Tranh cãi cải tiến chữ Viết: Mấy ai không viết sai chính tả?

Đặng Chung |

Không ít người cho rằng chữ quốc ngữ hiện nay rắc rối và ủng hộ đề xuất cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền. Tuy nhiên, nhiều người gay gắt phản đối, cho rằng đề xuất này không khả, khó đi vào thực tế.

Mấy ai không viết sai chính tả?

Từ Hải Dương lên Hà Nội làm nghề buôn bán, anh Đỗ Đình Hùng (46 tuổi) tự nhận mình là người ít học (học hết lớp 9) nên thấy chữ viết hiện nay khá rắc rối.

“Quả thực đến bây giờ nhiều lúc viết, tôi vẫn không thể phân biệt được khi nào viết là “d” hay “r”, “tr” hay “ch”. Rất khó nhớ, người dân quê tôi khi đọc hay nói cũng chẳng uốn lưỡi, hay nhấn mạnh gì. Vậy thì tại sao lại phải phân biêt “tr’ nặng hay nhẹ làm gì” - anh Hùng thắc mắc.

Khi nghe phóng viên nói rằng có một nhà khoa học đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt theo hướng giản tiện, người học sẽ không phải phân biệt những chữ cái như anh đang gặp khó khăn trong việc nhận biết, anh Hùng nói ngay rằng: “Ủng hộ cả hai tay”.

Có một thực tế, không chỉ người dân quê như anh Hùng gặp phải lỗi viết sai chính tả, mà nhiều người học đến đại học vẫn mắc, đôi khi phải “cầu cứu” tra từ điển. Trên sách, báo đôi khi vẫn gặp những lỗi viết sai “ch” với “tr”, hay “s” với “x”.

Xuất phát từ thực tế này, PGS-TS Hiền (người có hơn 40 năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy) đã đưa ra phương án cải tiến chữ viết. Trước ý tưởng này, bạn đọc có những ý kiến khác nhau.

Anh Đào Tuấn Giang (Hà Nội) chia sẻ đồng tình với ý tưởng của PGS Hiền: “Cớ sao phải viết “con nghé” mà không phải là “con ngé” như ý cải tiến của PGS Hiền? Cái mới luôn khó chấp nhận nên cần có sự phản biện, nhưng PGS Hiền đã bỏ công sức và trí tuệ để nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến thì rất đáng được trân trọng”.

Chữ quốc ngữ đã là hồn túy của dân tộc, không nên thay đổi!

Dù vậy, có không ít ý kiến phản đối gay gắt ý tưởng của PGS-TS Bùi Hiền.

Độc giả Bích Nguyên bày tỏ quan điểm: “Về kinh tế, PGS Hiền bảo chữ mới của ông sẽ tiết kiệm được 8% chi phí in ấn, thời gian, công sức, vậy ông phải chỉ ra được trong 100 năm tới nếu áp dụng chữ viết mới, cái mà ông nói là sẽ tiết kiệm đó có lớn hơn giá trị đập đi xây lại, huỷ ấn phẩm cũ, rồi in lại với ngôn ngữ mới. Tiếp đó, mất tổng thời gian bao nhiêu để toàn bộ dân Việt Nam học lại ngôn ngữ và áp dụng được bao lâu, thời gian đấy nếu dành để lao động sản xuất thì giá trị là bao nhiêu? 8% tiết kiệm được liệu có đáng?”.

Khi được hỏi về ý tưởng cải tiến chữ viết của PGS Hiền, anh Nguyễn An Khánh (Thanh Trì, Hà Nội) bức xúc. Anh cho rằng: “Chữ quốc ngữ là hồn túy của dân tộc, đã được bao đời sử dụng. Nó đã trở thành bản sắc của dân tộc rồi, cần phải duy trì và phát triển. Đừng nghĩ đến việc cải tiến nó nữa, không thực tế đâu và sẽ gây xáo trộn lớn cho cả xã hội”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.