Không thể cấm học thêm nếu học sinh, phụ huynh có nhu cầu và tự nguyện tham gia

QUỲNH TRANG |

Phụ huynh cho rằng, việc các lớp học thêm được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu, những kỳ vọng đạt kết quả tốt nhất của phụ huynh với học sinh. Chỉ nên cấm việc giáo viên ép học sinh tham gia học thêm.

Nhiều mong muốn từ bậc cha mẹ

Theo anh Nguyễn Đức Chiến - phụ huynh có con học tiểu học tại Phủ Lí (Hà Nam) nhận thấy, việc phụ huynh đăng ký học thêm cho con xuất phát từ kỳ vọng con sẽ học hành thật tốt, về sau có tương lai ổn định lâu dài.

"Ngoài mong muốn con có kết quả học tập tốt, cũng có nhiều lí do khiến bố mẹ cho con đi học thêm. Khi tới các lớp học thêm, con sẽ ôn tập cùng các bạn, có thêm thời gian giao lưu, tương tác với bạn bè đồng trang lứa" - anh Chiến nói.

Đánh giá về việc học tập hiện nay, chị Phạm Thị Hoà - phụ huynh có con học tiểu học tại Đoan Hùng (Phú Thọ) lại có ý kiến, vì phụ huynh quá bận rộn với công việc, ít dành thời gian cho con cái nên mới gửi con tới các lớp học thêm của các thầy cô giáo.

"Trước đây, vì khối lượng công việc quá nhiều, tôi thường xuyên phải gửi con tới các lớp học thêm. Ở đây, con vừa được ôn luyện kiến thức trên lớp, vừa nhờ cậy thầy cô trông giữ con hộ. Bên cạnh đó, là phụ huynh thì ai cũng quan tâm đến con, tuy nhiên một số phụ huynh không có thời gian kèm cặp con hoặc thậm chí kiến thức trong chương trình của học sinh quá mới mẻ nên muốn tìm đến các lớp học thêm để con có thể nâng cao kiến thức" - chị Hoà kể lại.

Học thêm là nhu cầu chính đáng

Ngoài những yếu tố tác động phụ huynh cho con đi học thêm kể trên, cô Đặng Thị Dung - giáo viên dạy tiểu học tại Quảng Ninh cho biết, học thêm dường như là xu hướng chung của các phụ huynh.

Theo cô Dung, cũng có nhiều phụ huynh đăng kí cho con tham gia các lớp học thêm bởi tâm lí sợ con không "bằng bạn bằng bè".

"Chưa có một cơ sở nào khẳng định học thêm là tốt hay không tốt. Việc học thêm xuất phát từ mong muốn thực tế, chính đáng của các bậc phụ huynh và học sinh. Cũng không thể nói cấm triệt để các lớp học thêm vì hiện nay, nhu cầu muốn được học tập của học sinh rất lớn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh cho con đi học thêm vì theo tâm lí đám đông. Theo tôi, phụ huynh cần lắng nghe những mong muốn, tâm tư của con cái để đưa ra quyết định học thêm như thế nào, bổ trợ thêm môn học nào" - cô Dung nêu quan điểm.

Đồng quan điểm với cô Dung, dưới góc nhìn của một giáo viên dạy cấp THPT tại Bắc Ninh, cô giáo này cho rằng, trước khi cho con tham gia các lớp học thêm, phụ huynh hãy tham khảo ý kiến của con.

"Phụ huynh phải xem con có thực sự chịu được cường độ học tập như vậy không, có thích học phương pháp của giáo viên đó hay không rồi mới quyết định. Nếu như lực học của con không cần bổ trợ các lớp học thêm, phụ huynh hoàn toàn có thể hướng dẫn con sử dụng internet để lấy đề mẫu, làm đề trực tiếp trên mạng sẽ giúp con ôn lại kiến thức trọng tâm của bài học đó. Trên mạng xã hội cũng có rất nhiều nguồn kiến thức có thể khai thác, ứng dụng, phụ huynh cũng có thể rèn luyện con tính tự giác học tập" - cô giáo này nói.

QUỲNH TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lí do khiến phụ huynh khó lòng từ chối việc cho con học thêm

QUỲNH TRANG |

Đăng ký học thêm trên lớp, học thêm ngoài giờ và thuê cả gia sư là những việc làm của các bậc phụ huynh với mong muốn đầu tư học tập cho con cái.

Dạy thêm, học thêm hiện nay được quy định như thế nào?

Trang Hà |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và một số đại biểu Quốc hội đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy hiện nay, dạy thêm, học thêm được quy định như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawkey xung quanh vấn đề này.

3 quy định giáo viên cần nắm rõ về dạy thêm, học thêm

TRÀ MY |

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu học thêm của học sinh, các lớp dạy thêm mở ra ngày càng nhiều. Dưới đây là những quy định về dạy thêm, học thêm mà giáo viên cần lưu ý.

Số phận của 42 dự án sau khi phê duyệt quy hoạch chung Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Có 42 dự án được phân loại thành 3 nhóm để rà soát theo định hướng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

70 năm văn học công nhân Việt Nam

Huyền Chi |

Không gian trưng bày “Sách văn học công nhân và những tác phẩm tiêu biểu đã được giải thưởng của Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam 1953-2023” giới thiệu những tác phẩm đã được xuất bản trong khoảng từ năm 1953 đến 2023 của các tác giả viết về văn học công nhân.

Man United ngược dòng thắng nghẹt thở Aston Villa

Thanh Vũ |

Rạng sáng 27.12 (giờ Việt Nam) Man United đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Aston Villa ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024.

Mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vừa mừng, vừa lo

Tuyết Anh |

Mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT là thông tin đang nhận về nhiều chú ý trong thời gian gần đây.

Khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tối 26.12, tại Khu du dịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa".

Nhiều lí do khiến phụ huynh khó lòng từ chối việc cho con học thêm

QUỲNH TRANG |

Đăng ký học thêm trên lớp, học thêm ngoài giờ và thuê cả gia sư là những việc làm của các bậc phụ huynh với mong muốn đầu tư học tập cho con cái.

Dạy thêm, học thêm hiện nay được quy định như thế nào?

Trang Hà |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và một số đại biểu Quốc hội đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy hiện nay, dạy thêm, học thêm được quy định như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawkey xung quanh vấn đề này.

3 quy định giáo viên cần nắm rõ về dạy thêm, học thêm

TRÀ MY |

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu học thêm của học sinh, các lớp dạy thêm mở ra ngày càng nhiều. Dưới đây là những quy định về dạy thêm, học thêm mà giáo viên cần lưu ý.