Vì sao Quảng Trị nóng lòng làm cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo?

HƯNG THƠ |

Quốc lộ 9 từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đang quá tải, nếu xây dựng được cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo thì giảm tải cho quốc lộ 9 và mở ra khả năng kết nối.

Ngày 30.5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo theo phương thức đối tác công tư. Tờ trình có nội dung trên đã được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị thông tin, sơ bộ tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 7.938 tỉ đồng.

Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) - hợp đồng BOT, có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước. Trong đó nguồn vốn dự kiến bố trí vốn từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Khi thực hiện, dự án sẽ đi qua các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị.

Cũng theo ông Bình, chiều dài nghiên cứu của dự án là 56km, điểm đầu của dự án là nút giao với đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại vị trí cầu vượt đường tỉnh 579 thuộc huyện Triệu Phong. Còn điểm cuối là Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ở huyện Hướng Hóa.

Quy mô xây dựng của dự án là đường ôtô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m, tốc độ thiết kế 100km/h. Hướng tuyến của dự án cao tốc sẽ đi song song với quốc lộ 9.

Được biết, trước đó UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị tiến hành các bước, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt dự án.

Ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo là hết sức cần thiết, vì hiện quốc lộ 9 từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về thành phố Đông Hà đang quá tải, có thời điểm ùn tắc mất an toàn giao thông vì lượng xe lưu thông đông. Khi cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo được đầu tư xây dựng, sẽ giảm tải cho quốc lộ 9, mở ra khả năng kết nối, đột phá và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ đối với tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, sẽ từng bước hình thành tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối thuận lợi giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, kết nối hai bờ Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, rút ngắn được khoảng cách vận chuyển hàng hóa so với các hành lang khác trên 200km.

Theo Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 và Quy hoạch mạng đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, thì dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo được quy hoạch với chiều dài dự kiến 70km, quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe và tiến trình đầu tư là trước năm 2030.


HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đang thi công khắc phục hầm chui bị ngập qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau phản ánh của Báo Lao Động tại km209 + 500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường gom dân sinh chưa hoàn tất và nước ngập hầm chui khiến người dân 2 bên cao tốc phải lội nước ngập qua hầm chui để vào rẫy gây bức xúc, hiện đơn vị thi công đang khắc phục tại vị trí này.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chiều tối 28.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua Quảng Trị chậm tiến độ

HƯNG THƠ |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 6 Quảng Trị phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh. Nhưng đến thời điểm này, công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng mới đạt 73,9%.

Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn trong 4 ngày tới.

Nắng nóng xuất hiện tia UV gây hại rất cao, Hà Nội ở mức "cảnh báo đỏ"

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày 31.5, chỉ số tia cực tím (tia UV) ở các tỉnh/thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao cho sức khỏe.

Bên trong tòa bưu điện được ghi danh vào top đẹp nhất thế giới

HỮU CHÁNH |

Bưu điện TP Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh được Tạp chí du lịch Condé Nast Traveller liệt kê vào danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới.

Bán điện thu về 1.000 đồng, Điện lực miền Nam chỉ lãi vỏn vẹn 1,7 đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt 152.708 tỉ đồng, tăng 10%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 261 tỉ đồng, giảm đến 74% so với cùng kì.

Khám xét 6 phòng khám ở TP Biên Hoà, thu giữ hàng trăm nghìn giấy nghỉ bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Công an Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ khám xét 6 phòng khám đa khoa ở TP Biên Hoà và bước đầu cho biết, đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Đang thi công khắc phục hầm chui bị ngập qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau phản ánh của Báo Lao Động tại km209 + 500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường gom dân sinh chưa hoàn tất và nước ngập hầm chui khiến người dân 2 bên cao tốc phải lội nước ngập qua hầm chui để vào rẫy gây bức xúc, hiện đơn vị thi công đang khắc phục tại vị trí này.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chiều tối 28.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua Quảng Trị chậm tiến độ

HƯNG THƠ |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 6 Quảng Trị phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh. Nhưng đến thời điểm này, công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng mới đạt 73,9%.