Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả.

Sau những thông tin về các thí sinh gian lận điểm ở Hà Giang, Sơn La, đến lượt những “thủ khoa rởm” của Hòa Bình cũng dần được hé lộ.

Trong danh sách 64 thí sinh ở Hòa Bình bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định, không ít thí sinh có điểm số thực khiến nhiều người giật mình. Tiếp tục xuất hiện thêm thí sinh đáng lẽ bị trượt tốt nghiệp, nhưng được nâng “khống” điểm để thành thủ khoa những trường top đầu.

Cụ thể, thí sinh N.H.Q đến từ Hòa Bình là người được nâng kỷ lục nhất.

Trong lần chấm đầu tiên, môn Toán – Lý – Hóa của thí sinh này lần lượt là 9,2 - 9 - 9,25 điểm. Tổng điểm 3 môn khối A là 27,45.

Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh N.H.Q còn lại là: Toán 1 điểm, Lý 0 điểm và Hóa 0 điểm. Tức là chỉ có 1 điểm/3 môn thi, nhưng được nâng 26,45 điểm.

 
Điểm được nâng của thí sinh N.H.Q lên đến 26,45 điểm. Biểu đồ: Đ.C

Năm 2018, N.Q.H đã đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngành Chỉ huy Tham mưu. Tuy nhiên, thí sinh này đã xin thôi học ngay khi nhập trường.

Thí sinh có mức điểm chênh lệch sau chấm thẩm định cao thứ 2 ở Hòa Bình là N.T.N, với số điểm: Toán 9,2; Lý 9,25; Hoá 9,25; Sinh 5; Ngoại ngữ 9,4 và Văn là 5,25.

Tuy nhiên, điểm thực được trả về của thí sinh này là Toán 3,6; Lý 2; Hoá 3,7; Sinh 2,25; Ngoại ngữ 3 và Văn 4. Tổng số điểm mà thí sinh này được nâng là 21,05 điểm.

Trong danh sách 64 thí sinh được "phù phép" nâng điểm ở Hoà Bình, có 3 thí sinh được nâng từ 20 điểm trở lên, 39 thí sinh được nâng từ 10 đến 20 điểm.

Những thí sinh này chủ yếu là thí sinh tự do, tuy nhiên được nâng điểm để trúng tuyển vào những trường top đầu như Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Hậu cần, Đại học Y Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân…

Cục Đào tạo - Bộ Công an cho biết đã trả 28 thí sinh tỉnh Hòa Bình về địa phương do liên quan đến tiêu cực thi cử. Ngoài ra, những ngày qua, các trường đại học khác cũng đang làm thủ tục buộc thôi học những thí sinh được nâng điểm đến từ Hòa Bình.

Trước đó, tại Hà Giang và Sơn La cũng xuất hiện những thí sinh được nâng điểm “kỷ lục”. Thí sinh có số báo danh 05001xxx ở Hà Giang có điểm thi công bố ngày 11.7.2018 là  Toán 9; Vật lý 9,5; Hóa học  9.

Sau khi chấm thẩm định, môn Toán của thí sinh này chỉ đạt 1 điểm (giảm 8 điểm); Lý chỉ còn 2,75; Hóa 3 điểm. Do bị điểm liệt môn Toán (từ 1 trở xuống), thí sinh này không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp.

Tại Sơn La, thí sinh N.A.T được nâng từ điểm liệt lên thành điểm giỏi. Cụ thể, ba môn Toán, Lý, Ngoại ngữ của N.T.A trước khi bị phát hiện nâng điểm lần lượt là 9 - 9 – 9. Sau chấm thẩm định, điểm thực lần lượt là 0 - 0,25 - 0,2 (0,45 điểm/3 môn). Thí sinh này được nâng tổng cộng 26,55 điểm/3 môn.

Với quy định của Bộ GDĐT, điểm chấm thẩm định sẽ dùng để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng, T.A chính thức bị trượt tốt nghiệp. Thí sinh này là con của một chủ doanh nghiệp của Sơn La.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Một thủ khoa năm 2017 ở Hòa Bình bị phát hiện được nâng điểm

Đặng Chung |

Một thí sinh từng là thủ khoa của tỉnh Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 với 2 điểm 10 môn Sử và Địa vừa bị phát hiện được nâng, sửa điểm thi.

Biến từ điểm 0 thành điểm 9: Hành vi “ăn cắp” quá trắng trợn!

Đặng Chung |

Biến điểm 0 thành điểm 9, từ người rỗng kiến thức suýt trở thành thủ khoa… những tình tiết liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi xảy ra ở một số địa phương thời gian qua được nhận định là quá trắng trợn, không thể chấp nhận.

Lý lẽ của những phụ huynh có con được nâng điểm: “Con tôi học giỏi!”

Đặng Chung |

Khi biết con mình nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm, các phụ huynh ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đều có chung phản ứng là bất ngờ và phủ nhận việc “chạy điểm” cho con. Dù là nông dân, hay quan chức, họ đều có chung lý lẽ, con mình được điểm cao là nhờ học giỏi…

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Một thủ khoa năm 2017 ở Hòa Bình bị phát hiện được nâng điểm

Đặng Chung |

Một thí sinh từng là thủ khoa của tỉnh Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 với 2 điểm 10 môn Sử và Địa vừa bị phát hiện được nâng, sửa điểm thi.

Biến từ điểm 0 thành điểm 9: Hành vi “ăn cắp” quá trắng trợn!

Đặng Chung |

Biến điểm 0 thành điểm 9, từ người rỗng kiến thức suýt trở thành thủ khoa… những tình tiết liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi xảy ra ở một số địa phương thời gian qua được nhận định là quá trắng trợn, không thể chấp nhận.

Lý lẽ của những phụ huynh có con được nâng điểm: “Con tôi học giỏi!”

Đặng Chung |

Khi biết con mình nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm, các phụ huynh ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đều có chung phản ứng là bất ngờ và phủ nhận việc “chạy điểm” cho con. Dù là nông dân, hay quan chức, họ đều có chung lý lẽ, con mình được điểm cao là nhờ học giỏi…