Học sinh mong chờ Lịch sử trở thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng việc đưa môn Lịch sử trở thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc.

Là một học sinh yêu thích môn Lịch sử, em Phạm Ngọc Bảo Nhi (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) rất mong chờ nếu phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 có Lịch sử là môn thi bắt buộc.

Chia sẻ với phóng viên, Bảo Nhi cho biết, Lịch sử là môn học hay. Việc học tập, tìm hiểu về công cuộc dựng nước và giữ nước của ông cha cũng như quá trình phát triển lịch sử thế giới đối với em rất quan trọng. “Nếu Lịch sử là môn thi bắt buộc, em nghĩ các bạn học sinh sẽ có ý thức tự giác học tập môn này thay vì chỉ học thuộc lòng mà không hiểu sâu” - Nhi nói.

Theo Bảo Nhi, để các bạn học sinh yêu thích và hào hứng khi học Lịch sử, giáo viên cần có hình thức giảng dạy gần gũi, đan xen những câu chuyện Lịch sử thú vị. “Khi lắng nghe những câu chuyện về Lịch sử mà cô giáo kể, em ghi nhớ rất nhanh. Phương pháp này cũng giúp em hiểu rõ bài học hơn thay vì chỉ học theo sách giáo khoa” - Nhi chia sẻ.

Không chỉ Bảo Nhi, nhiều bậc phụ huynh và học sinh mong chờ Lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Em Trần Thị Mai Anh (THPT Yên Hòa, Hà Nội) cho rằng, môn Lịch sử là nền tảng quan trọng, có vai trò đặc biệt trong việc hình thành nhân cách, lòng yêu nước và sự hiểu biết về truyền thống dân tộc.

“Em thấy đa số các bạn thường không chú trọng học Lịch sử. Vì vậy nếu Lịch sử trở thành môn thi bắt buộc thì tất cả các bạn học sinh sẽ chuyên tâm học và hiểu sâu về Lịch sử nước nhà hơn” - Mai Anh nói.

Em Trần Thị Mai Anh (THPT Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Mai
Em Trần Thị Mai Anh (THPT Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Mai

Đồng tình với phương án lựa chọn Lịch sử là một trong những môn thi bắt buộc, em Khúc Thị Như Quỳnh (THPT FPT, Hà Nội) cho rằng, Lịch sử là môn học khô khan nhưng nhờ việc tìm hiểu những câu chuyện và xem phim tài liệu, mà em được truyền cảm hứng học môn này hơn.

“Em biết nhiều bạn học sinh lo ngại việc học thuộc Lịch sử nếu phải bắt buộc thi, nhưng nếu biết cách học đúng, học để hiểu thì các bạn sẽ thấy Lịch sử rất hay” - Như Quỳnh chia sẻ.

Chị Nguyễn Hà (phụ huynh em Khúc Thị Như Quỳnh) cho biết, ngay khi có đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT 2025, chị đã lựa chọn phương án có Lịch sử là một trong những môn thi bắt buộc. “Nhiều năm gần đây, điểm trung bình môn Lịch sử trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT đều thấp. Tôi thấy điều này rất đáng báo động vì các bạn học sinh cần phải học và hiểu về Lịch sử dân tộc” - chị Hà nói.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến xã hội về dự thảo phương án thi tốt nghiệp năm 2025. Có 3 phương án thi. Trong mỗi phương án đều có môn bắt buộc và môn tự chọn.

Phương án 4+2 tức là 4 môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn lựa chọn.

Phương án 3+2 tức là 3 môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn.

Phương án 2+2 tức là 2 môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán và 2 môn lựa chọn.

Lựa chọn phương án nào thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Nhưng phương án đó phải bám sát Nghị quyết 29 của Đảng, Nghị quyết 88 của Quốc hội và Nghị quyết 144 của Chính phủ đó là: Giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn đảm bảo cung cấp dữ liệu cho tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và đại học.

NGỌC MAI
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Tranh luận sôi nổi về 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà - Hải Danh |

Hiện có 3 đề xuất về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Phương án 4+2 là thí sinh thi 4 môn bắt buộc (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử) và 2 môn tự chọn. Phương án 3 + 2 là thi bắt buộc 3 môn (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) và 2 môn tự chọn. Phương án 2+2 gồm 2 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn.

Tranh luận về phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chỉ 2 môn bắt buộc

Thanh Hằng |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), trong quá trình khảo sát, nhiều chuyên gia, địa phương đề xuất thêm phương án 2+2 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - thí sinh học chương trình THPT phải thi 4 môn, gồm 2 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (bao gồm cả môn Ngoại ngữ và Lịch sử). Phương án này nhận được sự quan tâm của nhiều giáo viên, học sinh trên cả nước.

Giáo viên trông ngóng thu nhập sẽ tăng khi cải cách tiền lương

Trà My |

Trước thông tin nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026, nhiều giáo viên đang trông ngóng từng ngày để nhận mức lương mới.

Ngư dân bàng hoàng, ám ảnh vì cơn sóng dữ ập đến quá bất ngờ

Hoàng Bin - Tường Minh |

Quảng Nam - Chiều nay, 78 ngư dân được cứu sống và 2 thi thể ngư dân của 2 tàu cá QNa 90129 và QNa 90927 TS gặp nạn trên biển, đã được Quân chủng Hải quân và UBND tỉnh Quảng Nam bàn giao cho gia đình. Những ngư dân may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh vì cơn sóng dữ ập đến quá bất ngờ.

Son Heung-min đang giúp Tottenham quên đi Harry Kane

An An |

Son Heung-min đang bất ngờ thi đấu bùng nổ trong màu áo Tottenham, bất chấp sự ra đi của Harry Kane.

Tin 20h: Sa thải nhóm người kích động 5.000 công nhân Viet Glory ngừng việc

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.10: Người già mong nhận trợ cấp mức cao để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Sa thải 11 lao động sau vụ hơn 5.000 công nhân Viet Glory ngừng việc; Hà Nội chưa bắt buộc đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa...

Nữ tài xế chạy xe ngược chiều trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai suýt gây tai nạn

Bảo Nguyên |

Hình ảnh từ camera cho thấy, nữ tài xế 47 tuổi điều khiển xe ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại làn đường có tốc độ tối đa 80 km/h. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn giao thông nếu phương tiện lưu thông trực diện không nhanh tay phản ứng kịp.

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Tranh luận sôi nổi về 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà - Hải Danh |

Hiện có 3 đề xuất về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Phương án 4+2 là thí sinh thi 4 môn bắt buộc (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử) và 2 môn tự chọn. Phương án 3 + 2 là thi bắt buộc 3 môn (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) và 2 môn tự chọn. Phương án 2+2 gồm 2 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn.

Tranh luận về phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chỉ 2 môn bắt buộc

Thanh Hằng |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), trong quá trình khảo sát, nhiều chuyên gia, địa phương đề xuất thêm phương án 2+2 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - thí sinh học chương trình THPT phải thi 4 môn, gồm 2 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (bao gồm cả môn Ngoại ngữ và Lịch sử). Phương án này nhận được sự quan tâm của nhiều giáo viên, học sinh trên cả nước.