Tin tức giáo dục 24h: Tìm con bỏ học theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; Trường tư bất bình về tuyển sinh

TH |

Bỏ công việc đi tìm con theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; Sở GDĐT cảnh báo lừa đảo về đăng kí hội thảo, du học, trại hè tại nước ngoài; trường tư bất bình về tuyển sinh đầu cấp... là những thông tin giáo dục trong 24h qua.

1. Rớt nước mắt kể cảnh tìm con bỏ học theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

Suốt nhiều ngày nay, kể từ khi biết tin con gái bỏ học theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, anh Nguyễn Văn Tạo (SN 1975, Thượng Đạt, Hải Dương) phải bỏ hết công việc ở quê lên Hà Nội để tìm con nhưng cho đến giờ vẫn chưa có manh mối. Trong suốt cuộc trò chuyện, người đàn ông khắc khổ, nước da đen sạm thi thoảng lại bật khóc khi nói về đứa con gái. Chi tiết xem tại đây.

2. Vụ hàng loạt thí sinh tăng điểm sau phúc khảo: 63 giáo viên tham gia chấm lại

Trước thực trạng hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) năm 2018, 86 thí sinh xin phúc khảo bài thi thì có đến 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh dự kiến rớt thành đậu, 8 thí sinh dự kiến đậu thành rớt, Sở Nội vụ đã tổ chức chấm lại bài thi. Để đảm bảo tính khách quan, trong đợt chấm lại bài thi lần này có 63 thầy, cô giáo tham gia chấm phúc khảo. Chi tiết xem tại đây.

3. Nhiều bất cập trong tuyển sinh đầu cấp

Nhiều trường tư thục ở Hà Nội cho biết họ gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp, luôn phải ở trong thế bị động. Lý do là vì cơ chế áp đặt trong tuyển sinh từ cơ quan quản lý, “ép” các trường tư phải tuyển sinh vào một thời gian cố định. Nhiều trường tuyên bố sẵn sàng chịu kỷ luật để có lợi cho phụ huynh. Chi tiết xem tại đây.

Đại diện các trường thẳng thắn có nhiều cách để “lách” trong tuyển sinh. Nói một cách rất nghiêm túc, không trường tư thục nào không có động thái tuyển sinh trước ngày này. Chi tiết xem tại đây.

Theo TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), việc quản lý trong lĩnh vực giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập. “Tôi cho rằng đây là kiểu quản lý theo tư duy “quản lý là quản lý, quản lý là siết chặt, là kỷ cương, chứ không phải quản lý để thúc đẩy sáng tạo, kiến tạo”. Chi tiết xem tại đây.

4. Tuyển sinh 2018: Nhiều thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng

Tại Nghệ An, nhiều thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng xét tuyển vào ĐH-CĐ, hoặc đăng ký lên tới trên 20 nguyện vọng. Có nhiều con số bất ngờ trong tuyển sinh năm nay. Chi tiết xem tại đây.

5. Sở GDĐT cảnh báo trang tin giả mạo

Sở GDĐT vừa phát đi thông báo về việc trên mạng xã hội xuất hiện trang tin giả mạo Sở GDĐT Hà Nội tại địa chỉ https://www.facebook.com/SoGiaoDucHaNoi/.Kinh đưa các thông tin lợi dụng danh nghĩa của Sở GDĐT để lừa cha mẹ học sinh đăng kí hội thảo, du học, trại hè tại nước ngoài.

TH
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo bị tố "đụng chạm" nữ sinh; cô giáo bắt học sinh ngậm dép

TH |

Thầy giáo 9X bị tố "đụng chạm" chỗ nhạy cảm của nhiều nữ sinh; cháy trường mầm non khiến 50 học sinh hoảng loạn; vụ “trường ma” liên kết ở Việt Nam, trường nói chờ phán quyết của Bộ GDĐT…, là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Nhiều nữ sinh cắn răng chịu đựng quấy rối tình dục; cô giáo không cho học sinh đi vệ sinh

TH |

Nhiều nữ sinh chấp nhận bị quấy rối tình dục để giữ việc; cô giáo mắng học sinh tiểu học là "đồ quỷ", không cho đi vệ sinh; ngã trên lớp, bé 20 tháng tuổi rạn sọ, liệt nửa người, trường mầm non rũ trách nhiệm... là những thông tin giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Đề xuất “thiến” hóa học tội phạm ấu dâm; trách nhiệm của Bộ GDĐT vụ trường học “ma”

TH |

Thêm vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh; đề xuất “thiến” hóa học tội phạm ấu dâm; trách nhiệm của Bộ GDĐT trong vụ trường học “ma”... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo bị tố "đụng chạm" nữ sinh; cô giáo bắt học sinh ngậm dép

TH |

Thầy giáo 9X bị tố "đụng chạm" chỗ nhạy cảm của nhiều nữ sinh; cháy trường mầm non khiến 50 học sinh hoảng loạn; vụ “trường ma” liên kết ở Việt Nam, trường nói chờ phán quyết của Bộ GDĐT…, là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Nhiều nữ sinh cắn răng chịu đựng quấy rối tình dục; cô giáo không cho học sinh đi vệ sinh

TH |

Nhiều nữ sinh chấp nhận bị quấy rối tình dục để giữ việc; cô giáo mắng học sinh tiểu học là "đồ quỷ", không cho đi vệ sinh; ngã trên lớp, bé 20 tháng tuổi rạn sọ, liệt nửa người, trường mầm non rũ trách nhiệm... là những thông tin giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Đề xuất “thiến” hóa học tội phạm ấu dâm; trách nhiệm của Bộ GDĐT vụ trường học “ma”

TH |

Thêm vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh; đề xuất “thiến” hóa học tội phạm ấu dâm; trách nhiệm của Bộ GDĐT trong vụ trường học “ma”... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.