Loạt vụ bắt cóc trẻ em manh động gây rúng động dư luận

Minh Huệ |

Trước vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền 15 tỉ đồng tại Hà Nội, dư luận từng chứng kiến nhiều vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động dư luận.

Ngày 15.8, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi bắt cóc một bé trai 7 tuổi (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) nhằm tống tiền 15 tỉ đồng.

Trước đó, đã có nhiều vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, trẻ em gây xôn xao dư luận.

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh năm 2020: Bắt cóc trẻ để được tổ chức đám cưới

Xuất phát từ lý do con trai qua đời khi mới tròn 1 tháng tuổi, đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988 trú tại Tổ 5 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em có độ tuổi gần giống con mình để lừa dối mọi người.

Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, Bắc Ninh khoảng 16h ngày 21.8.2020, ngồi ở xích đu cạnh vườn hoa để quan sát. Sau đó, Thu mua bánh kẹo dẫn dụ cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) đưa về phòng trọ.

Khoảng 9h ngày 22.8, Thu được nhân tình chở cùng với bé Bảo từ Hà Nội về nhà nhân tình tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đến 21h30 ngày 22.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu.

Rất đông người dân đến trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh theo dõi vụ việc. Ảnh: Phạm Đông
Rất đông người dân đến trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh theo dõi vụ việc. Ảnh: Phạm Đông

Vụ bắt cóc bé gái 4 tuổi để đòi 1 tỉ đồng năm 2015

Tháng 8.2015, tại huyện Sơn Hòa, TPHCM đã diễn ra vụ bắt cóc trẻ em do hai đối tượng Lương Anh Hào (20 tuổi, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) và Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi) thực hiện.

Sau khi bắt cóc cháu Thảo (tên người bị nạn), Dũng gọi điện và nhắn tin cho chị Loan (mẹ của Thảo) đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng. Mức tiền này do Hào đề xướng và sau khi lấy được tiền sẽ chia cho Dũng 200 triệu đồng.

Bị cáo Lương An Hào (bên trái) và bị cáo Nguyễn Tấn Dũng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Báo Công an
Bị cáo Lương An Hào (bên trái) và bị cáo Nguyễn Tấn Dũng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Báo Công an

Chị Loan cho biết, khi nhận tin từ kẻ bắt cóc con mình, chị đã lập tức báo cho cơ quan chức năng vào cuộc.

Bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) năm 2011

Vào một buổi sáng đầu tháng 11.2011, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là bé trai vừa tròn 3 ngày tuổi con của một sản phụ ở Hưng Yên.

Đối tượng đã giả danh là bác sĩ mặc áo blue vào nói với sản phụ đưa cháu bé đi xét nghiệm.

Sau 5 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, quê Bắc Giang). Lệ khai do bị lưu thai, không muốn quay trở về nhà chồng nên đã nghĩ ra việc đột nhập vào bệnh viện để cướp trẻ sơ sinh, rồi quay trở về nhà chồng như mình đã sinh con.

Những vụ bắt cóc ở thời gian vừa qua một lần nữa gióng lên lời cảnh báo trong việc quan tâm, chăm sóc trẻ em của các bậc phụ huynh.

Ở lứa tuổi nhỏ, trẻ cần được bảo vệ nhất là ở nơi công cộng. Bố mẹ không nên để trẻ rời xa tầm mắt.

Bên cạnh đó, các bố mẹ cũng cần giáo dục sớm cho trẻ những cách tự biết bảo vệ bản thân, từ chối nhận bất kỳ đồ vật gì hoặc đi theo người lạ...

Khi có người lạ đến gần, có những hành động lạ hoặc lôi kéo, dụ dỗ, bắt ép... trẻ phải hét lên, gây chú ý cho người khác hoặc thể hiện chống cự theo cách thức cụ thể.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam - Trưởng khoa Các khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, ngay từ cấp Tiểu học, trẻ đã được học về những kỹ năng cơ bản, trong đó có kỹ năng phòng, chống bắt cóc. Tuy nhiên, đây là những kiến thức lý thuyết, trẻ chưa có cơ hội ứng dụng.

"Đôi lúc trẻ nhớ đến các kỹ năng nên ứng xử phù hợp. Đôi lúc trẻ lại quên mất, do bị chi phối bởi cảm xúc hoặc các trạng thái tâm lý, bỏ qua hết mọi nguyên tắc", ông Nam nói.

Chuyên gia cho hay, nhà trường và phụ huynh cần quan tâm các khía cạnh trong cuộc sống, không phải khi rộ lên một sự việc nào đó mới hoảng hốt dạy kỹ năng mềm cho trẻ.

Ngoài kỹ năng về phòng, chống bắt cóc, trẻ cần được trang bị kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại tình dục...

Minh Huệ
TIN LIÊN QUAN

Những thiết bị hữu hiệu giúp phòng chống bắt cóc trẻ em

Anh Vũ |

Với sự tiến bộ ngày một nhanh của công nghệ, các thiết bị giúp phụ huynh theo dõi trẻ em và phòng chống bắt cóc đang ngày càng nhiều và dễ dàng sở hữu, sử dụng.

Nhiều bất ngờ về nhân thân kẻ bắt cóc bé trai ở Hà Nội, đòi chuộc 15 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Cả chính quyền và người dân địa phương đều bất ngờ khi biết tin Nguyễn Đức Trung là kẻ đã bắt cóc bé trai đòi chuộc 15 tỉ đồng, bởi nghi phạm chưa từng có điều tiếng gì, cả hai vợ chồng đều là cán bộ.

Thiếu tướng Công an Hà Nội nói về 8 giờ theo dấu kẻ bắt cóc trẻ em

Việt Dũng |

Từ các manh mối mờ thu thập tại hiện trường vụ bắt cóc trẻ em ở quận Long Biên, lực lượng Công an Hà Nội đã dần dần truy ra dấu vết, dựng chân dung nghi phạm Nguyễn Đức Trung.

Các quan chức nhận "cảm ơn" trăm nghìn USD và hàng tỉ đồng từ Việt Á thế nào?

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cựu Thư ký Bộ trưởng, người được cảm ơn 200.000 USD, người được tặng tiền tỉ để thanh toán việc mua siêu xe.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Tăng số lần lọc ảo, lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch đã công bố. Thời gian công bố điểm chuẩn được điều chỉnh tương ứng.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Những thiết bị hữu hiệu giúp phòng chống bắt cóc trẻ em

Anh Vũ |

Với sự tiến bộ ngày một nhanh của công nghệ, các thiết bị giúp phụ huynh theo dõi trẻ em và phòng chống bắt cóc đang ngày càng nhiều và dễ dàng sở hữu, sử dụng.

Nhiều bất ngờ về nhân thân kẻ bắt cóc bé trai ở Hà Nội, đòi chuộc 15 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Cả chính quyền và người dân địa phương đều bất ngờ khi biết tin Nguyễn Đức Trung là kẻ đã bắt cóc bé trai đòi chuộc 15 tỉ đồng, bởi nghi phạm chưa từng có điều tiếng gì, cả hai vợ chồng đều là cán bộ.

Thiếu tướng Công an Hà Nội nói về 8 giờ theo dấu kẻ bắt cóc trẻ em

Việt Dũng |

Từ các manh mối mờ thu thập tại hiện trường vụ bắt cóc trẻ em ở quận Long Biên, lực lượng Công an Hà Nội đã dần dần truy ra dấu vết, dựng chân dung nghi phạm Nguyễn Đức Trung.