Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương có chính sách hỗ trợ con công nhân

Vân Trang |

Nhiều ý kiến người dân kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ mầm non, đặc biệt là tại các khu công nghiệp.

Băn khoăn chất lượng bữa ăn của trẻ

Mỗi ngày đến trường, con gái 5 tuổi của anh Nguyễn Văn Long (Ứng Hoà, Hà Nội) sẽ ăn bán trú tại trường. Đơn giá là 17.000 đồng/ngày bao gồm 1 bữa trưa và 1 bữa phụ. Mặc dù rất muốn nâng giá tiền mỗi ngày ăn của các con để cải thiện chất lượng bữa ăn, nhưng anh Long nói rằng, điều này rất khó vì còn phải phụ thuộc vào ý kiến của các bậc phụ huynh khác. 

"Trước kia, bữa ăn bán trú của con có đơn giá 15.000 đồng/ngày. Sau đó, do giá cả tăng, nên phụ huynh có đề xuất tăng tiền ăn để đảm bảo chất lượng cho con. Dù vậy, cũng chỉ tăng lên mức 17.000 đồng/ngày vì ở khu vực này, phần lớn là người dân không có điều kiện kinh tế. Do đó, các khoản chi tiêu đều phải tính toán chi li" - anh Long nói.

Không chỉ anh Long, tâm trạng chung của các bậc phụ huynh là luôn muốn con cái phát triển tốt nhất cả về thể chất và trí tuệ. Nhưng cái khó là phải cân đối với điều kiện kinh tế, mức sinh hoạt bởi không phải gia đình nào cũng có điều kiện. Đặc biệt là tại các khu công nghiệp, đời sống công nhân còn nhiều khó khăn.

"Trẻ em là tương lai của đất nước. Tại một số địa phương kinh tế còn nghèo, các khu công nghiệp đông công nhân, bữa ăn của trẻ khó được đảm bảo. Hy vọng nhà nước hỗ trợ thêm tiền ăn để các con được đến trường ăn uống đầy đủ dinh dưỡng" - chị Lê Thị Thảo (Thanh Hoá) chia sẻ.

Mới đây, cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Bộ GDĐT ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em nhà trẻ (như chính sách đối với trẻ mẫu giáo); bổ sung chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em và giáo viên tại các cơ sở dân lập, tư thục thuộc các cụm công nghiệp để đảm bảo sự công bằng và phù hợp với điều kiện đặc thù của các địa phương). 

Bộ GDĐT lên tiếng giải đáp

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi được quy định tại điều 7 Nghị định số 105 của Chính phủ ban hành năm 2020 nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đến trường, giảm suy dinh dưỡng và góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

"Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước hiện nay còn nhiều khó khăn nên chưa đủ nguồn lực áp dụng chính sách cho trẻ" - Bộ trưởng nêu rõ.

Về kiến nghị hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non và trẻ mầm non ở các khu công nghiệp, Bộ trưởng nhấn mạnh, việc này đã được quy định tại Luật Giáo dục năm 2019, Nghị định số 105 của Chính phủ ban hành năm 2020. Cụ thể, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương, UBDN cấp tỉnh xây dựng mức hỗ trợ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Bên cạnh đó, Nghị định số 163 của Chính phủ ban hành năm 2016 cũng quy định, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ do Chính phủ quy định để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện một số địa phương đã mở rộng chính sách cho con công nhân tại cụm công nghiệp. Người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị tỉnh quan tâm ban hành chính sách địa phương để phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách hỗ trợ con công nhân làm việc tại cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của công nhân và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.

"Bộ GDĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp trong thời gian tới" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu giám sát mức chi hỗ trợ giáo viên Mầm non tại Bến Tre

THÀNH NHÂN |

Trước thông tin mức hỗ trợ chính sách đối với giáo viên Mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại địa phương thấp hơn quy định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về mức chi hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Điều kiện học sinh được học tại trường phổ thông dân tộc bán trú

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email giaminhx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người dân tộc thiểu số, muốn đăng ký cho con học trường phổ thông dân tộc bán trú. Xin hỏi, điều kiện học sinh được học tại trường phổ thông bán trú như thế nào?

LD 23001: Chung tay giúp đỡ gia đình cô giáo mầm non mất vì u não

Khánh Linh |

Hoà Bình -  Gần 1 năm ròng rã đưa vợ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, với 3 lần mổ u não nhưng cũng không giữ được mạng sống, anh Bùi Quang Hưng lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Vất vả hơn khi anh phải chăm bố bệnh nặng...

Cần Thơ: Bữa ăn bán trú của học sinh kiểm soát chặt từ đầu vào

PHONG LINH |

Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ngay sau Tết, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn bán trú cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà các trường học tại thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện.

Cận cảnh quy trình đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú sau kỳ nghỉ Tết

PHONG LINH |

Bên cạnh việc đôn đốc các em học sinh nhanh chóng ổn định việc học sau Tết, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đẩy mạnh an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

“Nhiều phụ nữ vẫn bị đánh đập bởi chính người đàn ông đã từng tặng hoa”

Hiền Hương (thực hiện) |

Ngày 25.2, câu chuyện của một nạn nhân bạo lực gia đình đã được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Trong mỗi câu chữ kể lại tỉ mỉ đến lạnh lùng, là ký ức bố phi dao vào mẹ, là cách bố nắm tóc quật mẹ ra giữa sàn, đứng từ trên cao đấm thẳng xuống từng cú liên tiếp.

Dân vất vả đi khắp cả nước khám chữa bệnh, bệnh viện nghìn tỉ “đắp chiếu”

VIÊN NGUYỄN |

Trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi vất vả lặn lội khắp các tỉnh thành trong cả nước để khám chữa bệnh, thì Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng sau gần 6 năm triển khai chỉ là công trường bỏ hoang. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục tự nguyện trả lại dự án.

Yêu cầu giám sát mức chi hỗ trợ giáo viên Mầm non tại Bến Tre

THÀNH NHÂN |

Trước thông tin mức hỗ trợ chính sách đối với giáo viên Mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại địa phương thấp hơn quy định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về mức chi hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Điều kiện học sinh được học tại trường phổ thông dân tộc bán trú

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email giaminhx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người dân tộc thiểu số, muốn đăng ký cho con học trường phổ thông dân tộc bán trú. Xin hỏi, điều kiện học sinh được học tại trường phổ thông bán trú như thế nào?

LD 23001: Chung tay giúp đỡ gia đình cô giáo mầm non mất vì u não

Khánh Linh |

Hoà Bình -  Gần 1 năm ròng rã đưa vợ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, với 3 lần mổ u não nhưng cũng không giữ được mạng sống, anh Bùi Quang Hưng lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Vất vả hơn khi anh phải chăm bố bệnh nặng...

Cần Thơ: Bữa ăn bán trú của học sinh kiểm soát chặt từ đầu vào

PHONG LINH |

Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ngay sau Tết, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn bán trú cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà các trường học tại thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện.

Cận cảnh quy trình đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú sau kỳ nghỉ Tết

PHONG LINH |

Bên cạnh việc đôn đốc các em học sinh nhanh chóng ổn định việc học sau Tết, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đẩy mạnh an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.