2/5 thí sinh Hòa Bình nâng điểm thi bị xóa tên ở trường ĐH Kinh tế

Đặng Chung |

5 thí sinh ở Hòa Bình nằm trong danh sách được nâng sửa điểm đã đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ngày 12.4, Hội đồng tuyển sinh của trường họp và quyết định sẽ xóa tên 2 thí sinh khỏi danh sách sinh viên của trường.

Theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng quản lý đào tạo Đại học Kinh tế quốc dân, nhà trường đã nhận được danh sách 5 thí sinh được nâng điểm từ phía Sở GDĐT Hòa Bình.

Theo đó, có 2 thí sinh có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển vào trường. Với 2 trường hợp này, Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định sẽ buộc thôi học, xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

“Hiện nhà trường đã thông báo tới các thí sinh liên quan và chuẩn bị quy trình ra quyết định xóa tên khỏi danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường”- đại diện Trường Đại học kinh tế Quốc dân thông tin.

Cũng theo ông Triệu, với 3 trường hợp còn lại  sau chấm thẩm định, dù điểm bị thấp hơn nhưng vẫn đủ điểm chuẩn. Các sinh viên này sẽ vẫn được học bình thường.

Trước đó, 28 thí sinh liên quan gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 đang học tại các khối trường thuộc Bộ Công an vừa bị trả về tỉnh Hòa Bình. Cục Đào tạo, Bộ Công an cũng cho biết đã bàn giao 28 sinh viên trên về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định.

Trong số 28 thí sinh liên quan gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 vừa bị trả về Hòa Bình có 17 thí sinh được nâng điểm trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân. Con số này của Học viện An ninh Nhân dân là 9.

Ngoài ra, Trường Đại học Y Hà Nội cũng vừa có thông báo có 2 thí sinh được nâng điểm của Hòa Bình đỗ vào ngành Y đa khoa của trường. Trong đó, 1 thí sinh có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm chuẩn của ngành, nên sẽ bị buộc thôi học.

Còn 1 thí sinh có điểm 1 môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia bị giảm 2 điểm so với điểm thực ban đầu, nhưng lại đủ điểm xét tuyển vào trường. Theo quy chế, thí sinh này vẫn tiếp tục được học ở Đại học Y Hà Nội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GD nói về việc tước quyền thi THPT quốc gia của thí sinh nâng điểm

Đặng Chung |

Những ngày qua, trước việc nhiều thí sinh được nâng hàng chục điểm để đỗ vào các trường công an, quân đội, các chuyên gia đã kiến nghị cần tước quyền tham dự kỳ thi THPT quốc gia của những thí sinh này trong 1-2 năm để răn đe. Về ý kiến này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phản hồi.

Phát hiện 2 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đỗ Đại học Y Hà Nội

Đặng Chung |

Ngoài 1 thí sinh ở Sơn La, còn có 2 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình đã đỗ vào ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Thí sinh Sơn La được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa

Đặng Chung |

Trong số 44 thí sinh được sửa nâng điểm ở Sơn La có tên của V.H.L – người từng nằm trong nghi vấn có điểm cao bất thường ở tỉnh này. L được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GD nói về việc tước quyền thi THPT quốc gia của thí sinh nâng điểm

Đặng Chung |

Những ngày qua, trước việc nhiều thí sinh được nâng hàng chục điểm để đỗ vào các trường công an, quân đội, các chuyên gia đã kiến nghị cần tước quyền tham dự kỳ thi THPT quốc gia của những thí sinh này trong 1-2 năm để răn đe. Về ý kiến này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phản hồi.

Phát hiện 2 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đỗ Đại học Y Hà Nội

Đặng Chung |

Ngoài 1 thí sinh ở Sơn La, còn có 2 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình đã đỗ vào ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Thí sinh Sơn La được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa

Đặng Chung |

Trong số 44 thí sinh được sửa nâng điểm ở Sơn La có tên của V.H.L – người từng nằm trong nghi vấn có điểm cao bất thường ở tỉnh này. L được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.