Học sinh loay hoay ôn tập vì chưa có phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh chưa có kế hoạch ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vì không biết phương án thi chính thức.

Lo lắng vì chưa có kế hoạch học tập cụ thể

Là thế hệ học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp, em Trần Gia Huy - học sinh lớp 11, Trường THPT Yên Hòa (TP. Hà Nội) đã chủ động lên kế hoạch, định hướng ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Tuy nhiên, Gia Huy cảm thấy áp lực với việc sắp xếp ôn tập tất cả môn học, vì đến hiện tại vẫn chưa có phương án thi tốt nghiệp THPT. Em lo lắng khi định hướng học tập có thể có nhiều thay đổi trong tương lai.

“Chỉ còn hơn 1 năm nữa, chúng em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng. Em hay nhiều bạn khác đã có định hướng ngành nghề từ sớm, lên kế hoạch học tập để theo đuổi ngôi trường Đại học mình mong muốn. Tuy nhiên, em khá hoang mang vì đến giờ vẫn chưa có phương án thi chính thức khiến lộ trình học của em bị ảnh hưởng” - Gia Huy nói.

Là một học sinh khối tự nhiên, Gia Huy bày tỏ, nếu lựa chọn Lịch sử là môn thi bắt buộc sẽ khá khó khăn cho em. Bởi Huy thấy rằng trong thời gian ngắn còn lại, việc ôn tập Lịch sử chỉ là học thuộc lòng một cách máy móc chứ không hiểu sâu.

Không chỉ riêng Gia Huy, nhiều học sinh mong muốn sớm có phương án thi tốt nghiệp THPT để đặt ra lộ trình học tập phù hợp.

Chia sẻ với phóng viên, em Minh Ngọc (THPT Yên Hòa, Hà Nội) cho biết, chương trình học tập ngày càng nặng, em cần chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, em không biết phải bắt đầu từ đâu vì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa công bố phương án thi chính thức.

“Em đã lựa chọn được ngành mình muốn, nhưng em rất lo lắng nếu phương án thi tốt nghiệp THPT có những môn không phải sở trường của em. Điều đó có thể khiến em phải thay đổi ngành học hay ngôi trường đại học mình mong muốn trong tương lai” - Minh Ngọc chia sẻ.

Mong sớm có phương án thi để giảm áp lực thi cử

Là một phụ huynh có con đang học lớp 11, chị Nguyễn Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) không khỏi lo lắng vì con chưa có kế hoạch học tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Hàng ngày tôi vẫn cố gắng động viên con học tập đồng đều các môn học. Tuy nhiên, con cũng chia sẻ rằng khá áp lực và quá tải khi phải học nhiều môn như vậy. Tôi và nhiều phụ huynh khác cũng chỉ mong sớm có phương án thi chính thức để các con tập trung ôn và có thêm thời gian lựa chọn ngành nghề phù hợp" - chị Hà nói.

Ý kiến về phương án thi, chị Nguyễn Hà hy vọng số môn thi tốt nghiệp THPT sẽ ít nhất có thể, nếu là phương án 2 + 2 (hai môn bắt buộc, 2 môn tự chọn) là thuận lợi nhất cho học sinh, góp phần làm giảm áp lực thi cử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang thực hiện lấy ý kiến khảo sát phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Cụ thể, có 3 phương án được đưa ra:

Phương án 4+2 tức là 4 môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn lựa chọn.

Phương án 3+2 tức là 3 môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn.

Phương án 2+2 tức là 2 môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán và 2 môn lựa chọn.

NGỌC MAI
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ủng hộ phương án thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh lựa chọn phương án thi 4 môn, với mong muốn giảm áp lực ôn luyện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh, giáo viên gặp khó khi Lịch sử từ môn tự chọn thành bắt buộc

Trà My - Vân Trang |

Năm học 2022 - 2023, môn Lịch sử từ môn học tự chọn chuyển thành môn bắt buộc. Điều này khiến các nhà trường, giáo viên, học sinh ít nhiều gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Học sinh mong sớm có phương án thi tốt nghiệp THPT 2025

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh chưa có định hướng học tập cụ thể vì không biết phương án thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 0-0 Nhật Bản: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024.

Khẩn trương lựa chọn nhà thầu để giải quyết thiếu máu ở ĐBSCL trong tháng 11

Đạt Phan |

Lãnh đạo TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, hoàn thành trong tháng 11.2023 để giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu kéo dài tại khu vực ĐBSCL hơn nửa năm qua.

Bắc Ninh rà soát, chấn chỉnh hoạt động cho thuê lại lao động

Trần Tuấn |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động cho thuê lại lao động.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, ngoài lương, cần xem xét chế độ phụ cấp của giáo viên

Tường Vân - Thuỳ Linh |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, ngoài lương, cần quan tâm đến chế độ phụ cấp để thu nhập của giáo viên đủ sống, thầy cô yên tâm công tác.

Đang dỡ tường rào bê tông chặn lối đi của dân trên đường Vành đai 2,5

Tùng Giang |

Ngày 1.11, công nhân tiến hành rỡ bỏ một phần tường rào bê tông án ngữ dọc đường Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để mở lối đi lại cho người dân và phương tiện di chuyển.

Học sinh ủng hộ phương án thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh lựa chọn phương án thi 4 môn, với mong muốn giảm áp lực ôn luyện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh, giáo viên gặp khó khi Lịch sử từ môn tự chọn thành bắt buộc

Trà My - Vân Trang |

Năm học 2022 - 2023, môn Lịch sử từ môn học tự chọn chuyển thành môn bắt buộc. Điều này khiến các nhà trường, giáo viên, học sinh ít nhiều gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Học sinh mong sớm có phương án thi tốt nghiệp THPT 2025

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh chưa có định hướng học tập cụ thể vì không biết phương án thi tốt nghiệp THPT 2025.