Thu phí sử dụng nhà ga cảng biển Bến Đầm huyện Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ ngày 15.11, Ban Quản lí cảng Bến Đầm sẽ tiến hành thu phí khi du khách đến và đi huyện Côn Đảo bằng đường thủy.

Ngày 15.11, Ban Quản lí cảng Bến Đầm cho biết đã triển khai thu phí sử dụng cảng biển/nhà ga cảng biển đối với du khách đến và đi huyện Côn Đảo bằng đường thủy thông qua cảng Bến Đầm.

Cụ thể, khi hành khách đến cảng Côn Đảo, sẽ tiến hành thu phí từ các điểm đi và khi hành khách rời Côn Đảo sẽ thu phí tại cảng Bến Đầm. Đồng thời, cũng triển khai thu phí các phương tiện vận tải, hàng hóa qua nhà ga cảng biển.

Mức thu là 18.000 đồng/lượt hành khách; phương tiện vận tải có mức thu từ 5.000 - 39.000/lượt tùy theo trọng tải và 14.000 đồng/tấn hàng hóa.

Người dân đang sinh sống, làm việc tại Côn Đảo và phương tiện của các lực lượng vũ trang, cứu nạn cứu hộ, làm việc theo điều động của cơ quan có thẩm quyền... không bị thu phí, nhưng phải có chứng từ xuất trình khi kiểm tra.

Theo ông Đỗ Công Thịnh - Phó Giám đốc Ban Quản lí cảng Bến Đầm, việc triển khai thực hiện thu phí sử dụng nhà ga cảng biển theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó đã có một số địa phương triển khai thực hiện như Quảng Ngãi...

Hiện tại một số phương tiện vận tải hành khách đến cảng Bến Đầm đang tạm ngừng hoạt động. Do vậy, trong ngày 15.11 chỉ mới áp dụng thu tại cảng Trần Đề (Sóc Trăng) đi Côn Đảo và tại cảng Bến Đầm. Cụ thể, trong sáng 15.11 thu được của 127/152 khách, trong đó miễn giảm 5 trường hợp, còn lại là trẻ nhỏ và một số trường hợp chưa đóng phí tại cảng đi Trần Đề.

Trong thời gian tới, Ban Quản lí cảng sẽ làm việc cùng các doanh nghiệp vận tải để tích hợp phí vào giá vé dịch vụ, tránh phiền hà du khách trong việc triển khai thu phí sử dụng nhà ga cảng biển.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư có thể dẫn tới phí chồng phí

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự án Luật Đường bộ bổ sung quy định thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để san sẻ với các dự án BOT

Vương Trần - Ngô Cường |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ và sắp tới trình Quốc hội về ban hành chính sách thu phí trên cao tốc Nhà nước đầu tư để đảm bảo lưu lượng hài hoà giữa các tuyến đường, cũng như đảm bảo hiệu quả cho các tuyến BOT.

Sẽ luật hóa thu phí đường cao tốc

Xuyên Đông |

Cả nước hiện đã có gần 2.000 km đường cao tốc. Trên thực tế nhiều đoạn cao tốc hoàn thành đưa vào sử dụng chưa thu phí. Tuy nhiên, dự thảo luật mới đã luật hóa thu phí đường cao tốc.

Việt Nam - thành viên chủ động, tích cực của APEC

Song Minh |

Trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Năm 2023 đánh dấu 25 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC.

Mắt xích nào bị điều tra trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ của ông trùm Nguyễn Minh Thành?

Việt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm và 42 người khác, một số đối tượng liên quan đã được tách rút, xử lý sau.

Đã có 75 học sinh của 3 trường tiểu học ở Kiên Giang nhập viện nghi ngộ độc

NGUYÊN ANH |

Sáng 16.11, bác sĩ CKII Danh Tý - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Kiên Giang - cho biết: Đến sáng nay, theo ghi nhận, có 75 em học sinh của 3 trường tiểu học trên địa bàn TP Rạch Giá nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm

THÙY TRANG |

Ngày 16.11, tại hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, TP Đà Nẵng đã điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ban quản lý dự án cũng như lãnh đạo quận huyện.

Mua bảo hiểm xe máy để khi va chạm với xe Camry, Porsche còn có bảo hiểm đền

Hiếu Anh - Hải Đăng |

Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho rằng, đa số người mua bảo hiểm xe máy là người nghèo, chạy xe ôm, grab. Do đó, khi chẳng may xe máy tông phải xe đắt tiền như Camry, Porsche thì còn có bảo hiểm đền.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư có thể dẫn tới phí chồng phí

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự án Luật Đường bộ bổ sung quy định thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để san sẻ với các dự án BOT

Vương Trần - Ngô Cường |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ và sắp tới trình Quốc hội về ban hành chính sách thu phí trên cao tốc Nhà nước đầu tư để đảm bảo lưu lượng hài hoà giữa các tuyến đường, cũng như đảm bảo hiệu quả cho các tuyến BOT.

Sẽ luật hóa thu phí đường cao tốc

Xuyên Đông |

Cả nước hiện đã có gần 2.000 km đường cao tốc. Trên thực tế nhiều đoạn cao tốc hoàn thành đưa vào sử dụng chưa thu phí. Tuy nhiên, dự thảo luật mới đã luật hóa thu phí đường cao tốc.