Bỏ xử phạt bảo hiểm xe máy là hợp lý, hợp lòng dân

Hoàng Văn Minh |

Quy định xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đến nay cho thấy không còn hợp lý, cần sớm được xem xét bãi bỏ.

Một trong những vấn đề được bạn đọc báo Lao Động quan tâm, phản hồi nhiều nhất mấy hôm nay là kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Giá mua bảo hiểm xe máy trung bình khoảng 60 ngàn đồng/xe/năm thật ra không phải lớn. Tuy nhiên, 60 ngàn đồng này nhân với hàng chục triệu xe máy trên cả nước thì con số lại vô cùng lớn.

Đáng nói là mặc dù bảo hiểm thu về con số “vô cùng lớn” từ nguồn xe máy. Tuy nhiên khi có sự cố xảy ra, thì gần như có rất ít người dân nhận được tiền đền bù từ bảo hiểm do thủ tục quá nhiêu khê, rườm rà, kiểu “được vạ thì má sưng”.

Thậm chí, như phản ánh của bạn đọc trên báo Lao Động, từng có người bị tai nạn đến 3 lần nhưng vẫn chưa lần nào nhận được tiền đền bù vì không thể đáp ứng được các thủ tục. Và đôi khi phía bảo hiểm còn yêu cầu những thủ tục phức tạp kiểu phải nộp bệnh án của bệnh viện.

Theo điểm a, khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bảo hiểm xe máy) còn hiệu lực thì bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

100.000 đồng đến 200.000 đồng cho một lần phạt vì không có hoặc quên mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm cũng không phải ít nhưng cũng không nhiều lắm với người dân.

Nhưng vấn đề lại không nằm ở chỗ phạt ít hay nhiều mà nằm ở chỗ người dân cảm thấy rất vô lý và bực mình khi không có thì bị phạt, nhưng bỏ tiền ra mua cho có bảo hiểm cũng chỉ để đối phó với chuyện phạt của cảnh sát giao thông là chính, chứ không thực dụng nhiều khi xảy ra tai nạn hay va chạm trên đường như đã nói.

Thực tế cho thấy sau một thời gian áp dụng, quy định xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho thấy nó vừa thiếu thiết thực, vừa gây không những tốn kém tiền của mà còn cả sự “thiệt thòi”, ấm ức cho người dân khi tham gia giao thông.

Quy định này cần sớm được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan xem xét bãi bỏ để tiến tới việc bảo hiểm xe máy là hình thức tự nguyện và không xử phạt, như đã từng.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn 3 lần vẫn không được đền bù bảo hiểm xe máy

Minh Hương |

Liên quan đến các kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bạn đọc của Báo Lao Động bày tỏ quan điểm đồng tình và cho rằng, bảo hiểm xe máy nên để hình thức tự nguyện, không nên bắt buộc.

Ủng hộ đề xuất bỏ xử phạt khi không mua bảo hiểm xe máy

Mạnh Cường |

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã từng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đề xuất này được nhiều người tham gia giao thông đồng tình, ủng hộ.

Quên mang bảo hiểm xe máy, chủ phương tiện có bị xử phạt không?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Thuấn hỏi: Con trai tôi quên mang bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông, khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ, cháu có xin về nhà lấy nhưng không được đồng ý và bị xử phạt. Vậy quên mang giấy tờ xe bị xử phạt có đúng không?

Việt Nam - Mông Cổ ký hiệp định miễn thị thực cho người dân 2 nước

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành Việt Nam - Mông Cổ, trong đó có hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Từ tin báo của bạn đọc, phóng viên Báo Lao Động phối hợp truy ra nghi phạm vụ trộm xe máy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Từ đoạn clip camera ghi lại cảnh trộm xe máy do chủ xe cung cấp để đăng Báo Lao Động, phóng viên nhận được tin báo của người dân về địa chỉ, lai lịch tên trộm và giúp chủ xe tìm lại được xe máy, đồng thời báo cho công an đưa đối tượng lên làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp tích cực của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tin 20h: Lý do nên loại tiếng Anh khỏi môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Mở lại lối rẽ trên Vành đai 2,5 sau khi bị ngăn cách bởi hàng rào bê tông; Nhiều tỉnh, thành ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của kế toán trường học; Loại tiếng Anh ra khỏi môn bắt buộc kỳ thi tốt nghiệp THPT, chuyên gia nói gì?...

Nghịch lý doanh nghiệp muốn vay không đủ điều kiện, được vay lại không vay

Cường Ngô - Phạm Đông |

Nói về một số chính sách kinh tế chưa đạt được kết quả như mong muốn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lý giải nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện vay lại không vay vì không có đơn hàng, tình hình sản xuất khó khăn; một số doanh nghiệp muốn vay nhưng lại không đủ điều kiện.

Tai nạn 3 lần vẫn không được đền bù bảo hiểm xe máy

Minh Hương |

Liên quan đến các kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bạn đọc của Báo Lao Động bày tỏ quan điểm đồng tình và cho rằng, bảo hiểm xe máy nên để hình thức tự nguyện, không nên bắt buộc.

Ủng hộ đề xuất bỏ xử phạt khi không mua bảo hiểm xe máy

Mạnh Cường |

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã từng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đề xuất này được nhiều người tham gia giao thông đồng tình, ủng hộ.

Quên mang bảo hiểm xe máy, chủ phương tiện có bị xử phạt không?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Thuấn hỏi: Con trai tôi quên mang bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông, khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ, cháu có xin về nhà lấy nhưng không được đồng ý và bị xử phạt. Vậy quên mang giấy tờ xe bị xử phạt có đúng không?