Ngày khai trường, bồi hồi đọc lại áng văn “Tôi đi học”

Bằng Linh |

Ở nhiều địa phương, ngày khai giảng năm nay thiếu tiếng trống trường, thiếu những tiếng líu lo bạn bè. Chúng ta đang có một ngày khai trường thật đặc biệt.

Sáng nay 5.9, 56 tỉnh thành trên cả nước tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Trong đó, 31 tỉnh không chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 tiến hành lễ khai giảng trực tiếp. 25 địa phương tổ chức khai giảng trực tuyến hoặc khai giảng trên truyền hình.

Liệu khai giảng có mất đi ý nghĩa? Hãy cùng đọc lại áng văn trích trong truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh xuất bản tròn 80 năm trước.

“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Ngày khai trường minh hoạ trong sách giáo khoa của những lớp thế hệ học trò trước.
Ngày khai trường minh hoạ trong sách giáo khoa của những lớp thế hệ học trò trước.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

Năm nay, dịch COVID-19 khiến hàng triệu học sinh không thể trở lại trường học. Hình ảnh các em quàng khăn đỏ, đội mũ “ca-lô” nghiêm trang chào cờ bên màn hình TV trở nên quen thuộc. Không có cảnh “em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ” hay cảm giác “lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.

Ngày khai trường đặc biệt năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh HN
Ngày khai trường đặc biệt năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: HN

Nhưng năm nay, cũng là năm để “vượt khó”. Đây cũng lại là cơ hội để tích ứng và tìm cách chung sống với tình hình dịch bệnh như tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương thức dạy học trực tuyến và đào tạo từ xa; phát triển nguồn học liệu điện tử, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên đáp ứng yêu cầu của phương thức này; xem xét tiêm vaccine cho tất cả giáo viên các cấp học theo quy định.

Đặc biệt với dịch bệnh, các em sẽ hiểu hơn câu chuyện về tình người, về tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mỗi người", về chăm sóc sức khoẻ bản thân…

Ngày khai giảng thay đổi phương thức, nhưng tinh thần của ngày khai giảng thì mãi còn: Đó là ngày bắt đầu của những cái mới: Năm học mới, kiến thức mới, bạn mới, thay đổi lớn.

Mong một năm học mới thầy và trò vượt qua gian nan để có một năm học an toàn, chất lượng.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Trên 320.000 học sinh Quảng Ninh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Nguyễn Hùng |

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Quảng Ninh được tổ chức đồng loạt ở tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh vào sáng nay (5.9). Do hơn 70 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng nên lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tập trung ở các sân trường.

Cần Thơ khai giảng năm học mới, chưa dạy online cấp tiểu học, mầm non

BẠCH CÚC |

Sáng nay, ngày 5.9, năm học 2021-2022 chính thức bắt đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Lễ khai giảng năm học mới ở Cần Thơ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, tuy nhiên vẫn đủ để lan tỏa niềm vui, cảm xúc hân hoan đến trường cho các em học sinh.

Mưa lớn, nhiều trường học ở Hải Phòng đổi phương án trước giờ khai giảng

Đặng Luân |

Sáng 5.9, các trường học trên địa bàn Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều trường thay đổi phương án, tổ chức khai giảng tập trung trong nhà.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trên 320.000 học sinh Quảng Ninh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Nguyễn Hùng |

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Quảng Ninh được tổ chức đồng loạt ở tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh vào sáng nay (5.9). Do hơn 70 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng nên lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tập trung ở các sân trường.

Cần Thơ khai giảng năm học mới, chưa dạy online cấp tiểu học, mầm non

BẠCH CÚC |

Sáng nay, ngày 5.9, năm học 2021-2022 chính thức bắt đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Lễ khai giảng năm học mới ở Cần Thơ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, tuy nhiên vẫn đủ để lan tỏa niềm vui, cảm xúc hân hoan đến trường cho các em học sinh.

Mưa lớn, nhiều trường học ở Hải Phòng đổi phương án trước giờ khai giảng

Đặng Luân |

Sáng 5.9, các trường học trên địa bàn Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều trường thay đổi phương án, tổ chức khai giảng tập trung trong nhà.