Lý lẽ của những phụ huynh có con được nâng điểm: “Con tôi học giỏi!”

Đặng Chung |

Khi biết con mình nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm, các phụ huynh ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đều có chung phản ứng là bất ngờ và phủ nhận việc “chạy điểm” cho con. Dù là nông dân, hay quan chức, họ đều có chung lý lẽ, con mình được điểm cao là nhờ học giỏi…

Lao Động điểm lại phát ngôn của những phụ huynh khi biết con được nâng điểm thi.

Bí thư Triệu Tài Vinh: “Không việc gì tôi phải đi xin điểm cho con”

Trong số 222 thí sinh của Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình được nâng điểm, có con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. Đó là thí sinh M, được nâng 5 điểm ở 2 môn Toán và Ngoại ngữ.

Trả lời trên Dân trí ngày 19.7.2018 về việc con gái mình được nâng điểm thi, Bí thư Triệu Tài Vinh khẳng định không việc gì ông phải đi xin điểm cho con.

 
Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh.

Ông cho biết: “Con gái tôi học ở trường chuyên của tỉnh. Cháu học như thế nào thì trường biết, lớp biết và mọi người biết cả. Cháu học giỏi, đứng top đầu của lớp. Cháu nó học như thế nào thì báo chí có cách để nắm thông tin cơ mà…

Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng điểm 2 môn thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”.

Người thân của ông Vũ Trọng Lương: "Như thế là hại em rồi"

Trong số 114 thí sinh ở Hà Giang được ông Vũ Trọng Lương  - cán bộ Sở GDĐT Hà Giang - sửa điểm thi THPT quốc gia, ngoài con của một số lãnh đạo, doanh nhân, còn có cả người thân của ông.

Xác nhận với Lao Động, mẹ của thí sinh T.K.T.T (chuyên Toán ở Hà Giang) cho biết, con bà cũng nằm trong danh sách được ông Vũ Trọng Lương sửa điểm. Người này cho biết, ông Lương là con cháu trong nhà, gọi vợ chồng bà là chú thím.

 
Ảnh: Huyên Nguyễn

Khi biết con mình nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm, vợ chồng bà đều bất ngờ và gọi điện hỏi ông Lương.

“Nó nói vì muốn giúp em và mọi người nên làm thế. Tôi giật mình thốt lên: “Thôi chết rồi, như thế là hại em rồi” - mẹ của T.K.T.T kể lại.

Người này phủ nhận chuyện nhờ ông Lương can thiệp, bà khẳng định, con bà từ nhỏ đến giờ đều là học sinh giỏi.

Cũng theo người nhà của ông Lương, có thể ông Lương thực hiện việc sửa điểm thi của con cháu trong nhà do năm 2017, có một thí sinh là em của ông Lương bị trượt tốt nghiệp. Điều này làm ông Lương áy náy với họ hàng, nên năm nay, nhân có cô em gái trong họ thi, ông Lương đã “chuộc lỗi” bằng cách nâng điểm cho em.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (Sơn La): Con tôi đỗ đại học đàng hoàng

Trong số 44 thí sinh được sửa nâng điểm ở Sơn La có thí sinh N.L.B.N - có bố là ông D - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) và mẹ là công an

Để xác minh thông tin, chúng tôi liên hệ với ông D - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai. Ông D xác nhận, thí sinh B.N là con của ông.

PV tiếp tục hỏi: “Có đúng con ông được nâng điểm thi như dư luận đồn không?”, ông D cho biết: “Tôi không biết việc này đâu. Con tôi không bị ảnh hưởng gì, cháu đỗ đại học đàng hoàng. Cháu xét tuyển bằng tổ hợp xã hội và đang học luật ở Hà Nội. Môn nâng điểm là môn tự nhiên, không ảnh hưởng gì đâu”.

PV hỏi tiếp: “Có thông tin cho rằng, ông có tác động với các đối tượng bị khởi tố để nâng điểm thi cho con. Điều này có đúng không?” .

Ông D trả lời: “Tôi làm gì có sức tác động. Biết thì biết mọi người, chứ thân quen đến mức để tác động được thì không”.

 
3 thí sinh là con của lãnh đạo huyện, TP.Sơn La có điểm thay đổi sau chấm thẩm định.

Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La: “Tôi sẽ phúc khảo”

Trước thông tin con mình được nâng điểm, ông Q - Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La - bày tỏ  bất ngờ và bức xúc.

"Tôi đang làm thủ tục để gửi Sở GDĐT Sơn La phúc khảo lại điểm cho con. Hôm qua, tôi gọi điện hỏi con, con nói rất bức xúc và muốn phúc khảo lại điểm này. Tôi không nhờ vả ai để nâng điểm cho con cả"- ông Q thông tin.

Khi PV tiếp tục hỏi: "Ông có chắc chắn mình và gia đình không tác động gì để nâng điểm cho con đỗ vào trường quân đội?", ông D nhấn mạnh: "Tôi khẳng định không có tác động ở đâu, không có chuyện đó".

Nông dân ở Sơn La: "Con tôi học giỏi từ bé"

Trong danh sách thí sinh được nâng điểm ở Sơn La có thí sinh L.T.T (ở Mai Sơn), gia đình làm nông và bán hàng ở chợ.

Khi được hỏi về việc con được nâng điểm, ông K - bố của thí sinh L.T.T - cho biết: “Nhà tôi chả quen biết ai cả. Ngày cháu thi xong, hỏi cháu thì cháu bảo làm được bài. Nhà tôi đều là nông dân bình thường, hằng ngày buôn bán thêm gà, lợn ngoài chợ, thu nhập chỉ đủ sống, làm gì quen biết ai”.

“Sức học của con anh thế nào. Gia đình anh tự tin con mình được điểm cao là nhờ thực lực chứ?” - PV tiếp tục hỏi.

Ông K trả lời: “Cháu T nhà tôi học giỏi từ bé. Từ cấp 1 đến cấp 2 đều được học sinh giỏi. Lên cấp 3, chỉ thiếu một tí là được học sinh giỏi rồi”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nông dân ở Sơn La lên tiếng vì con được nâng điểm: Tôi có biết gì đâu

Đặng Chung |

Một phụ huynh có con nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La cho biết, vợ chồng ông bà chỉ là nông dân, không nhờ vả, quen biết ai và không biết tại sao con mình được nâng điểm.

3 thí sinh được nâng điểm là con của lãnh đạo huyện, thành phố Sơn La?

Đặng Chung |

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) và Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La đã có những trao đổi với Lao Động về thông tin cho rằng con ông được nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nông dân ở Sơn La lên tiếng vì con được nâng điểm: Tôi có biết gì đâu

Đặng Chung |

Một phụ huynh có con nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La cho biết, vợ chồng ông bà chỉ là nông dân, không nhờ vả, quen biết ai và không biết tại sao con mình được nâng điểm.

3 thí sinh được nâng điểm là con của lãnh đạo huyện, thành phố Sơn La?

Đặng Chung |

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) và Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La đã có những trao đổi với Lao Động về thông tin cho rằng con ông được nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.