Tổng LĐLĐVN quyết định đúng, trúng nhờ sâu sát đời sống công nhân

Thu Trà thực hiện |

Đó là nhận định của TS Đỗ Tá Khánh - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Giám đốc dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW). “Nguồn lực của CĐ rất hạn chế, do vậy việc lựa chọn cách tiếp cận đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó của Tổng LĐLĐVN là một việc làm rất phù hợp với bối cảnh hiện nay. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ mang đến lợi ích kép và đối tượng hưởng lợi cuối cùng là đoàn viên và NLĐ” - TS Đỗ Tá Khánh khẳng định.

Trong đợt dịch thứ 4, Tổng LĐLĐVN đã ban hành một số quyết định nhằm hỗ trợ cho NLĐ, ví dụ như Quyết định 3089 về hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ làm việc 3 tại chỗ số tiền 1 triệu đồng/người; hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng y bác sĩ tại 19 tỉnh phía Nam... TS đánh giá như thế nào về các quyết định này của Tổng LĐLĐVN?

- Đợt dịch thứ 4 đã và đang có những tác động hết sức tiêu cực đến nền kinh tế, đặc biệt là làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong đó Việt Nam là một mắt xích quan trọng. Nhiều khu công nghiệp đã phải đóng cửa, nhiều DN phải ngừng hoạt động do công nhân nhiễm virus cũng như để phòng dịch. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm và thu nhập của NLĐ, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ thâm dụng lao động, như điện tử, may, giày dép, công nghiệp chế biến.

Cũng trong đợt dịch thứ 4, Tổng LĐLĐVN đã thể hiện rõ vai trò chủ động của mình trong hỗ trợ NLĐ thông qua Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ và đến tháng 7.2021 đã hỗ trợ 182.000 đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền gần 73 tỉ đồng; Quyết định 3089 về hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ làm việc 3 tại chỗ với số tiền 1 triệu đồng/người; triển khai chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua “Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng” với sự ủng hộ của CĐ các cấp đạt 145 tỉ đồng ngay tại lễ phát động; hay hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng y bác sĩ tại 19 tỉnh phía Nam...

Những quyết định của Tổng LĐLĐVN được đưa ra ngay từ khi đợt dịch thứ 4 bắt đầu bùng phát đã giúp đoàn viên, NLĐ đỡ được một phần khó khăn trong cuộc sống, góp phần ổn định tư tưởng, đảm bảo an sinh xã hội cho họ. Để có được những quyết định kịp thời này, CĐ các cấp, đặc biệt là lãnh đạo của Tổng LĐLĐVN, đã nắm bắt sâu sát, kịp thời tình hình tác động của dịch bệnh và điều kiện của công nhân, NLĐ, nhờ đó đã có được những quyết định đúng, trúng.

Ông nhận định ra sao về các quyết định hỗ trợ NLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn này của Tổng LĐLĐVN?

- Nguồn lực của CĐ rất hạn chế, do vậy việc lựa chọn cách tiếp cận đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó của Tổng LĐLĐVN là một việc làm rất phù hợp với bối cảnh hiện nay. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ mang đến lợi ích kép và đối tượng hưởng lợi cuối cùng là đoàn viên và NLĐ. Hỗ trợ trực tiếp của CĐ cho đoàn viên, NLĐ một mặt giúp NLĐ giảm bớt khó khăn về thu nhập, điều kiện sống; mặt khác giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp để họ duy trì được sản xuất, kinh doanh, giữ được việc làm cho NLĐ...

Sự hỗ trợ và phối hợp với doanh nghiệp thể hiện rất rõ và ý nghĩa qua hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ thực hiện sản xuất 3 tại chỗ. Khoản hỗ trợ này tuy không lớn nhưng góp phần giúp doanh nghiệp giảm được phần nào khó khăn, chống đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo đà cho sự phục hồi nhanh hơn sau khi đại dịch được khống chế.

Ngay từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh, TLĐ cũng đã có quyết định miễn đóng CĐ phí đối với một số đối tượng CĐ viên và cũng mở rộng phạm vi đối tượng được miễn đóng CĐ phí, cụ thể là các CĐ viên có mức thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đây là sự hỗ trợ kịp thời của CĐ đối với CĐ viên cũng như đối với doanh nghiệp.

Theo tôi những tác động của đại dịch có thể sẽ kéo dài hơn do sự đổ vỡ của chuỗi cung ứng đòi hỏi phải mất một khoảng thời gian để khôi phục hoàn toàn. Do đó, Tổng LĐLĐVN vẫn còn phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong thời gian tới, nhất là khó khăn về thu nhập của NLĐ do mất việc làm, giảm giờ làm gây ra.

Để vượt qua các khó khăn đó, Tổng LĐLĐVN cần tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ cho NLĐ, đặc biệt là ở các khu công nghiệp tập trung nhiều lao động ở các tỉnh/thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Bên cạnh hỗ trợ về vật chất cho đoàn viên, NLĐ, Tổng LĐLĐVN cần hỗ trợ trực tiếp cho công tác chống dịch bằng việc phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tập huấn, tuyên truyền để mỗi CĐ viên là một chiến sĩ, biết tự bảo vệ mình trước dịch bệnh, đồng thời xây dựng mỗi doanh nghiệp là một “vùng xanh”.

-Xin cảm ơn TS!

Mọi đóng góp ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 xin gửi về: Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động: Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 hoặc 024.39232748 hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng;

* Số tài khoản: 113000000758 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

* Số tài khoản: 0021000303088 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội;

* Số tài khoản: 12410001122556 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

* Số tài khoản: 1005755579 tại Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội;

* Số tài khoản USD: 115000196228 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ công nhân khó khăn do Covid-19.

Đối với khẩu trang hoặc nhu yếu phẩm, có thể chuyển trực tiếp đến Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có công nhân khó khăn.


Thu Trà thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Thêm 258 CNLĐ khu công nghiệp ở Hải Phòng được Tổng LĐLĐVN hỗ trợ

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn số 356/LĐLĐ-CSPL về việc hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN đã giúp lao động nữ bớt đi khó khăn, thiếu thốn

Đỗ Phương - Bảo Hân |

Đó là khẳng định của bà Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà Nga bày tỏ đồng tình và đánh giá cao quyết định hỗ trợ người lao động của Tổng LĐLĐVN, cho rằng đây là quyết định rất kịp thời và phù hợp trong bối cảnh người dân, nhất là những người lao động, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID - 19. Những khoản hỗ trợ này có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, chia sẻ một phần những khó khăn của người lao động, đặc biệt là những khó khăn đặc thù của lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Công đoàn đồng hành với đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch

Việt Lâm |

Ngày 8.9, Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội phối hợp tổ chức lễ xuất quân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho TP.Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự và động viên 134 y, bác sĩ trước khi họ lên đường vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thêm 258 CNLĐ khu công nghiệp ở Hải Phòng được Tổng LĐLĐVN hỗ trợ

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn số 356/LĐLĐ-CSPL về việc hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN đã giúp lao động nữ bớt đi khó khăn, thiếu thốn

Đỗ Phương - Bảo Hân |

Đó là khẳng định của bà Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà Nga bày tỏ đồng tình và đánh giá cao quyết định hỗ trợ người lao động của Tổng LĐLĐVN, cho rằng đây là quyết định rất kịp thời và phù hợp trong bối cảnh người dân, nhất là những người lao động, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID - 19. Những khoản hỗ trợ này có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, chia sẻ một phần những khó khăn của người lao động, đặc biệt là những khó khăn đặc thù của lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Công đoàn đồng hành với đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch

Việt Lâm |

Ngày 8.9, Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội phối hợp tổ chức lễ xuất quân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho TP.Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự và động viên 134 y, bác sĩ trước khi họ lên đường vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch.