Cần Thơ khai giảng năm học mới, chưa dạy online cấp tiểu học, mầm non

BẠCH CÚC |

Sáng nay, ngày 5.9, năm học 2021-2022 chính thức bắt đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Lễ khai giảng năm học mới ở Cần Thơ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, tuy nhiên vẫn đủ để lan tỏa niềm vui, cảm xúc hân hoan đến trường cho các em học sinh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Lễ lhai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức tại UBND thành phố. Bên cạnh điểm trung tâm, Lễ khai giảng còn được trực tuyến ở 27 điểm cầu tại UBND quận, huyện; cùng các điểm cầu thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

 
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ảnh:B.C

Tham dự buổi Lễ khai giảng, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đọc thư chào mừng năm học mới. Qua đây, ông cũng gửi lời chúc đến quý thầy, cô giáo, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, chúc thầy và trò nhà trường đạt nhiều thành tích và thắng lợi mới

Đây là năm học toàn ngành GDĐT tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an toàn trường học.

 
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND đọc thư chào mừng năm học mới. Ảnh: B.C

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết toàn ngành GDĐT cần triển khai, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ: Chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, có chính sách hỗ trợ, miễn giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai chương trình và sách giáo khoa phổ thông 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đặc biệt đối với lớp 6, lớp 2 trong năm học 2021-2022.

 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi Lễ khai giảng chào đón năm học 2021-2022. Ảnh: B.C

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Triển khai, thực hiện lộ trình nâng cao trình độ đào tạo giáo viên mầm non, THCS, tiếp tục bồi dưỡng năng lực quản lý, giảng dạy, có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục...

Sau lễ khai giảng, ngày 6.9, học sinh lớp 9 và lớp 12 bắt đầu vào học kỳ I năm học 2021-2022; các khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 học từ ngày 13.9; học sinh hệ giáo dục thường xuyên bắt đầu học từ ngày 20.9. Các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên tổ chức dạy và học trực tuyến từ ngày bắt đầu học kỳ I cho đến khi có thông báo mới.

Riêng mầm non, tiểu học, dự kiến bắt đầu học kỳ I từ ngày 20.9. Căn cứ diễn biến của dịch bệnh COVID-19, thành phố có thể điều chỉnh thời điểm bắt đầu của học kỳ này; trước mắt chưa triển khai dạy học trực tuyến đối với tiểu học, mầm non.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Chàng Shipper "bất đắc dĩ" dùng tiền mua xe giúp đỡ người khó khăn mùa dịch

BẠCH CÚC |

Những đơn hàng không tốn phí của anh chàng shipper "bất đắc dĩ" Nguyễn Lâm (ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thực hiện trong suốt thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều người dân không khỏi ấm lòng. Từ số tiền tích góp để mua cho mình một chiếc xe mới, anh Lâm quyết định dùng nó để giúp đỡ nhiều người đang gặp khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh chỉ với một ý nghĩ đơn giản: "Mình giúp được thì cứ giúp".

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

Cần Thơ: Cơ sở giáo dục tiết kiệm tối đa để chia sẻ khó khăn với phụ huynh

Minh Ánh |

Trước thềm năm học mới, Sở GDĐT TP Cần Thơ yêu cầu các phòng GDĐT quận, huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục; yêu cầu không kỳ thị giáo viên, học sinh là F0, F1; bắt buộc khai báo y tế hàng ngày...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chàng Shipper "bất đắc dĩ" dùng tiền mua xe giúp đỡ người khó khăn mùa dịch

BẠCH CÚC |

Những đơn hàng không tốn phí của anh chàng shipper "bất đắc dĩ" Nguyễn Lâm (ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thực hiện trong suốt thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều người dân không khỏi ấm lòng. Từ số tiền tích góp để mua cho mình một chiếc xe mới, anh Lâm quyết định dùng nó để giúp đỡ nhiều người đang gặp khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh chỉ với một ý nghĩ đơn giản: "Mình giúp được thì cứ giúp".

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

Cần Thơ: Cơ sở giáo dục tiết kiệm tối đa để chia sẻ khó khăn với phụ huynh

Minh Ánh |

Trước thềm năm học mới, Sở GDĐT TP Cần Thơ yêu cầu các phòng GDĐT quận, huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục; yêu cầu không kỳ thị giáo viên, học sinh là F0, F1; bắt buộc khai báo y tế hàng ngày...