Kỳ thi đánh giá tư duy, năng lực giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Tường Vân |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học có xu hướng sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để tuyển sinh thay vì lệ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều đó đã giúp cho thí sinh mở rộng cơ hội đỗ đại học.

Nỗ lực nắm bắt cơ hội đỗ đại học

Hiện cả nước có dưới 10 cơ sở giáo dục đại học tổ chức kỳ thi riêng để phục vụ công tác tuyển sinh như: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kỳ thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an…

Số lượng trường học sử dụng kết quả của các kỳ thi riêng để tuyển sinh và số lượng thí sinh tham dự ngày càng tăng chứng tỏ sức hút của các kỳ thi riêng là rất lớn.

Nhận thấy cơ hội đỗ đại học lớn từ việc tham gia kỳ thi đánh giá tư duy, em Đào Đức Du - học sinh trường THPT Kim Thành II (Hải Dương) đã sớm lên kế hoạch ôn tập, tham gia kỳ thi này thay vì chỉ lệ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Không ngại đường sá xa xôi, Đức Du đã có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội, tham dự kỳ thi đánh giá tư duy đợt 2 năm 2024 vừa diễn ra. Nam sinh nói rằng, việc kết hợp vừa ôn thi đánh giá tư duy vừa ôn thi THPT không khiến em quá áp lực. Ngược lại, em lại thấy có phần yên tâm hơn vì sẽ có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước.

"Kỳ thi đánh giá tư duy được tổ chức sớm, nếu điểm cao, em sẽ dùng kết quả để xét tuyển đại học. Nếu thấp, em sẽ tiếp tục ôn luyện để có thể thi lại vào các đợt sau" - Đức Du nói.

Em Đỗ Văn Đức - Trường THPT Việt Nam - Ba Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đã tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa tổ chức.

“Để chuẩn bị cho kỳ thi này, em ôn luyện những kiến thức nền tảng có sẵn cộng với vốn kiến thức đã tích lũy qua thời gian học trên lớp, cũng như trên mạng. Em mong muốn đạt được số điểm ổn định để vào được ngành công nghệ thông tin em yêu thích” - Đức chia sẻ.

Đến với lần thi này, ngoài kỳ vọng về điểm số, Đức còn cho biết, đây là cơ hội trải nghiệm để bản thân có thể xem xét thiếu sót ở đâu, đưa ra lộ trình cụ thể để kỳ thi sau có thể tốt hơn.

Gia tăng cơ hội cho thí sinh trúng tuyển đại học

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - cho biết, hiện tại đã có khoảng trên 40 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để tuyển sinh năm nay. Với sáu đợt thi đánh giá tư duy, kỳ thi của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể đáp ứng cho khoảng 30.000 lượt thí sinh dự thi.

"Thời gian tới, nếu kỳ thi Đánh giá tư duy mở rộng cho các đối tượng thí sinh hơn thì tôi cho rằng, khối trường công an, quân đội sẽ xem xét sử dụng kết quả để xét tuyển" - ông Điền thông tin.

Còn tại Đại học Quốc gia Hà Nội, GS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội - thông tin, năm 2023 có gần 70 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội trong phương thức xét tuyển.

Tại Đại học Quốc gia TPHCM, sau 6 năm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, số lượng thí sinh đăng ký tăng lên. Năm 2018, có gần 5.000 thí sinh (đến từ khoảng 616 trường THPT) đăng ký dự thi; đến năm 2023 con số này là hơn 100.000 thí sinh (đến từ 1.815 trường THPT).

Với sự gia tăng của các kỳ thi riêng, không ít thí sinh tỏ ra bối rối trong quá trình lựa chọn bởi mỗi kỳ thi sẽ có cách thức, đề thi khác nhau. Việc ôn tập song song để tham gia các kỳ thi dễ khiến thí sinh bị phân tán, gây căng thẳng mà hiệu quả lại không cao.

Thực tế ở mùa tuyển sinh năm 2023, rất nhiều thí sinh đã tham gia cùng lúc nhiều kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn từng nhiều lần đưa ra lời khuyên, thí sinh không nên tham dự quá nhiều kỳ thi riêng. Thay vào đó, mỗi em chỉ nên thi từ 1 - 2 kỳ thi, kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT là hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mình yêu thích.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tại sao xét học bạ, chứng chỉ IELTS, đánh giá tư duy lại có sức hút lớn?

Thanh Hằng |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học áp dụng đa dạng phương thức tuyển sinh. Trong đó các phương thức như xét học bạ, chứng chỉ IELTS... thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh.

Thi đánh giá tư duy sớm, học sinh giảm áp lực tăng cơ hội trúng tuyển

Phương Thảo - Hoàng Xuyến |

Trong kỳ thi đánh giá tư duy lần thứ 2 năm 2024 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều thí sinh khá tự tin và không tỏ ra lo lắng. Đa số thí sinh tham gia kỳ thi để trải nghiệm đề, từ đó xây dựng lộ trình ôn luyện cụ thể cho bản thân.

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy 2024

Vân Trang |

Dưới đây là lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy mà thí sinh cần nắm rõ để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học mơ ước.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Tại sao xét học bạ, chứng chỉ IELTS, đánh giá tư duy lại có sức hút lớn?

Thanh Hằng |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học áp dụng đa dạng phương thức tuyển sinh. Trong đó các phương thức như xét học bạ, chứng chỉ IELTS... thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh.

Thi đánh giá tư duy sớm, học sinh giảm áp lực tăng cơ hội trúng tuyển

Phương Thảo - Hoàng Xuyến |

Trong kỳ thi đánh giá tư duy lần thứ 2 năm 2024 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều thí sinh khá tự tin và không tỏ ra lo lắng. Đa số thí sinh tham gia kỳ thi để trải nghiệm đề, từ đó xây dựng lộ trình ôn luyện cụ thể cho bản thân.

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy 2024

Vân Trang |

Dưới đây là lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy mà thí sinh cần nắm rõ để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học mơ ước.