Đề nghị tăng thời gian hỗ trợ con công nhân lao động từ 9 lên 12 tháng

Nhóm phóng viên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng/năm như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP do công nhân lao động đi làm cả năm nên phải gửi trẻ cả 12 tháng.

Ngày 1.2, tại hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết, thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP (quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non), tính đến ngày 30.9.2022, đã có 40/63 tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non và đã triển khai hỗ trợ được 86.392 cháu; 4.666 giáo viên và 355 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục với tổng số tiền trên 600 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện còn 23 tỉnh, thành phố chưa triển khai thực hiện, trong đó nhiều tỉnh có khu công nghiệp đông lao động như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Long An…

Để triển khai chính sách này được hiệu quả hơn, Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai Nghị định 105/2020/NĐ-CP đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đảm bảo công bằng và không bỏ sót đối tượng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân

Cùng với đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu sửa đổi Nghị định 105/2020/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng là con công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao vì các khu vực này cũng là nơi tập trung rất đông công nhân lao động và ở đó cũng còn nhiều khó khăn về phát triển giáo dục mầm non; đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP do công nhân lao động đi làm cả năm phải gửi trẻ cả 12 tháng.

Theo quy định tại Điều 8 của Nghị định, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định thì được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Ngoài ra, thu nhập của giáo viên các cơ sở mầm non ngoài công lập hiện nay rất thấp so với mặt bằng chung của xã hội, Tổng LĐLĐVN đề nghị có chính sách phân cấp hỗ trợ cho giáo viên mầm non, có thể hỗ trợ giáo viên chưa đạt chuẩn ở mức thấp hơn giáo viên đã đạt chuẩn để giảm bớt thiệt thòi và tạo cơ hội để họ tham gia học tập nâng cao trình độ cũng như giữ chân các cô giáo làm việc tại khu vực này vì thời gian, công sức để chăm sóc, nuôi dạy trẻ đối với tất cả các cô là như nhau.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Đỡ đầu con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mong muốn con của các công nhân hoàn cảnh khó khăn có điểm tựa, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc các cháu.

Công đoàn giám sát chính sách hỗ trợ cho con công nhân lao động

ĐỨC THIỆM |

Sáng 3.10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp về nhà trẻ, mẫu giáo và các chính sách hỗ trợ cho con công nhân lao động trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo tại các KCN, KCX”.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Nghề lặt hoa, cắt cành thu tiền triệu sau Tết, muốn thuê phải đặt trước

Thanh Thanh |

Nếu như những ngày trước Tết người trồng mai tất bật với công việc lặt lá để mai đồng loạt trổ hoa đúng vào dịp Tết thì những ngày sau Tết, nhà vườn lại tiếp tục tất bật với công việc lặt bỏ bông mai. Đây cũng là thời điểm để nhiều lao động nhàn rỗi có thêm thu nhập từ công việc này.

Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Đỡ đầu con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mong muốn con của các công nhân hoàn cảnh khó khăn có điểm tựa, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc các cháu.

Công đoàn giám sát chính sách hỗ trợ cho con công nhân lao động

ĐỨC THIỆM |

Sáng 3.10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp về nhà trẻ, mẫu giáo và các chính sách hỗ trợ cho con công nhân lao động trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo tại các KCN, KCX”.