Ra mắt chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”

PHÚC ĐẠT |

Ngày 23.9, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”.

Chuỗi hoạt động do PGS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm khởi xướng ý tưởng.

Chương trình nhằm hỗ trợ cho giáo viên phổ thông sử dụng thành thạo và tích hợp được các phần mềm trong dạy học trực tuyến cũng như sử dụng các phương pháp dạy học trực tuyến một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

PGS.TS Lê Anh Phương (phải) và đại diện lãnh đạo Sở Gíao dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế bấm nút khởi động chuỗi hoạt động “Đồng hành cũng giáo dục trực tuyến“. Ảnh: M. Lan.
PGS.TS Lê Anh Phương (phải) và đại diện lãnh đạo Sở Gíao dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế bấm nút khởi động chuỗi hoạt động “Đồng hành cũng giáo dục trực tuyến“. Ảnh: M. Lan.

Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành giáo dục đã chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp sang dạy trực tuyến, đảm bảo vì sự an toàn của cộng đồng “Không đến trường nhưng không dừng học”.

Theo đó, chuỗi hoạt động sẽ được sản xuất mỗi tuần một số  dưới hình thức livestream và phát lại trên kênh Youtube của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) gồm các chủ đề:

Chủ đề 1: Ứng dụng công nghệ trong dạy học trực tuyến: 1. Công nghệ trong thiết kế bài học; 2. Công nghệ trong quản lý học sinh; 3. Công nghệ trong kiểm tra, đánh giá học sinh; 4. Công nghệ trong tổ chức trò chơi, thảo luận, làm dự án; 5. An toàn khi sử dụng công nghệ trong dạy và học.

Chủ đề 2: Kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học trực tuyến: 1. Kĩ thuật tổ chức hoạt động khởi động; 2. Kĩ thuật tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới; 3. Kĩ thuật tổ chức hoạt động luyện tập, thực hành, vận dụng.

Chủ đề 3: Phát triển chương trình nhà trường trong bối cảnh dạy học trực tuyến: 1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục trực tuyến; 2. Nội dung giáo dục trực tuyến; 3. Đồng hành của cha mẹ trong thực hiện Chương trình giáo dục nhà trường.

Chủ đề 4: Kĩ thuật đánh giá trong dạy học trực tuyến.

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Ngày 3.6.2020.

Theo đó, Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số thứ 2 sau lĩnh vực Y tế. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn tác động rất lớn đối với đất nước.

Vì vậy, sự thay đổi tích cực của các thầy cô giáo sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giáo dục Việt Nam.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) sẽ luôn đồng hành cùng quý thầy cô giáo trong công cuộc chuyển đổi số này

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Kết hợp truyền hình và trực tuyến để dạy và học trong vùng dịch

Lê Thanh Phong |

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức dạy học qua truyền hình, bảo đảm cho các em học sinh được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng nhất là những nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây là một nội dung tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ diễn ra ngày 6.9.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội học trực tuyến từ ngày 13.9

Tường Vân |

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội học trực tuyến từ ngày 13.9, tối đa 3 tiết mỗi ngày.

Dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1: Lo lắng về chất lượng

Tường Vân |

Hiện nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1. Sau 1, 2 tuần học tập, nhiều phụ huynh bày tỏ e ngại về lịch học dày đặc cũng như hiệu quả trong việc dạy học trực tuyến.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kết hợp truyền hình và trực tuyến để dạy và học trong vùng dịch

Lê Thanh Phong |

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức dạy học qua truyền hình, bảo đảm cho các em học sinh được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng nhất là những nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây là một nội dung tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ diễn ra ngày 6.9.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội học trực tuyến từ ngày 13.9

Tường Vân |

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội học trực tuyến từ ngày 13.9, tối đa 3 tiết mỗi ngày.

Dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1: Lo lắng về chất lượng

Tường Vân |

Hiện nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1. Sau 1, 2 tuần học tập, nhiều phụ huynh bày tỏ e ngại về lịch học dày đặc cũng như hiệu quả trong việc dạy học trực tuyến.