Cận cảnh dãy nhà nằm trên lô đất vàng bốn mặt tiền ở Hà Nội đang bị tháo dỡ

Nguyễn Long |

Hà Nội - Toà nhà số 61 Trần Phú xây dựng từ thời Pháp thuộc, nằm trên lô "đất vàng" có 4 mặt tiền, gồm phố Trần Phú - Lê Trực – Nguyễn Thái Học – Hùng Vương đã được phá dỡ khiến nhiều người dân tiếc nuối. Dự kiến nơi đây sẽ được xây dựng lại thành một toà nhà đa chức năng cao 11 tầng.

 
Mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của Công ty CP thiết bị Bưu điện (Postef), có tổng diện tích lên đến 9.000m2. Đây là mảnh đất được đánh giá có vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội khi có 4 mặt tiền nằm trên 4 phố lớn Trần Phú – Lê Trực -  Nguyễn Thái Học – Hùng Vương.
 
 
Không chỉ có mặt tiền tại 4 phố lớn, nơi đây còn rất gần Bệnh viện Xanh Pôn, Quảng trường Ba Đình, Sân vận động Hàng Đẫy, Văn phòng Quốc Hội…
 
Toà nhà được xây dựng từ thế kỉ XX để làm nhà máy. Đây là một trong những nơi có kiến trúc mang phong cách Pháp hiếm hoi còn nguyên vẹn tại Hà Nội.
 
Thế nhưng hiện tại, xung quanh toà nhà đã được dựng giàn giáo, phần mái nhà và nhiều công trình bên trong đã được dỡ bỏ.
 
Được biết, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương dự án Công Trình Đa chức năng POSTEF. Đây là công trình được kì vọng sẽ giải quyết các nhu cầu về văn phòng làm việc, khách sạn, dịch vụ,…
 
Công trình Đa chức năng POSTEF do công ty Công ty CP thiết bị Bưu điện (Postef) hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Liên Việt và CP Him Lam triển khai với tổng vốn đầu tư khoảng 1.574 tỉ đồng. Sau khi xây dựng, nơi đây sẽ là một công trình đa chức năng gồm 11 tầng nổi và 6 tầng hầm.
 
Theo ghi nhận của PV, phần còn lại của toà nhà đang được đơn vị thi công nhanh chóng phá bỏ.
 
Ở mặt đường giao giữa phố Nguyễn Thái Học – Lê Trực của toà nhà có một bức phù điêu vẽ hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ. Đây là một dấu tích hào hùng về một thời máu lửa của Hà Nội. Hiện tại, UBND quận Ba Đình đã có công văn đề nghị chủ đầu tư bảo vệ nguyên trạng bức phù điêu.
 
Hạng mục cuối cùng của toà nhà chưa bị phá dỡ là dãy nhà ở trên mặt đường Hùng Vương.
 
 
Việc phá dỡ đang được khẩn trương tiến hành.
 
Đây là một công trình đã gắn liền với nhiều người dân tại Hà Nội. Việc công trình kiến trúc Pháp cổ này bị dỡ bỏ đã khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.
Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án ngàn tỉ Quốc Anh Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động Dự án ngàn tỉ biệt thự Quốc Anh của Công ty TNHH Quốc Anh NT ở TP.Nha Trang vì không phù hợp quy hoạch chung…

6 loại hình bất động sản công nghiệp phổ biến nhất

Phương Duy (T/H) |

Nền kinh tế công nghiệp đang ngày càng phát triển, mô hình đầu tư vào các bất động sản công nghiệp được nhiều người quan tâm. Dưới đây là 6 hình thức bất động sản công nghiệp phổ biến tại Việt Nam.

Đề nghị phá bỏ công trình xây trái phép trên "đất vàng" ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND phường Tân Lợi đề nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định cưỡng chế, phá bỏ các công trình xây trái phép, lấn chiếm đất công ở "đất vàng" trung tâm thành phố với tổng diện tích hơn 330m2.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án ngàn tỉ Quốc Anh Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động Dự án ngàn tỉ biệt thự Quốc Anh của Công ty TNHH Quốc Anh NT ở TP.Nha Trang vì không phù hợp quy hoạch chung…

6 loại hình bất động sản công nghiệp phổ biến nhất

Phương Duy (T/H) |

Nền kinh tế công nghiệp đang ngày càng phát triển, mô hình đầu tư vào các bất động sản công nghiệp được nhiều người quan tâm. Dưới đây là 6 hình thức bất động sản công nghiệp phổ biến tại Việt Nam.

Đề nghị phá bỏ công trình xây trái phép trên "đất vàng" ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND phường Tân Lợi đề nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định cưỡng chế, phá bỏ các công trình xây trái phép, lấn chiếm đất công ở "đất vàng" trung tâm thành phố với tổng diện tích hơn 330m2.