Sẽ có thí sinh điểm cao bị trượt tốt nghiệp sau gian lận ở Hòa Bình?

Đặng Chung |

Liệu kịch bản đã xảy ra ở Hà Giang - thí sinh ở top điểm cao nhất nước nhưng sau khi chấm thẩm định lại bị trượt tốt nghiệp - có lặp lại với các thí sinh ở tỉnh Hòa Bình?

Từ điểm cao có nguy cơ trượt đại học

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ sửa điểm thi THPT xảy ra tại Hòa Bình, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 3 người liên quan về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm: Nguyễn Quang Vinh (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình), Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, Phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (38 tuổi, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục).

Các đối tượng đã thừa nhận có nhận tiền để nâng điểm cho các thí sinh được đặt hàng trước. Việc này đã diễn ra từ năm 2017 và trót lọt, nên năm 2018, đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện. Trong số 3 người bị khởi tố, riêng Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận được hưởng lợi 550 triệu đồng từ việc chỉnh sửa bài thi THPT.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã giám định 210 bài thi trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp, nâng điểm. Kết luận giám định cho thấy, có 140 bài thi của 56 thí sinh trong số trên bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Trong đó, có bài thi được nâng lên 9,25 điểm.

 
Trước khi bị phát hiện gian lận thi cử, Hòa Bình và Hà Giang là tỉnh có số lượng điểm 9 môn Toán cao nhất cả nước. Ảnh: Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn.

Thông tin mới nhất về vụ việc gian lận điểm thi tại Hòa Bình là Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cập nhật kết quả thi lên hệ thống phần mềm quản lý thi, tiến hành rà soát xét lại tốt nghiệp.

Bởi theo quy chế thi, kết quả chấm thẩm định sẽ là kết quả chính thức của kỳ thi, thay thế cho kết quả đã công bố trước đây. Kết quả này sẽ được dùng để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Đặc biệt, kết quả chấm thẩm định này sẽ được thông báo cho các trường đại học, học viện, cao đẳng mà các thí sinh có liên quan đang học. Như vậy, một vài ngày tới sẽ có người đang là sinh viên của trường đại học vẫn có nguy cơ không được tiếp tục học tập vì kết quả thi THPT quốc gia bị hủy, vi phạm quy chế thi.

Có lặp lại kịch bản thủ khoa thành trượt tốt nghiệp?

Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc trước diễn biến về vụ việc gian lận thi cử ở Hòa Bình. Bởi trước đó, tại vụ việc ở Hà Giang, nhiều người đã “sốc” với sự chênh lệch điểm số của những thí sinh được cán bộ Sở GDĐT Hà Giang “hô biến”. Từ thủ khoa, có người thành trượt tốt nghiệp.

Trong đó, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi được nâng điểm. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Có thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Đây là những con số khiến dư luận phẫn nộ và đau lòng, khi các đối tượng có thể “đổi trắng thay đen”, thay đổi số phận của một con người cùng bao nhiêu thí sính khác.

Video nhìn lại toàn cảnh vụ việc gian lận điểm thi năm 2018. Video: Đội Media

PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) - cho biết, trong thời gian sớm nhất, điểm thật của thí sinh ở Hòa Bình cũng sẽ được Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cập nhật trên hệ thống. Sai phạm, gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình là vô cùng nghiêm trọng và cần phải bị xử lý nghiêm.

Và sẽ không loại trừ khả năng, những thí sinh từng có điểm thi rất cao, nằm trong top đầu của Hòa Bình sẽ được trả lại điểm thật, với điểm số khá thấp.

Sau khi nghi án gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình được làm sáng tỏ, hiện nhiều phụ huynh và học sinh ở Sơn La vẫn đang trong tâm trạng mong ngóng. Bao giờ những thí sinh ở Sơn La sẽ được trả lại điểm thật, những em học thật thi thật sẽ được trả lại danh dự, đàng hoàng, ngẩng cao đầu, không phải chịu ánh mắt nghi ngại của bạn bè?

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.

Giáo viên tiết lộ bí kíp đạt điểm cao môn Lịch sử kỳ thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Môn Lịch sử được chọn là môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở Hà Nội khiến nhiều học sinh bất ngờ và lo lắng.

Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan điều tra xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Số điểm nâng ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/môn thi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.

Giáo viên tiết lộ bí kíp đạt điểm cao môn Lịch sử kỳ thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Môn Lịch sử được chọn là môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở Hà Nội khiến nhiều học sinh bất ngờ và lo lắng.

Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan điều tra xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Số điểm nâng ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/môn thi.