Tăng lương giáo viên lên mức cao nhất là chủ trương đúng đắn

Trà My |

Thông tin các đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức lương giáo viên lên cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp, khiến nhiều thầy cô vui mừng và cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn.

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, các đại biểu Quốc hội đã nêu tình trạng lương giáo viên đang thấp và đề nghị trong lần cải cách tiền lương tới đây nâng mức lương lên cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Trước đề xuất này, nhiều giáo viên thể hiện quan điểm ủng hộ và cho rằng, đề xuất cần được quan tâm và sớm triển khai.

Là một trong số những giáo viên luôn hi vọng tiền lương của nhà giáo được cải thiện, cô Phan Thị Sương - giáo viên Trường Tiểu học - THCS - THPT Albert Einstein (TPHCM) chia sẻ: "Nhận được thông tin từ Quốc hội cùng đề xuất để lương giáo viên ở vị trí cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp, tôi rất bất ngờ và mong muốn đề xuất này sẽ được thực hiện sớm".

Cũng theo cô Sương, hiện nay, mức lương của giáo viên không đủ sống, việc cải cách tiền lương, ưu tiên lương giáo viên xếp ở vị trí cao nhất là điều rất quan trọng, tạo động lực thu hút giáo viên gắn bó với nghề.

"Mức lương của giáo viên nhìn chung còn rất thấp. Trong đó, mức lương giáo viên mầm non mới ra trường chỉ trên dưới 3,5 triệu đồng/tháng. So với các công nhân làm việc tại các nhà máy, lương của họ còn cao gấp 2 lần lương giáo viên" - cô Sương nhận định.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023, làn sóng giáo viên nghỉ việc ở các trường công lập vẫn có chiều hướng tiếp diễn. Trong 19.300 giáo viên nghỉ thì có tới 9.295 giáo viên nghỉ việc, còn lại 10.094 thầy cô nghỉ hưu theo chế độ.

Bàn về con số 9.295 giáo viên nghỉ việc, cô Đặng Thị Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho rằng, một trong số nguyên nhân khiến giáo viên nghỉ việc xuất phát từ đồng lương còn hạn chế.

“Nhiều lí do để dẫn tới quyết định nghỉ việc của giáo viên: Áp lực công việc, chính sách đãi ngộ, lương, phụ cấp không đáp ứng,...

Với mức lương hiện tại của nhà giáo nói chung thì thật sự vẫn còn quá chật vật so với đời sống sinh hoạt trong thời kỳ giá cả, dịch vụ,... gia tăng. Bên cạnh đó, áp lực từ nhiều phía lại tỉ lệ nghịch với đồng lương” - cô Quyên nói.

Cô Quyên cho rằng, để giáo viên sống hạnh phúc, yên tâm công tác thì việc tăng lương hiện nay là điều đúng đắn.

"Bất cứ giáo viên nào cũng mong muốn được tăng lương. Kể từ khi thực hiện tăng lương cơ sở ngày 1.7, lương giáo viên mầm non vẫn ở mức thấp nhất so với các bậc học khác. Do đó, được đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng lương, hầu hết các giáo viên đều trông chờ và khát khao điều này sớm thành hiện thực" - cô Quyên bày tỏ.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Cải cách tiền lương, bác sĩ mong lương khởi điểm tăng

Thanh Hà |

Đội ngũ y bác sĩ mong rằng, với cải cách tiền lương, thu nhập của họ sẽ đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, thay vì chật vật như hiện nay.

Lương từ dạy thêm quá hấp dẫn khiến giáo viên khó từ bỏ

Trà My |

Một số giáo viên nhận định, dù lương giáo viên có được tăng lên, việc thầy cô dạy thêm vẫn diễn ra bởi mức thu nhập từ khoản này rất hấp dẫn.

Kì vọng giáo viên "sống được bằng lương"

Vân Trang |

Theo ý kiến chuyên gia, nếu lương tăng, giáo viên sẽ sống được bằng lương, không phải tìm việc làm thêm, toàn tâm cống hiến cho ngành.

Hà Nội tuyển sinh trực tuyến để chấm dứt việc phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ xin học

Trang Hà |

Tất cả các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến từ năm học 2024-2025, nhằm chấm dứt tình trạng phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ.

Tin 20h: Bờ biển tuyệt đẹp ở Hạ Long ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 24.11: Bảng lương giáo viên tiểu học mới sau cải cách tiền lương 2024; Ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ven bờ vịnh Hạ Long; Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác;...

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, cấm biếu quà cho lãnh đạo

Vương Trần |

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Có nên sát hạch người lái xe dưới 50 phân khối?

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Trong phiên họp Quốc hội ngày 21.11, Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ ban hành về quy định đào tạo, sát hạch sử dụng xe gắn máy dung tích dưới 50 phân khối. Kiến nghị này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.

Cải cách tiền lương, bác sĩ mong lương khởi điểm tăng

Thanh Hà |

Đội ngũ y bác sĩ mong rằng, với cải cách tiền lương, thu nhập của họ sẽ đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, thay vì chật vật như hiện nay.

Lương từ dạy thêm quá hấp dẫn khiến giáo viên khó từ bỏ

Trà My |

Một số giáo viên nhận định, dù lương giáo viên có được tăng lên, việc thầy cô dạy thêm vẫn diễn ra bởi mức thu nhập từ khoản này rất hấp dẫn.

Kì vọng giáo viên "sống được bằng lương"

Vân Trang |

Theo ý kiến chuyên gia, nếu lương tăng, giáo viên sẽ sống được bằng lương, không phải tìm việc làm thêm, toàn tâm cống hiến cho ngành.