Cho phép thi tuyển vào lớp 6: Đảm bảo học sinh không phải vào “lò” luyện thi

HUYÊN NGUYỄN - THẢO ANH |

Năm học 2018 - 2019, 16 trường đặc thù của Hà Nội được phép tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực khi tuyển sinh vào lớp 6.

Quy định này được xem là sẽ “cởi trói” cho các trường top trên, tránh được các hiện tượng chạy trường, mua giải thưởng phụ từng xảy ra. Nhiều trường cho biết, bài đánh giá năng lực sẽ hết sức nhẹ nhàng để không gây áp lực cho học sinh, tránh hiện tượng phải vào “lò” luyện thi.

Các trường top trên được “cởi trói”

Ngay sau khi Bộ GDĐT ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, ban hành kèm theo Thông tư số 11, ngày 18.4.2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội cũng đã thông tin chính thức về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2018 - 2019.

Điểm đáng chú ý nhất là việc cho phép 16 trường đặc thù tuyển sinh không theo tuyến và có số học sinh đăng kí vượt quá chỉ tiêu có thể sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6.

Theo quy chế của Sở GDĐT Hà Nội, học sinh tham gia tuyển sinh các trường trên phải thực hiện 2 bài kiểm tra là bài tổ hợp Khoa học tự nhiên - Toán và bài tổ hợp Khoa học xã hội - Tiếng Việt - Tiếng Anh. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GDĐT.

Bài thi thiết kế theo hình thức trắc nghiệm khách quan, kết hợp tự luận, đảm bảo yêu cầu 4 cấp độ nhận thức là nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Thời gian làm mỗi bài là 60 phút. Thời gian đánh giá năng lực được quy định đợt 1 vào ngày 29.6; đợt 2 vào ngày 30.6. Tuyển sinh từ ngày 10.7 đến hết ngày 12.7.

Bàn về những thay đổi này, TS Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT - cho hay: “Thông tư này đã tạo điều kiện cho các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục tự chủ trong tuyển sinh. Theo đó, về vấn đề tuyển sinh vào lớp 6, các cơ sở giáo dục được phép thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai để tạo sự công bằng và khách quan nhất”.

Ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie - cho rằng: Sau 3 năm thực hiện Thông tư 11 năm 2014 về tuyển sinh THCS, trong đó có quy định cấm thi tuyển sinh lớp 6 dưới bất cứ hình thức nào đã bộc lộ nhiều bất cập, nay Bộ GDĐT sửa đổi, cho các trường được tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực học sinh là rất phù hợp. Khi được chủ động trong tuyển sinh, các trường sẽ chọn được học sinh tốt.

Đảm bảo thuận lợi, tiết kiệm cho phụ huynh và học sinh

Trao đổi về dự định phương thức tuyển sinh đầu cấp THCS, bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1, Tân Triều - cho biết: “Sở GDĐT Hà Nội vừa mới ban hành hướng dẫn tuyển sinh nên nhà trường đang bàn bạc về phương án tuyển sinh chính thức. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã có một vài dự định về phương thức tuyển sinh.

Chúng tôi dự kiến, vừa giữ lại hình thức xét tuyển học bạ, vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực. Để tránh “đánh đố” và tạo áp lực nặng nề cho học sinh, nhà trường dự định, chỉ kiểm tra 1 bài thi tích hợp kiến thức Toán, Tiếng Việt và năng lực khác như năng lực ngôn ngữ, ứng xử, giao tiếp. Sau khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi để phụ huynh và học sinh được biết”.

“Hình thức kiểm tra là mong muốn từ lâu của nhà trường vì đây là cách tuyển học sinh chính xác nhất. Trường tổ chức thi chung, không giới hạn số lượng của thí sinh ngoài địa phương. Trong năm học trước, lãnh đạo Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cảm thấy rất kỳ lạ và khó xử khi tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đạt điểm 10 tuyệt đối cả 2 môn Toán và Tiếng Việt suốt 5 năm tiểu học trong xét tuyển vào lớp 6 trong khi chỉ tiêu hạn hẹp” - bà Văn Liên Na cho biết thêm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie - nói: “Chủ trương của Bộ GDĐT đề ra rất thích hợp, chính vì thế nhận được sự ủng hộ các trường. Thực hiện chủ trương này, Sở GDĐT Hà Nội cũng quán triệt, kiểm tra, đánh giá năng lực phải được đưa ra một cách khoa học để “cởi trói” tuyển sinh nhưng không tăng áp lực luyện thi, không tái diễn tình trạng dạy thêm, học thêm. Theo đó, cách thức nên nhẹ nhàng bằng hình thức thi trắc nghiệm. Sở cũng yêu cầu lệ phí thi thu đủ chi, không thu nhiều làm phụ huynh tốn kém”.

Các trường thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 tại Hà Nội gồm: THCS Cầu Giấy, lớp 6 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Nam Từ Liêm, THCS Chu Văn An (Thanh Trì), THCS Ngô Sĩ Liên (Chương Mỹ), THCS Nguyễn Huy Tưởng (Đông Anh), THCS Đô thị Việt Hưng (Long Biên), THCS Trương Vương (Mê Linh), THCS Sơn Tây, THCS Thanh Xuân, THCS - THPT Marie-curie, THCS - THPT Nguyễn Siêu, THCS - THPT Đoàn Thị Điểm, THCS - THPT Lương Thế Vinh, THCS - THPT Lomonoxop, THCS - THPT Nguyễn Tất Thành.

HUYÊN NGUYỄN - THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Không phải tất cả học sinh sẽ thi tuyển vào lớp 6

Bích Hà |

Đây là khẳng định của PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GDĐT) tại chương trình “90 phút để hiểu” vừa phát sóng trên VTV.

Bộ GDĐT cho phép kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh khi xét tuyển vào lớp 6

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Hàng nghìn hồ sơ đạt điểm tuyệt đối suốt 5 năm học: “Lạm phát điểm 10!”

Thảo Anh |

Gần đây, thầy Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ cảm thấy rất kỳ lạ và khó xử khi tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đạt điểm 10 tuyệt đối cả 2 môn Toán và Tiếng Việt suốt 5 năm tiểu học trong xét tuyển vào lớp 6. Lạm phát điểm 10!

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Không phải tất cả học sinh sẽ thi tuyển vào lớp 6

Bích Hà |

Đây là khẳng định của PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GDĐT) tại chương trình “90 phút để hiểu” vừa phát sóng trên VTV.

Bộ GDĐT cho phép kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh khi xét tuyển vào lớp 6

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Hàng nghìn hồ sơ đạt điểm tuyệt đối suốt 5 năm học: “Lạm phát điểm 10!”

Thảo Anh |

Gần đây, thầy Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ cảm thấy rất kỳ lạ và khó xử khi tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đạt điểm 10 tuyệt đối cả 2 môn Toán và Tiếng Việt suốt 5 năm tiểu học trong xét tuyển vào lớp 6. Lạm phát điểm 10!