Dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1: Lo lắng về chất lượng

Tường Vân |

Hiện nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1. Sau 1, 2 tuần học tập, nhiều phụ huynh bày tỏ e ngại về lịch học dày đặc cũng như hiệu quả trong việc dạy học trực tuyến.

“Choáng với lịch học của con”

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có con năm nay vào lớp 1. Ở thời điểm con nghỉ hè, gia đình chị dự định gần vào năm học mới sẽ cho con tham gia lớp “tiền tiểu học” để con làm quen, bắt nhịp với chương trình lớp 1 nhanh chóng và không bị bỡ ngỡ.

Thế nhưng, dịch bệnh ập đến khiến mọi kế hoạch cho con đi học của anh chị đổ bể.

Vì học trường tư nên lịch học của con chị Minh bắt đầu từ giữa tháng 8. Con có 1 tuần để khởi động cho năm học mới, gọi là “tuần học đệm”. Trong tuần này, ngoài làm quen với cô giáo, bạn bè, các thao tác học trực tuyến, cô giáo dạy con bảng chữ cái, chữ ghép, các nét viết cơ bản,...

Bắt đầu từ 16.8, con có lịch học chính thức với thời lượng 3 tiết sáng, 3 tiết chiều và mỗi tiết kéo dài 40 phút. Lịch học bao gồm các môn: Toán, Âm nhạc, mỹ thuật, Thể dục, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội, Tin học,....

Lịch học trực tuyến của trẻ lớp 1 tại 1 trường Tiểu học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: NVCC
Lịch học trực tuyến của trẻ lớp 1 tại 1 trường Tiểu học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: NVCC

“Thực sự tôi không nghĩ con học nhiều đến thế. Ban ngày học trên lớp, tối đến lại phải làm bài tập về nhà, tập viết Tiếng Anh. Ngày nào cũng 11h đêm con mới đi ngủ” -  chị Minh bày tỏ.

Trong suốt quá trình con học, gia đình chị phải thay phiên nhau ngồi học cùng con vì con còn bé quá, rất khó tập trung và làm chủ các thao tác.

“Con tôi học bộ sách "Kết nối tri thức", còn tiếng Anh học sách riêng của nhà trường. Tôi thấy kiến thức học nặng mà nhà trường xếp cho con học nhiều quá. Mẹ ngồi học cùng con nhìn máy tính cũng thấy mệt huống hồ con còn bé” - chị Minh xót xa.

Lo lắng chất lượng khó đảm bảo

Việc học trực tuyến đối với trẻ tiểu học, đặc biệt là đối tượng lớp 1 là điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn.

Gia đình chị Ngọc Mai (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) có con nhỏ năm nay vào lớp 1. Ngay từ đầu năm học, phụ huynh đã kiến nghị với nhà trường, sắp xếp thời gian học cho con vào buổi tối, để bố mẹ dễ dàng thu xếp ngồi học cùng con.

“Bé nhà mình rất hiếu động nên khó tập trung cả buổi. Con mới chỉ học được 1, 2 buổi đã than chán và không muốn học nữa"- chị Mai cho biết.

Chị Mai cũng chia sẻ thêm rằng, khi cô giảng bài, các con tiếp thu được rất ít kiến thức do thiếu sự tập trung. Do đó, ban ngày, khi cô giáo giao thêm bài tập để con học, luyện viết, bố mẹ cũng kèm cặp, nhắc nhở con hoàn thành. Đến tối, con mệt, cứ học 1 lát lại la chán, buồn ngủ. Thấy con học vất vả như thế, làm cha, làm mẹ ai cũng xót xa.

Cùng quan điểm với chị Mai, nhiều phụ huynh lo ngại về chất lượng dạy học trực tuyến. Ngoài ra, việc phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại để học online trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thị lực và sức khỏe của con. 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương lùi thời gian tựu trường đối với học sinh lớp 1

Tường Vân |

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở GDĐT tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các trường Tiểu học lùi thời gian tổ chức tựu trường đối với học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Lớp 1 học online: "Bỏ qua thành tích, tạo sự hào hứng cho trẻ khi học tập"

KHÁNH LINH - NGUYỄN HUYÊN |

Trong năm học mới 2021-2022 này, khoảng thời gian làm quen đầu năm học rất quan trọng, nhất là với các lớp đầu cấp. Các lớp nhỏ, đặc biệt là học sinh lớp 1 - học sinh chưa đọc, viết thông thạo, chưa có đủ kĩ năng tự học thì việc làm quen với học online vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong thời điểm này, vai trò của phụ huynh trong việc hỗ trợ các con cũng như giáo viên trong vấn đề dạy và học là đặc biệt quan trọng.

Trẻ lớp 1 bắt đầu năm học mới như thế nào?

Tường Vân - Thiều Trang |

Theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9. Lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23.8, tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Tuy nhiên kế hoạch này khó khả thi với một số địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hải Dương lùi thời gian tựu trường đối với học sinh lớp 1

Tường Vân |

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở GDĐT tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các trường Tiểu học lùi thời gian tổ chức tựu trường đối với học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Lớp 1 học online: "Bỏ qua thành tích, tạo sự hào hứng cho trẻ khi học tập"

KHÁNH LINH - NGUYỄN HUYÊN |

Trong năm học mới 2021-2022 này, khoảng thời gian làm quen đầu năm học rất quan trọng, nhất là với các lớp đầu cấp. Các lớp nhỏ, đặc biệt là học sinh lớp 1 - học sinh chưa đọc, viết thông thạo, chưa có đủ kĩ năng tự học thì việc làm quen với học online vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong thời điểm này, vai trò của phụ huynh trong việc hỗ trợ các con cũng như giáo viên trong vấn đề dạy và học là đặc biệt quan trọng.

Trẻ lớp 1 bắt đầu năm học mới như thế nào?

Tường Vân - Thiều Trang |

Theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9. Lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23.8, tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Tuy nhiên kế hoạch này khó khả thi với một số địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.