Trong bối cảnh nhiều trường đại học top đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Y Hà Nội "nói không" với xét học bạ THPT, thì nhiều cơ sở giáo dục đại học khác lại ưu tiên phương thức này.
Chia sẻ về dự định trong kỳ tuyển sinh năm 2024, bạn Bùi Đức Nghĩa - học sinh lớp 12, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) - cho biết, bản thân sẽ sử dụng phương thức xét học bạ kết hợp với chứng chỉ IELTS.
"Thay vì phải phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng em có thể chứng tỏ năng lực học tập của bản thân qua các phương thức khác, trong đó có xét học bạ. Đây cũng là phương thức tạo nhiều điều kiện và cơ hội cho các bạn học sinh tiến tới cánh cổng trường đại học" - Đức Nghĩa nói.
Tương tự trường hợp trên, bạn Trần Phương Linh - học cùng trường với Đức Nghĩa - cũng dự định xét tuyển đại học bằng phương thức xét học bạ. Lý do là điểm của Linh "tương đối cao và đẹp", đồng thời ngôi trường nữ sinh đang hướng đến có lịch sử xét học bạ với chỉ tiêu cao.
Trong khi nhiều người lựa chọn xét học bạ THPT là phương thức xét tuyển chính, nhiều học sinh xem đây là phương án dự bị.
"Cuộc đua vào đại học không hề dễ dàng, vậy nên em lựa chọn xét học bạ là phương án dự bị. Hơn nữa, những trường top đầu em muốn xét tuyển có tỉ lệ cạnh tranh cao, vì vậy những nguyện vọng phía dưới em sẽ sử dụng phương thức xét học bạ" - Như Quỳnh - học sinh Trường THPT Đông Sơn 2 (Thanh Hóa) chia sẻ.
Xét học bạ là phương thức tuyển sinh nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh. Tuy nhiên, dư luận cũng dấy lên nhiều nghi ngại về vấn đề làm đẹp học bạ, chạy điểm.
Chia sẻ về vấn đề này, GS.TS Phạm Tất Dong - cố vấn của Hội Khuyến học Việt Nam - cho hay, điểm học bạ là điểm đánh giá quá trình học tập của học sinh cùng với cách tính điểm trung bình cộng nên việc bù điểm, kéo điểm giữa các kỳ kiểm tra sẽ có lợi thế hơn so với tính điểm môn thi tốt nghiệp THPT trong xét tuyển đại học.
Bên cạnh đó, chất lượng các cơ sở giáo dục hiện nay ở nước ta vẫn chưa đồng đều, nên việc chấm điểm cho học sinh ở mỗi cơ sở sẽ khác nhau. Vì thế, nếu dựa vào việc xét học bạ THPT để xét tuyển đại học, sẽ không bảo đảm sự công bằng.
Từ những phân tích trên, GS.TS Phạm Tất Dong cho rằng, các trường đại học cần nghiêm túc xem xét lại việc xét tuyển học bạ tràn lan như hiện nay.
Xem thêm các trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2024 TẠI ĐÂY.