440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh đến với con công nhân nghèo

Phương Ngân |

Hơn 440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố 2023, được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM trao cho các em học sinh là con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Đây là chương trình thiết thực hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện học tập, vượt qua khó khăn trước mắt.

Sự hỗ trợ ý nghĩa

Ngày 19.3, LĐLĐ TPHCM trao 440 học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em học sinh là con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Ngoài việc được nhận học bổng trị giá 2 triệu đồng/phần, các em còn nhận được một phần quà là tập trắng từ các đơn vị tài trợ và được tham quan, vui chơi miễn phí tại Thảo Cầm Viên (Quận 1, TPHCM).

Ngồi ở hàng ghế sau cùng chờ con lên nhận học bổng, chị Hồ Thị Lệ (38 tuổi, quê Bình Định), chia sẻ, chị là mẹ đơn thân từ quê vào TPHCM làm công nhân nuôi con ăn học.

Cảnh đời công nhân ở trọ, một mình nuôi con khó khăn trăm bề, nhưng may mắn có đứa con ngoan, hiểu chuyện và học giỏi nên chị cũng được an ủi phần nào. Khi nghe tin con được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ thành phố trao tặng chị vui và bất ngờ.

“Lương công nhân không có bao nhiêu nhưng vừa ở trọ vừa nuôi con ăn học rất vất vả, nhưng nhìn thấy con ngoan học giỏi tôi cũng vui. Vui hơn là những nỗ lực trong học tập của con đã được công nhận khi con được nhận học bổng từ công đoàn”, chị Lệ chia sẻ.

Cũng như chị Lệ, chị Nguyễn Thị Hoa (công nhân tại Quận 12) cũng bày tỏ niềm vui mừng khi được công đoàn thành phố chăm lo, hỗ trợ để con có thêm nghị lực phấn đấu trong học tập.

“Tôi rất vui vì được công đoàn quan tâm, tôi sẽ dùng số tiền này để mua thêm dụng cụ học tập cho con”, chị Hoa nói.

Có mặt trong buổi trao học bổng, chị Đào Thị Thu Hồng (công nhân tại TP.Thủ Đức), mắt ngấn lệ khi dõi theo con trên sân khấu. Chị Hồng cho biết, chị có 2 người con, đứa lớn nhất là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế TPHCM, được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh với thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi.

Chị Hồng chia sẻ, đồng lương công nhân của chị là nguồn thu nhập chính để lo toan mọi chi phí trong nhà, kể cả tiền học của các con. Phần học bổng mà con chị nhận được sẽ giúp chị giải quyết được phần nào khó khăn.

Khích lệ, hỗ trợ vượt khó

Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh được công đoàn TPHCM chính thức phát động từ năm 1994, nhằm thực hiện vai trò của tổ chức công đoàn thành phố chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 30 năm xây dựng và phát triển, chương trình đã phần nào hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện học tập, vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng thời, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn thiết thực, tiếp thêm nghị lực cho các em đến trường, khích lệ tinh thần hăng say, ý chí phấn đấu vượt qua nghịch cảnh, để thực hiện ước mơ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Tính đến cuối năm 2022, các cấp công đoàn đã trao tặng hơn 600 nghìn suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, trị giá hơn 220 tỉ đồng.

Trong đó, LĐLĐ thành phố đã tổ chức trao hơn 2.200 suất với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Từ chương trình học bổng, nhiều con công nhân, viên chức, lao động đã phấn đấu đạt thành tích khá, giỏi, thi đậu vào các trường đại học, đạt thành tích học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh: Tiếp sức khát vọng vươn lên cho các em học sinh

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 19.3, tại Thảo Cầm Viên (Quận 1, TPHCM), Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với các đơn vị tài trợ, trao 440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2023 cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên được cử tuyển tự ý thôi học thì có phải trả lại học bổng?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email phanvanchuxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, mức hưởng và phương thức chi trả học bổng chính sách đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển được quy định như thế nào. Nếu sinh viên theo chế độ cử tuyển tự ý thôi học thì có phải hoàn trả lại tiền học bổng đã được nhận không?

400 học sinh nhận học bổng Cho em đến trường lần thứ 19

Hồng Nhung |

Lễ trao học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 19 năm học 2022-2023 được Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai,  Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam tổ chức.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh: Tiếp sức khát vọng vươn lên cho các em học sinh

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 19.3, tại Thảo Cầm Viên (Quận 1, TPHCM), Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với các đơn vị tài trợ, trao 440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2023 cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên được cử tuyển tự ý thôi học thì có phải trả lại học bổng?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email phanvanchuxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, mức hưởng và phương thức chi trả học bổng chính sách đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển được quy định như thế nào. Nếu sinh viên theo chế độ cử tuyển tự ý thôi học thì có phải hoàn trả lại tiền học bổng đã được nhận không?

400 học sinh nhận học bổng Cho em đến trường lần thứ 19

Hồng Nhung |

Lễ trao học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 19 năm học 2022-2023 được Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai,  Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam tổ chức.