Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

Học sinh cũng là F0

Nhận kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, chị Thuỷ Linh (Phường 13, Quận Tân Bình) như chết lặng, cả 2 vợ chồng cùng cậu con trai lớp 5 đều trở thành F0, chỉ riêng cô con gái ở với ông bà nên may mắn không mắc bệnh.

Chị Linh chia sẻ, ngày nhận được lịch học của con cũng là khi chị chính thức có kết quả xét nghiệm. Tâm trạng của người mẹ trẻ hết sức ngổn ngang vì không biết sẽ phải làm như thế nào.

"Hiện tại, cả nhà đang có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu. Năm học trước, cả 2 đứa con tôi, con gái lớp 3, con trai lớp 5 đều chưa học online buổi nào. Trước khi trở thành F0, tôi đã nghiên cứu nhiều tài liệu để có thể dạy con học trực tuyến. Giờ này, không biết có đảm bảo sức khoẻ cho con học hay là sẽ tạm nghỉ rồi sau này học sau. Con gái lớp 3 thì ở với ông bà khó có thể tự học online nếu không có sự hướng dẫn", chị Linh chia sẻ.

Không chỉ lo lắng về sức khoẻ, người mẹ trẻ còn không biết sẽ phải làm sao để vượt qua những ngày tiếp theo.

"Chồng tôi làm tài xế xe công nghệ đã nhiều tháng nay nghỉ dịch không có thu nhập. Còn tôi làm dịch vụ tư vấn nên cũng ăn theo hợp đồng, thu nhập bị giảm sút. Nay lại F0 sẽ mất thời gian để điều trị. Năm học mới của con cũng sắp đến với bao nhiêu khoản lo toan. Chỉ mong thành phố sớm hết dịch, các con đến trường cũng được hỗ trợ không chỉ là học phí mà các trường còn chậm cho đóng rất nhiều khoản khác như tiền sách vở, tiền bảo hiểm...", chị Linh chia sẻ.

"Lòng như lửa đốt" vì con gái bị mắc kẹt ở Kiên Giang, anh Nhất Trung (huyện Bình Chánh) chia sẻ: "Con tôi năm nay học lớp 3, về Kiên Giang và "mắc kẹt" lại từ tháng 5 đến giờ. Năm lớp 2 cháu mới chuyển về trường, vừa bắt đầu quen bạn, quen thầy thì lại nghỉ học do dịch bệnh. Năm lớp 3 lại bắt đầu học online chương trình quốc tế, với những giáo viên nước ngoài không có người hướng dẫn, tôi lo cháu không tiếp thu được bài".

Ngoài ra, với gia đình anh Trung, chi phí cho con học trường quốc tế cũng là vấn đề khó khăn hiện nay. "Trước khi có dịch, thu nhập của gia đình khá ổn định nên cho con theo học một trường quốc tế với mức phí hơn 300 triệu đồng/năm. Giờ dịch đến, thu nhập giảm sút trầm trọng, tôi cũng phải chạy vạy khắp nơi mới đóng được cho con nửa học phí. Muốn chuyển trường cho con thì lo con không thích ứng kịp do chương trình, môi trường học giữa trường công và trường quốc tế khác nhau. Không chuyển thì không biết lo chi phí học tập nổi không" - anh Trung nói.

Mong nhận được hỗ trợ 

Tâm trạng của chị Linh, anh Trung cũng là hoàn cảnh của rất nhiều ông bố, bà mẹ tại TPHCM khi thời gian giãn cách dài, nhiều gia đình cả nhà là F0, thu nhập bị giảm sút trầm trọng...

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM - hiện có khoảng 6.600 học sinh ở các cấp học là F0. Nhiều giáo viên cũng đang tham gia chống dịch.

Ngoài ra, theo thống kê, có khoảng 75.000 học sinh ở các cấp học thiếu điều kiện học tập trên internet.

Để tháo gỡ khó khăn, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, với học sinh không có thiết bị học tập trực tuyến thì 100% các trường có sách điện tử và tất cả video clip ghi hình bài giảng đều đăng trên website trường. Với lớp 1, 2, Sở đã tổ chức ghi hình bài giảng trên truyền hình.

Trong điều kiện khó khăn hơn, các em không thể tiếp cận được với tất cả phương tiện dạy học (khoảng 5%), Sở sẽ dùng mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ từng nhà.

Hiện tất cả các phường đều có mạng lưới cộng tác viên để đưa phiếu học tập, hướng dẫn học sinh từng tuần. Những học sinh này sẽ được đánh giá, kiểm tra và tạo điều kiện quan tâm, kèm cặp riêng ngay khi có điều kiện học trực tiếp để bù đắp những hạn chế gặp phải.

"Sở xác định học trực tuyến đến hết học kỳ I và sẽ xây dựng kế hoạch dạy học sau khi kiểm soát được dịch. Theo đó, giáo viên sẽ ưu tiên củng cố kiến thức cho các học sinh thiếu thiết bị học tập hoặc học không hiệu quả trên internet. Ngoài ra, thời gian kết thúc năm học có thể kéo dài khoảng 2 tuần để củng cố chất lượng học của học sinh khi học trực tuyến" - ông Hiếu nói.

Về học phí, hiện UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh công lập và ngoài công lập tại TPHCM được đề xuất miễn học phí

Huyên Nguyễn |

Học sinh khối trường ngoài công lập (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) ở TPHCM cũng thuộc đối tượng được đề xuất miễn học phí.

Chưa nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng, người dân TPHCM đăng ký ở đâu?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM đủ điều kiện được cấp phát các túi an sinh, gói hỗ trợ của Thành phố có thể đăng ký nhận và theo dõi tiến độ qua ứng dụng mang tên “An sinh”.

Tỉ lệ dương tính COVID-19 tại TPHCM qua xét nghiệm đợt 2 giảm còn dưới 2%

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều tối 1.9, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Phạm Đức Hải chủ trì họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Học sinh công lập và ngoài công lập tại TPHCM được đề xuất miễn học phí

Huyên Nguyễn |

Học sinh khối trường ngoài công lập (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) ở TPHCM cũng thuộc đối tượng được đề xuất miễn học phí.

Chưa nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng, người dân TPHCM đăng ký ở đâu?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM đủ điều kiện được cấp phát các túi an sinh, gói hỗ trợ của Thành phố có thể đăng ký nhận và theo dõi tiến độ qua ứng dụng mang tên “An sinh”.

Tỉ lệ dương tính COVID-19 tại TPHCM qua xét nghiệm đợt 2 giảm còn dưới 2%

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều tối 1.9, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Phạm Đức Hải chủ trì họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM.