TPHCM kiểm soát khung mức thu ở các chương trình dạy liên kết

Chân Phúc |

Tại TPHCM, việc triển khai các chương trình giảng dạy liên kết trong nhà trường được kiểm soát, không chế theo Nghị quyết 04/2023 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM - Quy định về mức thu tối đa trong hoạt động giáo dục.

Trao đổi với Lao Động, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở giáo dục - Đào tạo (GDĐT) TPHCM - cho biết, hiện nay tại TPHCM, các chương trình giảng dạy liên kết như Tiếng Anh tăng cường, Tin học, Kỹ năng sống,... đang được thực hiện tại nhiều trường học.

Theo ông Minh, khi triển khai các chương trình liên kết, nhà trường phải đảm bảo công tác chuyên môn và sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh. Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trong tất cả các công việc đã triển khai trong trường học và hàng năm Sở GDĐT sẽ có các đoàn kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện những chương trình liên kết giảng dạy này.

"Năm học 2023-2024 với việc Nghị Quyết 04 của Hội đồng nhân dân TPHCM được ban hành, đã quy định mức thu tối đa, các trường không được thu vượt ngoài mức thu này. Sở GDĐT cũng có văn bản hướng dẫn cụ thể khi thực hiện, triển khai giảng dạy các chương trình liên kết ở trường học", ông Minh nói.

Ông Minh lấy ví dụ: Khi trường triển khai chương trình giảng dạy Học ngoại ngữ với người nước ngoài thì yêu cầu người vào trường giảng dạy phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định như tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ sư phạm,...

Trước đó, ngày 12.7, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết 04, quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024.

Trong đó, có 26 khoản thu thuộc 4 nhóm chính, bao gồm: Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định; Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt; Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh.

Theo đó, các chương trình giảng dạy liên kết nằm trong nhóm Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định. HĐND TPHCM quy định các mức cụ thể:

Tiền tổ chức 2 buổi/ngày: 135.000 - 300.000 đồng/tháng.

Tiền tổ chức dạy tăng cường môn Ngoại ngữ: 90.000 đồng - 300.000 đồng/tháng.

Tiền tổ chức dạy Tin học: 30.000 - 240.000 đồng/tháng.

Tiền tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: 80.000 - 800.000 đồng/tháng/môn.

Tiền tổ chức Dạy học nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên: 9.000 - 10.000 đồng/tiết.

Tiền tổ chức dạy bổ sung kiến thức tại các cơ sở giáo dục thường xuyên: 9.000 - 10.000 đồng/tiết.

Tiền tổ chức nuôi dạy trẻ mầm non trong hè: 500.000 đồng/tuần.

Mức thu được áp dụng với 2 nhóm học sinh: Nhóm 1 là học sinh tại các trường thuộc khu vực TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Trong đó, mức thu ở nhóm 2 sẽ thấp hơn nhóm 1 từ 1.000 - 50.000 đồng.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học thêm

Quế Chi |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động dạy thêm, học thêm phải tuân thủ theo những nguyên tắc, trong đó không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

Mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh tình trạng dạy thêm, dạy liên kết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh tình trạng các trường học liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm; trả lại sự minh bạch trong ngành giáo dục.

Nhiều tỉnh thành ban hành lệnh cấm dạy thêm, dạy liên kết

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu các trường dừng dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về Bạc Liêu sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là một trong những nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh Bạc Liêu về thu hút thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vừa được thông qua.

Du khách “phải lòng” mùa thu Hà Nội với những trải nghiệm độc đáo

Linh Trang - Vũ Linh |

Trời thu mát mẻ thôi thúc nhiều du khách đến với Thủ đô. Ngắm nhìn những nét đẹp dịu dàng trên từng góc phố, thưởng thức những món ăn mộc mạc, không chỉ khiến người dân Thủ đô mà cả những người khách thập phương cũng đem lòng yêu mùa thu Hà Nội.

Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc

Vĩnh Hoàng |

Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người.

Huyện luân chuyển giáo viên, nhà trường không hề hay biết

Phan Tuấn |

UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã luân chuyển giáo viên nhưng cơ quan chủ quản là Trường Tiểu học Lê Lợi, ở xã Tân Hòa không hề hay biết. Hệ quả, nhà trường đã "trắng" giáo viên dạy tiếng Anh trong tuần đầu tiên khiến cho tất cả học sinh không được học bộ môn này.

Người trúng đấu giá biển số 99A-666.66 đã nộp tiền tỉ

Việt Dũng |

Người trúng đấu giá biển số tỉnh Bắc Ninh 99A-666.66 là anh N.T.Đ (sinh năm 1978, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) đã nộp hơn 4 tỉ đồng và dự kiến lắp cho chiếc xe Mercedes.

Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học thêm

Quế Chi |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động dạy thêm, học thêm phải tuân thủ theo những nguyên tắc, trong đó không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

Mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh tình trạng dạy thêm, dạy liên kết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh tình trạng các trường học liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm; trả lại sự minh bạch trong ngành giáo dục.

Nhiều tỉnh thành ban hành lệnh cấm dạy thêm, dạy liên kết

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu các trường dừng dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức.