Tin tức giáo dục 24h: Các trường THCS xét tuyển học bạ, loạn phí thi tuyển đầu cấp

P.A |

“Lập lờ” phương án tuyển sinh vào lớp 6; 100% trường THCS công lập dự kiến xét tuyển học bạ; muôn vàn kiểu thu phí thi tuyển… là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. Tuyển sinh vào lớp 6: Nhiều trường vẫn “lập lờ” phương án

 
 

Sau khi Bộ GDĐT bỏ lệnh “cấm thi” tuyển sinh lớp 6, các trường điểm của Hà Nội như THCS Cầu Giấy, lớp 6 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; THCS Thanh Xuân dự kiến vẫn xét tuyển dựa trên học bạ và giải thưởng phụ, khiến cuộc đua dự đoán sẽ gay cấn và khó khăn hơn khi Bộ GDĐT đã “siết chặt” giải thưởng phụ. Chi tiết xem tại đây.

2. 100% trường THCS công lập dự kiến xét tuyển học bạ để tuyển sinh lớp 6

 
 

100% trường THCS công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến sử dụng phương thức xét tuyển học bạ để tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học 2018-2019. Trong đó, có nhiều trường chất lượng cao, trường có số lượng đăng kí xét tuyển lớn. Phụ huynh và học sinh như "ngồi trên đống lửa"  dù đã bỏ tiền triệu cho con đi luyện thi đánh giá năng lựcSở GDĐT chưa "chốt" phương án tuyển sinh cuối cùng của các trường. Chi tiết xem tại đây.

3. Muôn vàn kiểu thu phí thi tuyển: Nơi cao ngất, nơi cho không

 
 

Mỗi bộ hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 (gồm cả lệ phí thi) được các trường bán ra dao động từ 300.000-450.000 đồng/3 môn. Nhiều trường “hot” có số lượng thí sinh đăng ký lên đến vài nghìn và số tiền trường thu về lên đến tiền tỉ. Nhiều phụ huynh và những người có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi cử, việc các trường thu lệ phí 300.000 đồng/3 môn thi là quá cao, chẳng khác nào “trục lợi” trên nỗi lo của phụ huynh. Chi tiết xem tại đây.

Liệu các trường có đang trục lợi. Chi tiết xem tại đây.

4. Những lí do khiến học sinh chịu áp lực nặng nề vào mùa thi

 
 

Những ngày cuối năm học, không chỉ câu chuyện về điểm số, mà việc xếp loại hạnh kiểm của học sinh cũng nhận được sự quan tâm. Đặc biệt mới đây, một học sinh lớp 1 của Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) đã suýt mất mạng vì uống thuốc tự tử khi em bị xếp loại hạnh kiểm trung bình năm học 2017 – 2018. Chi tiết xem tại đây.

P.A
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: “Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp

T.T |

“Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp; trường "hot" ở Hà Nội liên tục thay đổi phương án tuyển sinh lớp 6, Bất thường thu chi tài chính Trường THPT Ngô Thì Nhậm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Tìm con bỏ học theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; Trường tư bất bình về tuyển sinh

TH |

Bỏ công việc đi tìm con theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; Sở GDĐT cảnh báo lừa đảo về đăng kí hội thảo, du học, trại hè tại nước ngoài; trường tư bất bình về tuyển sinh đầu cấp... là những thông tin giáo dục trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo bị tố "đụng chạm" nữ sinh; cô giáo bắt học sinh ngậm dép

TH |

Thầy giáo 9X bị tố "đụng chạm" chỗ nhạy cảm của nhiều nữ sinh; cháy trường mầm non khiến 50 học sinh hoảng loạn; vụ “trường ma” liên kết ở Việt Nam, trường nói chờ phán quyết của Bộ GDĐT…, là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: “Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp

T.T |

“Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp; trường "hot" ở Hà Nội liên tục thay đổi phương án tuyển sinh lớp 6, Bất thường thu chi tài chính Trường THPT Ngô Thì Nhậm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Tìm con bỏ học theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; Trường tư bất bình về tuyển sinh

TH |

Bỏ công việc đi tìm con theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; Sở GDĐT cảnh báo lừa đảo về đăng kí hội thảo, du học, trại hè tại nước ngoài; trường tư bất bình về tuyển sinh đầu cấp... là những thông tin giáo dục trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo bị tố "đụng chạm" nữ sinh; cô giáo bắt học sinh ngậm dép

TH |

Thầy giáo 9X bị tố "đụng chạm" chỗ nhạy cảm của nhiều nữ sinh; cháy trường mầm non khiến 50 học sinh hoảng loạn; vụ “trường ma” liên kết ở Việt Nam, trường nói chờ phán quyết của Bộ GDĐT…, là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.