Tác giả đề xuất cải tiến chữ viết: Dù bị “ném đá”, vẫn tiếp tục bỏ tiền túi nghiên cứu

Đặng Chung |

PGS.TS Bùi Hiền khẳng định ông nghiên cứu, tìm cách cải tiến chữ viết một cách nghiêm túc. Dù có bị dư luận chỉ trích hay “ném đá”, ông vẫn không từ bỏ đề tài tâm huyết của mình.

“Sốc” vì bị mạt sát, xúc phạm

Ở tuổi 83, với hơn 40 năm công tác trong ngành giáo dục, việc bị dư luận chỉ trích trong những ngày qua là một cú sốc lớn đối với PGS-TS Bùi Hiền. Dù trước khi bắt tay vào nghiên cứu hướng cải tiến chữ quốc ngữ - từ hơn 20 năm trước - ông đã chuẩn bị trước tâm lý đón nhận những ý kiến trái chiều, nhưng không ngờ lại bị “chửi” (theo cách nói của PGS Bùi Hiền) nhiều như thế.

"Thực sự, tôi rất bất ngờ khi bị "ném đá" như vậy. Trước đây, nếu đồng ý hay không thì mọi người đều tranh luận trên cơ sở khoa học, chứ không ai phản ứng thái quá, mạt sát nhà khoa học như vậy” - PGS Bùi Hiền chia sẻ.

Ông cũng nói thêm: “Điều tôi tiếc nhất là báo chí công bố nghiên cứu của tôi hơi vội vàng, khi nó chưa hoàn thiện, mới đưa ra phần phụ âm còn nguyên âm thì chưa.

Với một đề tài khoa học, cần phải qua nhiều bước lấy ý kiến góp ý chuyên môn, khi nào được phê duyệt mới công bố để lấy ý kiến dư luận.

Tôi mới chỉ giới thiệu công trình ở một bài viết trong kỷ yếu hội thảo khoa học về ngôn ngữ và nó chưa phải đề án đem ra trưng cầu, mới chỉ dừng ở trao đổi giữa các nhà khoa học với nhau. Việc công bố một nội dung nghiên cứu chưa hoàn thiện sẽ rất dễ gây ra xáo trộn xã hội”.

Khi bị rơi vào hoàn cảnh “sự đã rồi”, PGS Bùi Hiền cho biết ông đã đọc hết những ý kiến tranh luận trên báo chí, kể cả những bình luận của độc giả.

Ông cho rằng: “Mọi người mới đánh giá dựa trên cảm tính, chứ chưa chắc đã đọc hết phần 1 nội dung cải tiến chữ quốc ngữ của tôi. Mà có lẽ cũng chưa có cơ hội đọc toàn bộ, vì trên báo chí chỉ trích một phần nội dung thôi. Vì vậy, phản ứng cũng là dễ hiểu”.

Nghiên cứu cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền
Nghiên cứu cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền

Sẽ tiếp tục bỏ tiền túi nghiên cứu

Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, PGS Bùi Hiền khẳng định, 20 năm qua ông tự bỏ tiền túi ra để nghiên cứu cải tiến chữ viết, có cơ sở khoa học, mục tiêu rõ ràng chứ không viển vông, làm một cách cao hứng.

Ông cũng nhấn mạnh: “Dù có bị ném đá, chửi bới tôi sẽ không lùi bước, không bỏ cuộc. Năm nay tôi đã 83 tuổi, nếu sức khỏe cho phép, tôi sẽ trình bày phần còn lại của ý tưởng cải tiến chữ quốc ngữ tại Hội nghị ngôn ngữ học vào tháng 3.2018.

Nhưng tôi mong dư luận hãy coi trình bày của tôi chỉ là ý kiến cá nhân để tham khảo giữa các nhà khoa học với nhau, chứ chưa phải là một công bố chính thức. Nếu đề án khả thi, giới khoa học sẽ tự đề xuất với cơ quan chức năng, để lắng nghe góp ý của mọi người”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.