Trên 320.000 học sinh Quảng Ninh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Nguyễn Hùng |

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Quảng Ninh được tổ chức đồng loạt ở tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh vào sáng nay (5.9). Do hơn 70 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng nên lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tập trung ở các sân trường.

Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian không quá 60 phút, với các nội dung: Đón học sinh đầu cấp; nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước; diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường.

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường cấp 2 Cao Thắng, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường cấp 2 Cao Thắng, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sáng nay, do nhiều khu vực có mưa nên có trường tổ chức lễ khai giảng trong lớp, nhưng cơ bản tổ chức ở sân trường. Một số trường dựng rạp từ hôm trước để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Năm học 2021-2022, Quảng Ninh có 646 cơ sở giáo dục, với 10.453 lớp, trên 321.000 học sinh, trẻ mầm non (chưa bao gồm số lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục). Sở này đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp với 62.210 học sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ khai giảng năm học mới tại Quảng Ninh:

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh (giữa) - trồng cây lưu niệm tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT Hòn Gai, TP.Hạ Long. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh (giữa) - trồng cây lưu niệm tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT Hòn Gai, TP.Hạ Long. Ảnh: Thu Chung
Hàng nghìn học sinh và các thầy cô Trường PTHT chuyên Hạ Long tập trung tại sân trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng nghìn học sinh và các thầy cô Trường PTHT chuyên Hạ Long tập trung tại sân trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Do những ngày gần đây thường xuyên có mưa nên học sinh đã chuẩn bị ô đi dự lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Do những ngày gần đây thường xuyên có mưa nên học sinh đã chuẩn bị ô đi dự lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ khai giảng năm học mới ở một trường tiểu học huyện biên giới Bình Liêu sáng 5.9.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ khai giảng năm học mới ở một trường tiểu học huyện biên giới Bình Liêu sáng 5.9.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đón học sinh vào lớp 1 trong lễ khai giảng sáng nay tại một trường tiểu học ở huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đón học sinh vào lớp 1 trong lễ khai giảng sáng nay tại một trường tiểu học ở huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các bậc phụ huynh đưa con đến dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các bậc phụ huynh đưa con đến dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngày hội đến trường của học sinh TP.Hạ Long sáng 5.9.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngày hội đến trường của học sinh TP.Hạ Long sáng 5.9.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.