Thiếu trường mầm non cho con công nhân trong khu công nghiệp

Mai Dung |

TP Hải Phòng hiện có hơn 150.000 công nhân, lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi trẻ của công nhân lao động là vấn đề bức thiết, khi các trường mầm non công lập gần các khu công nghiệp luôn trong tình trạng quá tải.

Trường mầm non công lập chưa đáp ứng đủ nhu cầu

Huyện Thuỷ Nguyên là một trong những địa phương tập trung đông công nhân, lao động ngoại tỉnh khi có đến 2 khu công nghiệp đóng trên địa bàn, với số lượng lao động lên tới gần 60.000 người.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên, tính đến tháng 3.2023, số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn là 22.406 trẻ, trong đó, số trẻ là con công nhân lao động là 14.258 cháu, chiếm 63,6% trên tổng số. Trẻ học tại trường mầm non công lập là 13.263 trẻ, mầm non ngoài công lập là 995 trẻ. Hiện, các trường mầm non công lập gần khu công nghiệp trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng quá tải sĩ số trẻ/lớp do dân số cơ học cao, cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ.

Như tại Trường Mầm non Hoa Động, những năm gần đây, số lượng trẻ là con công nhân có xu hướng tăng, có năm tăng gần 100 trẻ là con của công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Riêng năm học 2022-2023, nhà trường có tổng số 606 trẻ trong đó có 296 trẻ là con của công nhân. Phụ huynh là người từ địa phương khác chuyển đến chiếm hơn 50%. Còn tại Trường Mầm non Thiên Hương, năm học 2022-2023, nhà trường có tới 314/531 trẻ là con công nhân, chiếm đến gần 60%.

“Thực tế, nhà trường vẫn chưa đáp ứng được 100% nhu cầu của công nhân do công tác tuyển sinh phải căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Như đối với các lớp nhà trẻ, sau khi kết thúc tuyển sinh đầu năm, nhiều phụ huynh mới chuyển từ nơi khác đến địa phương hoặc khi con đủ 24 tháng vẫn đến trường để xin cho con đi học nhưng các lớp đều đã quá tải nên không thể nhận được” - cô Trần Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Hương - cho biết.

Khuyến khích mở trường mầm non cho con công nhân

TP Hải Phòng hiện chưa triển khai xây dựng thiết chế công đoàn, nhà trẻ cho con công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chỉ có số ít doanh nghiệp mở được nhà trẻ cho công nhân.

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng cho biết, nhóm trẻ ở công ty được thành lập từ năm 2011, hiện có 4 lớp, với hơn 70 con công nhân, lao động theo học. Mỗi tháng, người lao động chỉ phải trả 300.000 đồng để gửi trẻ tại đây, thấp hơn rất nhiều so với chi phí cho con theo học tại các trường mầm non công lập, tư thục trên địa bàn. Tuy nhiên, vì đây là nhóm trẻ nên số lượng trẻ theo học bị hạn chế, trong khi đó, nhu cầu của người lao động là rất lớn.

Trước thực trạng các trường mầm non công lập chưa đáp ứng hết nhu cầu gửi trẻ của công nhân, mới đây, huyện Thuỷ Nguyên cũng cho rà soát cơ sở vật chất tại 100% trường mầm non công lập, trên cơ sở đó đề xuất sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng học, có kế hoạch mở rộng diện tích, xây mới một số trường: An Lư, Thiên Hương, Thủy Triều, Lập Lễ, Ngũ Lão, Hợp Thành.

Cùng với đó, huyện thực hiện tốt chính sách hỗ trợ trẻ em là con công nhân và giáo viên dạy con công nhân trong các khu công nghiệp đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Huyện Thủy Nguyên khuyến khích, tư vấn hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thành lập các trường mầm non tư thục, các lớp mầm non độc lập (nếu đảm bảo đủ các điều kiện) giúp giảm tải cho trường công lập và đáp ứng nhu cầu gửi trẻ là con công nhân.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Trao quà từ Quỹ Tấm lòng Vàng cho con công nhân tại khu nhà trọ ở Long An

Thành Nhân |

Ngày 10.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An, Quỹ Xã hội từ thiện (Quỹ XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức trao quà cho con của công nhân lao động (CNLĐ) khó khăn tại khu nhà trọ trên địa bàn.

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ con công nhân lao động

HUYÊN NGUYỄN |

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND của TP Hồ Chí Minh về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có KCN, ngành Giáo dục TP nhận thấy còn những khó khăn, hạn chế, một số tiêu chí khó đáp ứng để giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục mầm non được thụ hưởng chính sách. Do đó, Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ con công nhân lao động.

TP Hồ Chí Minh: Có nơi chậm triển khai chính sách hỗ trợ con công nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình đặt vấn đề về sự quan tâm của một số địa phương trong triển khai chính sách hỗ trợ giáo viên, con công nhân, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tại TPHCM theo Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND.

440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh đến với con công nhân nghèo

Phương Ngân |

Hơn 440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố 2023, được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM trao cho các em học sinh là con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Đây là chương trình thiết thực hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện học tập, vượt qua khó khăn trước mắt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương có chính sách hỗ trợ con công nhân

Vân Trang |

Nhiều ý kiến người dân kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ mầm non, đặc biệt là tại các khu công nghiệp.

Đề nghị tăng thời gian hỗ trợ con công nhân lao động từ 9 lên 12 tháng

Nhóm phóng viên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng/năm như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP do công nhân lao động đi làm cả năm nên phải gửi trẻ cả 12 tháng.

Nguy cơ thiếu điện vì chưa có Quy hoạch Điện VIII

Cường Ngô |

Nhiều địa phương cho rằng, việc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030 (Quy hoạch Điện VIII) chưa được phê duyệt, dẫn đến nhiều dự án phát triển điện lực chưa thể triển khai. Điều này cho thấy "nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm".

Không khí lạnh sắp gây mưa lớn, giảm nhiệt vào đúng dịp nghỉ lễ 30.4

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm ngày 28-29.4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển từ trạng thái nắng ráo sang mưa rào và dông.

Trao quà từ Quỹ Tấm lòng Vàng cho con công nhân tại khu nhà trọ ở Long An

Thành Nhân |

Ngày 10.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An, Quỹ Xã hội từ thiện (Quỹ XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức trao quà cho con của công nhân lao động (CNLĐ) khó khăn tại khu nhà trọ trên địa bàn.

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ con công nhân lao động

HUYÊN NGUYỄN |

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND của TP Hồ Chí Minh về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có KCN, ngành Giáo dục TP nhận thấy còn những khó khăn, hạn chế, một số tiêu chí khó đáp ứng để giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục mầm non được thụ hưởng chính sách. Do đó, Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ con công nhân lao động.

TP Hồ Chí Minh: Có nơi chậm triển khai chính sách hỗ trợ con công nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình đặt vấn đề về sự quan tâm của một số địa phương trong triển khai chính sách hỗ trợ giáo viên, con công nhân, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tại TPHCM theo Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND.

440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh đến với con công nhân nghèo

Phương Ngân |

Hơn 440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố 2023, được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM trao cho các em học sinh là con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Đây là chương trình thiết thực hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện học tập, vượt qua khó khăn trước mắt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương có chính sách hỗ trợ con công nhân

Vân Trang |

Nhiều ý kiến người dân kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ mầm non, đặc biệt là tại các khu công nghiệp.

Đề nghị tăng thời gian hỗ trợ con công nhân lao động từ 9 lên 12 tháng

Nhóm phóng viên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng/năm như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP do công nhân lao động đi làm cả năm nên phải gửi trẻ cả 12 tháng.