Trẻ lớp 1 bắt đầu năm học mới như thế nào?

Tường Vân - Thiều Trang |

Theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9. Lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23.8, tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Tuy nhiên kế hoạch này khó khả thi với một số địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Đổi mới, linh hoạt phương án dạy học trực tuyến

Tại Hà Nội, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 mà UBND TP.Hà Nội ban hành, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học trên địa bàn thành phố là 1.9. Ngày khai giảng sẽ thống nhất tổ chức vào 5.9. Tuy nhiên, do dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, ngành giáo dục thủ đô dự kiến sẽ cho học sinh tựu trường và học trực tuyến, khi nào dịch bệnh được kiểm soát mới có thể cho học sinh đến trường trực tiếp.

Học sinh xem tài liệu học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh xem tài liệu học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đến thời điểm hiện tại, nhiều trường ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành cho học sinh học trực tuyến. Riêng với chương trình của lớp 1, các nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp như dạy học vào buổi tối với sự tham gia của phụ huynh, giảm số lượng môn học, dạy học qua video clip,... để đảm bảo chất lượng và phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi.

Cô Nguyễn Thị Hải – GV trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) cho biết, hạn chế của học sinh lớp 1 là bỡ ngỡ chưa quen cô, quen bạn. Bù lại, các con có khả năng tiếp thu kiến thức qua hình ảnh, âm thanh rất tốt. Do đó, giáo viên sẽ có sự điều chỉnh, tích hợp tranh, ảnh, bài hát, video… vào giáo án để kích thích tối đa sự hứng thú của con trẻ.

Cô Hải cho biết, thời điểm này, học sinh chỉ học một số môn học chính để làm quen, khởi động cho năm học mới. Và phụ huynh sẽ tham gia các buổi học cùng con, hỗ trợ giáo viên hướng dẫn con các thao tác với phần mềm học trực tuyến.

Còn tại khối các trường công lập, công tác chuẩn bị, phương án dạy và học đối với học sinh lớp 1 cũng đang được gấp rút thực hiện.

Cô Cao Thị Lan Hương – Hiệu trưởng trường TH An Hưng (Hà Đông) cho biết, nhà trường dự kiến dạy học cho phụ huynh trước, để bố mẹ nắm rõ được chương trình, cách học cũng như các thao tác để hỗ trợ con trong quá trình học trực tuyến. Sau đó sẽ có ít nhất 1-2 tuần để cô trò gặp gỡ nhau qua Zoom, làm quen với nhau. Dự kiến, sang tuần, nhà trường sẽ triển khai kế hoạch như trên.

Ưu tiên dạy học trực tiếp với trẻ lớp 1

Tại TPHCM, Sở GDĐT nhận định, năm học mới khó có thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp, vì vậy chương trình dạy học trong 4-6 tuần đầu năm là online. Theo đó, với giáo dục Tiểu học, từ ngày 8 đến 19.9 sẽ tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 20.9, giảng dạy theo chương trình năm học mới.

Với riêng lớp 1 sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên môi trường internet để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ học, làm quen dần với việc học trên môi trường internet. Đặc biệt, tùy từng trường hợp, sau khi hết giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, sẽ ưu tiên lớp 1, lớp 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp bố trí học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

Tại Vĩnh Long, phương án đón học sinh trở lại trường cũng được tính toán phù hợp với điều kiện vừa thực hiện chương trình vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, theo phương châm đặt sự an toàn của học sinh lên trên hết.

Theo ông Trịnh Văn Ngoãn - Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long, các cơ sở giáo dục Tiểu học dự kiến đón học sinh vào ngày 20.9.2021. Đồng thời, các trường cũng xây dựng phương án, kịch bản tổ chức giảng dạy từ xa khi học sinh không thể đến trường do dịch bệnh.

Tại các tỉnh như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình... học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm từ ngày 23 - 25.8 để tận dụng "thời gian vàng" cho học sinh đến trường học trực tiếp. Đây cũng là khoảng thời gian giúp học sinh lớp 1 làm quen với nền nếp sau thời gian dài học online và nghỉ học vì dịch.

Tại Nghệ An, thời gian tựu trường của học sinh toàn tỉnh sẽ được thực hiện đồng thời ở các bậc học và được thống nhất trong một ngày 1.9.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết, đối với học sinh vào lớp 1 không tựu trường trước ngày 23.8 vì ngành đã có mô hình chuyển tiếp cho học sinh mầm non 5 tuổi lên lớp 1 và giữa hai bậc học đã cho học sinh làm quen với việc học tập lớp 1 khi trẻ bắt đầu vào lớp 5 tuổi. Vì vậy, trẻ đã có một số kỹ năng cơ bản của môi trường tiểu học để sẵn sàng bước vào hoạt động học tập của lớp 1.

Tính đến thời điểm này, chỉ còn 1 số địa phương chưa chốt được lịch tựu trường của học sinh các cấp như: Tây Ninh, Trà Vinh, Ninh Thuận, Kon Tum, Bình Phước, Bình Thuận...

Tường Vân - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tựu trường, khai giảng

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 18.8: Vừa tựu trường, toàn bộ học sinh tỉnh Sơn La dừng đến lớp; Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng; Nguyên nhân dẫn đến chậm có sách giáo khoa cho năm học mới;...

Bộ GDĐT: Học sinh lớp 1 nổi trội hơn, đọc thông viết thạo sau 1 năm học

Đặng Chung |

Theo đánh giá, tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đến thời điểm này, tất cả trường tiểu học trên cả nước đã hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, chất lượng học sinh đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định. Trong đó, sau 1 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh lớp 1 có một số mặt nổi trội hơn các lứa học sinh đã học chương trình 2006.

Tối ưu khoảng thời gian vàng cho học sinh lớp 1

Phan Duy Nghĩa (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) |

Điểm mới trong khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 là lớp 1 tựu trường sớm hơn một tuần lễ so với các lớp khác. Điều này thể hiện tầm quan trọng của tuần làm quen (tuần 0) đối với học sinh lớp 1.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giáo dục 24/7: Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tựu trường, khai giảng

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 18.8: Vừa tựu trường, toàn bộ học sinh tỉnh Sơn La dừng đến lớp; Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng; Nguyên nhân dẫn đến chậm có sách giáo khoa cho năm học mới;...

Bộ GDĐT: Học sinh lớp 1 nổi trội hơn, đọc thông viết thạo sau 1 năm học

Đặng Chung |

Theo đánh giá, tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đến thời điểm này, tất cả trường tiểu học trên cả nước đã hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, chất lượng học sinh đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định. Trong đó, sau 1 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh lớp 1 có một số mặt nổi trội hơn các lứa học sinh đã học chương trình 2006.

Tối ưu khoảng thời gian vàng cho học sinh lớp 1

Phan Duy Nghĩa (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) |

Điểm mới trong khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 là lớp 1 tựu trường sớm hơn một tuần lễ so với các lớp khác. Điều này thể hiện tầm quan trọng của tuần làm quen (tuần 0) đối với học sinh lớp 1.