Nông dân ở Sơn La lên tiếng vì con được nâng điểm: Tôi có biết gì đâu

Đặng Chung |

Một phụ huynh có con nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La cho biết, vợ chồng ông bà chỉ là nông dân, không nhờ vả, quen biết ai và không biết tại sao con mình được nâng điểm.

Nâng "khống" tới 18,7 điểm/3 môn

Liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, trong danh sách thí sinh có điểm thi thay đổi sau chấm thẩm định, xuất hiện nhiều thí sinh là con cháu lãnh đạo địa phương, con em trong ngành giáo dục, thuế, kiểm lâm, công an… Đặc biệt, một chi tiết bất ngờ là riêng thị trấn Hát Lót của huyện miền núi Mai Sơn (Sơn La) có tới 9 thí sinh.

Đây là nơi ông Trần Xuân Yến (đối tượng đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ án nâng điểm, sửa bài thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La) từng công tác. Trước khi chuyển lên Sở GDĐT Sơn La và giữ vị trí Phó Giám đốc Sở, ông Yến là Trưởng phòng GDĐT huyện Mai Sơn.

Trong số 9 thí sinh ở Mai Sơn được nâng điểm thi, có những người được nâng tới 18,7 điểm. Đó là trường hợp thí sinh T, có điểm thi ba môn Toán - Vật lý - Ngoại ngữ lần lượt là 9,4 - 9,5 - 9; điểm sau chấm thẩm định còn lại là 4 - 3 - 2,2. Trước đó T đã đỗ thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự.

Hay thí sinh L - có mẹ là giáo viên, bố là cán bộ kiểm lâm ở Mai Sơn - được nâng hai môn Toán và Lịch sử. Trước khi chấm thẩm định, L có điểm  khá cao, như Toán 9; Lịch sử 9,75. Sau chấm thẩm định, điểm của L còn lại là: Toán 2,2; Lịch sử 3,75, được nâng tổng cộng 12,8 điểm.

Xuất hiện con em nông dân được nâng điểm?

Những ngày qua, dư luận đặt nhiều câu hỏi: Tại sao thí sinh được nâng điểm lại rơi vào con cháu lãnh đạo, hoặc gia đình giàu có, mà không phải là con em nông dân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn?

Giáo viên đề nghị cần xử lý cả phụ huynh chạy điểm cho con. Video: Nguyễn Hà

Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin từ một số phụ huynh có con nằm trong danh sách được nâng điểm, có người đã lên tiếng khẳng định với PV là gia đình mình chỉ là nông dân bình thường.

Trong đó có phụ huynh của thí sinh L.T.T (ở Mai Sơn). Sau chấm thẩm định, T có hai môn Toán và Ngoại ngữ bị giảm điểm (Toán từ 9,6 xuống còn 6,4; Ngoại ngữ từ 9,6 giảm xuống còn 5,2) - được nâng 7,6 điểm.

Trao đổi với PV, ông K - bố của thí sinh L.T.T cho biết, hiện gia đình chưa nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc con mình bị giảm điểm sau chấm thẩm định.

Khi PV đặt câu hỏi: “Trước thông tin dư luận cho rằng gia đình mình có tác động tới phía cán bộ trong ngành giáo dục để nâng điểm cho con, thông tin này có đúng không?”, ông K cho biết: “Thực tế nhà tôi chả quen biết ai cả. Ngày cháu thi xong, hỏi cháu thì cháu bảo làm được bài.

Rồi sau này có thông báo điểm, giấy báo đỗ đại học thì tôi cho cháu đi học thôi. Nhà tôi đều là nông dân bình thường, hằng ngày buôn bán thêm gà, lợn ngoài chợ, thu nhập chỉ đủ sống, làm gì quen biết ai”.

“Sức học của con anh thế nào. Gia đình anh tự tin con mình được điểm cao là nhờ thực lực chứ?” - PV tiếp tục hỏi. Ông K trả lời: “Cháu T nhà tôi học giỏi từ nhỏ. Từ cấp 1 đến cấp 2 đều được học sinh giỏi. Lên cấp 3, chỉ thiếu một tí là được học sinh giỏi rồi”.

Khi PV nhắc lại vấn đề, thí sinh T đang nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm, ông K một lần nữa khẳng định: “Tôi có biết con được nâng điểm đâu. Tôi có biết gì đâu. Khi nào có thông báo thì xem xét”.

“Ông vẫn khẳng định là không biết chuyện con được nâng điểm đúng không vậy?”, ông T một lần nữa nhấn mạnh: “Gia đình nhà tôi chưa biết một chuyện gì, kể cả việc thi cử của cháu đều là cháu tự làm được”.

Còn với trường hợp thí sinh được nâng tới 18,7 điểm, theo tìm hiểu của Lao Động, mẹ của thí sinh này làm nghề trồng rừng, bố là lái xe ở địa phương.

Trước thông tin cho rằng mẹ của thí sinh này là chị em ruột với một chuyên viên ở Sở GDĐT Sơn La (người đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ án nâng sửa điểm thi), vị phụ huynh đã từ chối trả lời về thông tin này.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh nâng điểm thi ở Hòa Bình được trường đại học trả lại học phí

Bích Hà |

thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình tự động viết đơn xin thôi học, với trường hợp này, Trường Đại học Thương mại quyết định trả lại thí sinh toàn bộ những chi phí đã đóng góp.

3 thí sinh được nâng điểm là con của lãnh đạo huyện, thành phố Sơn La?

Đặng Chung |

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) và Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La đã có những trao đổi với Lao Động về thông tin cho rằng con ông được nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thí sinh nâng điểm thi ở Hòa Bình được trường đại học trả lại học phí

Bích Hà |

thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình tự động viết đơn xin thôi học, với trường hợp này, Trường Đại học Thương mại quyết định trả lại thí sinh toàn bộ những chi phí đã đóng góp.

3 thí sinh được nâng điểm là con của lãnh đạo huyện, thành phố Sơn La?

Đặng Chung |

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) và Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La đã có những trao đổi với Lao Động về thông tin cho rằng con ông được nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.