kê, hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau. Hay có Bí thư quận, Chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe dưới phường không có người nhà không?!”

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ, ai phụ trách BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ thay ông Nguyễn Đức Chung phụ trách chính các công việc tại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội.

Khám xét chỗ ở lái xe Chủ tịch Hà Nội: Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ nói gì?

Hạ Nguyên |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết cán bộ Thành ủy chưa nhận được văn bản nào liên quan đến việc Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của thư ký, lái xe của Chủ tịch Hà Nội.

Bản tin 1 phút 14.7: Vì sao khám xét chỗ ở lái xe của Chủ tịch Hà Nội?

Nhóm PV |

Vì sao khám xét chỗ ở lái xe của Chủ tịch Hà Nội; Mưa lớn ở Lai Châu khiến nhiều tuyến đường sạt lở, 31 hộ dân ảnh hưởng; Kết thúc kiểm tra nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng sốc: EVN báo cáo gì?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 14.7