Nhiều lí do khiến phụ huynh khó lòng từ chối việc cho con học thêm

QUỲNH TRANG |

Đăng ký học thêm trên lớp, học thêm ngoài giờ và thuê cả gia sư là những việc làm của các bậc phụ huynh với mong muốn đầu tư học tập cho con cái.

Lo lắng kiến thức trong sách vở cho con không đủ để thi cử, anh Phạm Văn Đức - phụ huynh tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, anh luôn là người trực tiếp đăng ký học thêm cho con từ cấp trung học cơ sở đến khi con học phổ thông.

"Bản thân tôi rất quan tâm tới việc học thêm của con. Từ khi bắt đầu vào cấp 2, ngoài những giờ con học chính khoá trên trường và ôn tập tại nhà, tôi bắt đầu đăng ký cho con học thêm môn Toán để con có thêm kiến thức vững hơn, yên tâm thi cử.

Bước vào cấp 3, gia đình hy vọng con có thể vào học được trường đại học mơ ước, tôi lại tiếp tục đăng ký thêm cho con học thêm 4 môn bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học và tiếng Anh. Tôi nghĩ điều việc học thêm vừa bổ trợ thêm kiến thức trên lớp, vừa giúp con theo kịp các bạn" - anh Đức kể lại.

Bên cạnh đó, anh Đức cũng chia sẻ thêm, kiến thức của mình khác xa so với kiến thức con học hiện nay, điều đó cũng khiến anh trăn trở, đăng ký thêm cho con từ cấp học sớm.

"Những kiến thức cơ bản từ lúc con còn nhỏ tôi có thể kèm con, nhưng khi con đến độ tuổi đi học, kiến thức sách vở của con khác xa thời tôi, lượng kiến thức cũng nhiều, vì vậy, việc đăng ký học thêm cho con giúp tôi an tâm hơn" - anh Đức bộc bạch.

Ở hoàn cảnh khác, với những người bận rộn, lo đủ cho cuộc sống như chị Nguyễn Thị Diến - phụ huynh tại Hà Nội cho biết, từ cấp tiểu học chị đã đăng ký học thêm, học hè cho con.

Chị Diến tâm sự: "Ở nhà không có người trông giữ con, tôi phải cho con đi học thêm, vừa để luyện chữ đồng thời con lại được chơi đùa cùng các bạn dưới sự theo dõi của cô giáo. Cứ đều đặn hàng ngày, buổi sáng tôi chở con đi sớm, trưa đi làm về tôi lại đón con".

Trao đổi với Báo Lao Động, dưới góc nhìn của nhà giáo, cô Mai Thị Huyền - giáo viên tại Trường Quốc tế Vàng Anh (Bắc Ninh) chia sẻ thêm về vấn đề phụ huynh cho con đi học thêm hiện nay ở các cấp.

"Tâm lý làm cha làm mẹ luôn mong muốn những điều tốt cho con và với cha mẹ việc học của con cái cần đạt được kết quả tốt nhất. Cha mẹ mạnh tay đầu tư, không tiếc công sức đưa đón các con đi học là điều rất dễ hiểu.

Nhưng theo tôi, học thêm quá nhiều chưa chắc đã tốt. Đôi khi những điều phụ huynh nghĩ là tốt sẽ tạo ra những áp lực vô hình khiến các em sợ học" - cô Huyền nêu quan điểm.

Nhìn nhận chương trình giáo dục mới hiện nay, cô Huyền cũng hy vọng ngoài việc học thêm, phụ huynh nên hướng các con tới việc trau dồi các lĩnh vực khác về kĩ năng sống theo đam mê, sở thích như hoạt động thể thao, văn nghệ,... nhằm phát huy năng khiếu của học sinh.

"Việc học thêm diễn ra rất nhiều ở các cấp với nhiều mục đích, lý do khác nhau, đầu tư học tập cho học sinh là điều quan trọng, nhưng học sinh chỉ nên học thêm nếu có mục tiêu rõ ràng. Ví dụ mục tiêu học thêm một ngôn ngữ mới mà các em hứng thú, hay các khoá học về kĩ năng sống... Cần quan sát, thấu hiểu và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các con.

Phụ huynh không nên bắt ép con sống theo kỳ vọng, ước mơ của bố mẹ mà hãy hướng dẫn con xây dựng đam mê, mục tiêu yêu thích với việc học để con tự giác học. Kỹ năng tự học là kỹ năng rất quan trọng trong thời đại ngày nay" - giáo viên thẳng thắn nói.

QUỲNH TRANG
TIN LIÊN QUAN

Dạy thêm, học thêm hiện nay được quy định như thế nào?

Trang Hà |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và một số đại biểu Quốc hội đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy hiện nay, dạy thêm, học thêm được quy định như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawkey xung quanh vấn đề này.

3 quy định giáo viên cần nắm rõ về dạy thêm, học thêm

TRÀ MY |

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu học thêm của học sinh, các lớp dạy thêm mở ra ngày càng nhiều. Dưới đây là những quy định về dạy thêm, học thêm mà giáo viên cần lưu ý.

Những phụ huynh sẵn lòng dành phần nhiều thu nhập cho con học thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh không ngần ngại bỏ ra cả chục triệu đồng mỗi tháng để cho con học thêm với hi vọng con đạt kết quả và không bị thua kém bạn bè.

Chìm tàu, 5 ngư dân ở Phú Yên mất tích

Hoài Luân |

Trên đường về bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày, tàu cá Phú Yên bị sóng đánh chìm khi đi qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa, khiến 5 ngư dân mất tích.

Á hậu Ngọc Hằng kể gặp tình huống khó ở chung kết Hoa hậu Liên lục địa

NHÓM PV |

Lê Nguyễn Ngọc Hằng vừa xuất sắc trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Liên lục địa 2023. Trong buổi trò chuyện cùng báo Lao Động, người đẹp sinh năm 2003 đã tiết lộ về việc chuẩn bị trước cho tình huống gặp phải ở đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Dự kiến thêm nhiều chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vui mừng

Tuyết Anh |

Thông tin liên quan đến ki thi tốt nghiệp THPT 2024 đang nhận về nhiều sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

Đau đầu với tuyển sinh thiếu chỉ tiêu lớp chuyên trường thường ở TPHCM

Chân Phúc |

Sau 15 năm triển khai (năm 2008) mô hình lớp chuyên ở trường THPT thường, đến nay những lớp chuyên này vẫn thường xuyên trong tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu.

Thị trường phim Tết 2024 đa dạng nhưng công thức cũ

NGỌC DỦ |

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng phim chiếu Tết Nguyên đán 2024 vẫn chưa nhiều, chỉ có 3 phim chính thức chốt hạ ra rạp là Mai của đạo diễn Trấn Thành, Gặp lại chị bầu của Nhất Trung và Sáng đèn của Hoàng Tuấn Cường.

Dạy thêm, học thêm hiện nay được quy định như thế nào?

Trang Hà |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và một số đại biểu Quốc hội đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy hiện nay, dạy thêm, học thêm được quy định như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawkey xung quanh vấn đề này.

3 quy định giáo viên cần nắm rõ về dạy thêm, học thêm

TRÀ MY |

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu học thêm của học sinh, các lớp dạy thêm mở ra ngày càng nhiều. Dưới đây là những quy định về dạy thêm, học thêm mà giáo viên cần lưu ý.

Những phụ huynh sẵn lòng dành phần nhiều thu nhập cho con học thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh không ngần ngại bỏ ra cả chục triệu đồng mỗi tháng để cho con học thêm với hi vọng con đạt kết quả và không bị thua kém bạn bè.