Loạt bài của Báo Lao Động về tình trạng các trường học liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phụ huynh học sinh và bạn đọc.
Có con đang học bậc tiểu học phải học thêm tại trường, bạn đọc Phạm Văn Quang bức xúc: "Con tôi về nói với tôi rằng có tiết học một nửa lớp chờ giáo viên vì phụ huynh không đăng ký học thêm cho những học sinh này. Tôi không hiểu nhà trường tại sao lại hành động như vậy khi lồng ghép các tiết học không bổ tích vào giảng dạy. Thật sự rất đáng buồn!".
Bạn đọc Đăng Hải thông tin, vào buổi họp phụ huynh, nhà trường đưa ra chương trình liên kết dạy kỹ năng sống với học phí là 50.000 đồng/tiết học/tuần. Một tháng có 4 tiết nhân với 9 tháng là 1,8 triệu đồng/năm học.
"Nhiều bậc phụ huynh thắc mắc việc này nên hỏi giáo viên giáo trình dạy là những gì, trường học liên kết với đơn vị nào, và dạy vào thời gian nào trong khi thời khoá biểu cả buổi sáng, chiều đã kín lịch. Thầy chủ nhiệm ú ớ, không trả lời được phụ huynh. Tôi nghĩ đây là hình thức giáo dục liên kết nhằm moi tiền của phụ huynh, mong Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án chỉ đạo sớm cấm kiểu liên kết này" - bạn đọc Đăng Hải chia sẻ.
Bạn đọc Nguyễn Như Dân cũng cho rằng hiện nay, nhà trường thu phí hội phụ huynh học sinh và phí sổ liên lạc điện tử mỗi loại 150.000 đồng là vô lý.
"Mỗi một phụ huynh đều phải đóng 2 loại phí như thế này cùng một lúc. Số tiền nhà trường thu về cả trăm triệu đồng/năm. Vậy cả nước là bao nhiêu tiền? Tôi rất mong thanh tra ngành giáo dục vào cuộc" - bạn đọc Nguyễn Như Dân đề nghị.
Đề xuất dành cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, bạn đọc Bùi Văn Dân nêu: "Việc học là rất quan trọng nhưng ngoài đào tạo trên sách vở, học sinh cũng cần được tham gia các hoạt động thực tế. Bộ nên lồng ghép giữa việc học tập và vui chơi trong chương trình đào tạo chứ không phải liên kết để nhồi nhét các lớp học thêm bên ngoài. Học sinh sẽ đầy đủ kiến thức bước vào đời, để các em không bị áp lực học tập nảy sinh suy nghĩ nông nổi".
Sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bạn đọc Hùng Ngô thì hy vọng thành phố này cũng được chấn chỉnh tình trạng các lớp dạy thêm "trá hình".
"Học sinh lớp 1 mà có 6 môn đăng ký tự nguyện. Gọi là tự nguyện nhưng xếp thời khoá biểu như môn chính. Nếu phụ huynh không đăng ký học cho con thì các con phải đi đâu để chờ các bạn học xong?" - bạn đọc Hùng Ngô cho hay.
"Mong rằng lãnh đạo ngành giáo dục cần rà soát chặt chẽ việc làm của những trường biến giờ học liên kết thành chính khoá. Học sinh nào không đăng ký phải di chuyển sang chỗ khác để học sinh đăg ký học có nơi để học là hành động phi giáo dục. Cần kỷ luật nghiêm khắc hiệu trưởng nơi để xảy ra tình trạng này" - bạn đọc Nguyễn Quyết cho hay.
Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh tình trạng các trường học liên kết với các trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm. Dù nói là tự nguyện đăng kí, nhưng thực chất, các trường sắp xếp các tiết học thêm này xen kẽ chương trình chính khoá, học sinh không đăng kí sẽ phải di chuyển sang phòng khác. Sự bất hợp lí này khiến phụ huynh rất khó từ chối đăng kí tham gia.
Phụ huynh theo dõi các bài viết của Báo Lao Động về việc trường học ngang nhiên biến giờ dạy thêm thành giờ học chính khoá qua các bài viết:
- Hàng loạt lớp học thêm gắn mác tự nguyện, phụ huynh phải đóng phí chồng phí
- Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm
- Bất ngờ với lợi nhuận của ISMART - đối tác liên kết dạy tiếng Anh với 500 trường học