Lừa đảo việc làm, đòi nộp đủ 6.500 USD mới cho chuộc người từ Campuchia về

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sau khi được gia đình bỏ tiền ra chuộc về từ Campuchia, em P.P.T. (24 tuổi, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) sống trong lo sợ nhóm đối tượng lừa đảo lại gây rắc rối, đe doạ.

Lừa qua đào Bitcoin

Căn nhà nhỏ của em T. nằm giữa rẫy cao su bạt ngàn. Hơn một tháng sau khi trở về từ Campuchia, T. vẫn chưa hết lo sợ, em đang cố gắng làm việc kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ trả nợ.

Cuối tháng 2.2022, T. lên mạng tìm việc làm thì có người lạ nhắn tin qua ứng dụng Zalo, cần tuyển người làm việc nhẹ lương cao ở Campuchia, bao ăn ở, sinh hoạt. Thấy lời mời gọi hứa hẹn hấp dẫn, em T. cùng một người bạn xách balo từ TP.Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đã liên hệ từ trước, nhóm người chờ sẵn xe đón cả hai đi sâu vào địa phận tỉnh của Campuchia. Tại đây, T. và bạn của mình được nhóm đối tượng đưa cho 500 USD để mua áo quần, vật dụng sinh hoạt. Trong dãy phòng chật hẹp là nơi tá túc của hàng chục lao động Việt, hầu hết đều trẻ tuổi, thành thạo máy vi tính.

Hàng ngày, nhóm lao động trẻ này được các đối tượng yêu cầu... đào Bitcoin. Thời gian làm việc từ 17h chiều đến rạng sáng hôm sau, ngày ngủ đêm làm, trong căn phòng được lắp máy điều hòa chạy liên tục.

Dãy phòng được các đối tượng xăm trổ, hung bạo và luôn có “hàng nóng” trong người canh phòng cẩn mật. Dù làm việc quá tải, mệt mỏi, nhớ nhà nhưng các lao động không thể có cách trốn thoát ra ngoài. Chỉ cần có biểu hiện chống đối sẽ bị đánh đập, đe doạ, chích roi điện vào người.

T. được các đối tượng giao làm trưởng nhóm có nhiệm vụ cai quản các lao động khác đào Bitcoin. Nếu ai không chịu làm, than vãn sẽ bị T. trừng phạt bằng roi điện. Nếu T. không chịu làm theo lời thì ngược lại, bị chúng đánh đập, chích điện.

Nhóm đối tượng bảo kê nói nếu T. muốn trở về nhà thì phải nộp tiền chuộc, giá 6.500USD/người. Em T. liền gọi điện thoại trong đêm về báo với cha mẹ mình ở huyện Chư Prông.

Nộp đủ 6.500 USD mới cho chuộc về

Chị L.T.B.T (44 tuổi, huyện Chư Prông, mẹ em T.) cho biết, mới đầu nghe tin gia đình hoang mang, lo sợ, liền chạy vạy đi vay tiền đủ 150 triệu đồng để gửi vào tài khoản cho nhóm lừa đảo. Tài khoản ngân hàng có địa chỉ ở tỉnh Đồng Nai.

"Lúc đó lo sợ con mình gặp nạn, nên không cần biết tài khoản thật hay giả, đúng hay sai, tôi phải chuyển tiền vào. Nếu không chuyển đủ tiền, chúng sẽ đưa con mình trở lại nơi làm việc và cắt đứt liên lạc", chị T. nói.

May mắn hơn nhiều nạn nhân khác khi chuyển đủ tiền, nộp đúng thời hạn không thiếu một đồng, T. được các đối tượng chở đến gần cửa khẩu Mộc Bài, sau đó T. bắt xe đò một mạch trở về lại Gia Lai.

Khi trở về nhà, lại rộ lên thông tin em T. bị lừa qua Campuchia làm việc. Cả gia đình em lại lo sợ gặp rắc rối, sợ bị các đối tượng tìm cách trả thù khi địa chỉ nhà, thôn làng của em T. được ghi rõ, lan truyền trên mạng.

Ông N.M (55 tuổi, bố em T.) cho biết: "Rất bức xúc vì sự dã man, ngang ngược của nhóm đối tượng, tôi dẫn con trai lên báo tin với ngành chức năng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hồi âm gì, tôi nghĩ khó để lần ra manh mối nhóm này vì chúng ở địa bàn tỉnh khác, thậm chí sống bên Campuchia.

Giờ gia đình chỉ lo làm việc để bù lại số tiền đã mất cũng như mong người khác rút kinh nghiệm, cảnh giác với lời mời gọi việc nhẹ lương cao ở nước ngoài".

Qua thống kê chưa đầy đủ, tại Gia Lai có hàng chục trường hợp lao động bị lừa qua Campuchia làm việc. Mới đây, tại xã biên giới IaO, IaChía thuộc huyện IaGrai, có gần 10 trường hợp người dân bị lừa qua Campuchia lao động, đi theo đường tiểu ngạch. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp nhận thông tin để xử lý.

Tại xứ người, hầu hết người dân đều vỡ mộng vì bị lừa đảo, đối xử thậm tệ, môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm, bị nợ lương... Nếu ai chống đối sẽ bị ngược đãi, đánh đập, yêu cầu đòi tiền chuộc về.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua Internet: Cạm bẫy vay tiền online

V.Dũng |

Thủ tục gọn, giải ngân nhanh… chiêu quảng cáo “có cánh” của tội phạm lừa đảo khiến những người cần tiền sập bẫy, để rồi họ bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo, song không ít nạn nhân vẫn sập bẫy “vay tiền online”.

Lừa đảo hơn 120 tỉ, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị truy tố

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Bà Bùi Thị Mai Liên - vợ của nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng - vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ban hành cáo trạng, truy tố cùng 3 đồng phạm khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nữ doanh nhân lừa đảo lĩnh án chung thân sau 3 phiên toà sơ thẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Bà Nguyễn Phương Mai - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua Internet: Cạm bẫy vay tiền online

V.Dũng |

Thủ tục gọn, giải ngân nhanh… chiêu quảng cáo “có cánh” của tội phạm lừa đảo khiến những người cần tiền sập bẫy, để rồi họ bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo, song không ít nạn nhân vẫn sập bẫy “vay tiền online”.

Lừa đảo hơn 120 tỉ, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị truy tố

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Bà Bùi Thị Mai Liên - vợ của nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng - vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ban hành cáo trạng, truy tố cùng 3 đồng phạm khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nữ doanh nhân lừa đảo lĩnh án chung thân sau 3 phiên toà sơ thẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Bà Nguyễn Phương Mai - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư.