Áp lực kép khi có 2 con cùng thi chuyển cấp

KHÁNH AN |

Có 2 con cùng thi chuyển cấp năm 2023, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang phải loay hoay lo lịch học, đảm bảo sức khoẻ và chi phí cho con.

"Quay như chong chóng" trước lịch học của 2 con

Sau khi đón con trai út từ lớp học thêm về, chị Trịnh Thị Thu (Hà Nội) lập tức ngồi vào máy tính và đọc các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phương án tuyển sinh của các trường đại học.

Chị Thu cho hay, năm nay, cả 2 con của chị đều chuyển cấp. Trong đó, con trai út nhà chị (đang học lớp 5 Trường Tiểu học Thị trấn) sẽ lên lớp 6 và con gái đầu (học lớp 12 Trường THPT Đa Phúc) sẽ thi tốt nghiệp THPT.

6 buổi tối/tuần, chị sẽ đưa con trai út đến các lớp học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Mặc dù học sinh lớp 5 không bị áp lực thi chuyển cấp, song theo chị Thu, chị vẫn muốn chuẩn bị cho con một nền tảng kiến thức tốt và tâm lý sẵn sàng để không bị “sốc” khi vào bậc THCS.

Đối với con gái đầu, chị Thu cho biết hiện tại, khi đã có bằng IELTS, con gái chị chỉ học thêm Toán và Ngữ văn. Song do phải dành thời gian ôn các môn còn lại của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nên lúc nào chị cũng thấy con trong tình trạng kín lịch học. Bản thân chị cũng luôn phải "quay như chong chóng" trước lịch học của 2 con.

Chị Thu cho con gái được lựa chọn các nguyện vọng và phương thức xét tuyển theo ý muốn của con. Song chị cũng luôn dành thời gian để nghiên cứu và đưa ra những lời khuyên phù hợp nhất dành cho con.

“Tôi chỉ đưa ra lời khuyên với tư cách của những người đã có kinh nghiệm chứ không áp đặt vào con. Tôi định hướng cho con với những ngành con muốn học thì sau khi ra trường sẽ làm công việc gì và cơ hội việc làm như thế nào. Còn quyết định cuối cùng sẽ nằm ở con” - chị Thu nói. 

Con gái chị
Con gái chị Thu đang tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với cả 2 con, chị Thu đều luôn dạy cách tự lập, tự phấn đấu. Nhờ vậy, chị không tốn quá nhiều thời gian trong việc giục con học.

Ngoài việc tạo điều kiện cho 2 con có cơ hội học tập tốt nhất, chị Thu cũng chú trọng đến chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý để “tiếp sức mùa thi”. Chị thường lên mạng tìm hiểu các món ăn bổ dưỡng, giúp trí não tỉnh táo, nhớ lâu và tư duy nhanh.

“Về chi phí học thêm của các con thì từ trước nay vẫn tốn kém như vậy. Chỉ khác là năm nay con gái thi tốt nghiệp THPT thì sẽ tốn kém thêm về khoản làm hồ sơ, ôn thi... Tuy nhiên, gia đình cũng đã có sự chuẩn bị tài chính tốt nhất để con yên tâm học tập” - chị Thu chia sẻ.

Áp lực kinh tế

Còn chị Nguyễn Thị Bình (Hà Nội) cho hay, gặp vấn đề lớn về kinh tế khi trong cùng một năm, cả 2 con đều thi chuyển cấp. Trong đó, con trai lớn (học lớp 12 Trường THPT Trung Giã) sẽ thi tốt nghiệp THPT và con trai út (học lớp 9 Trường THCS Tân Minh B) sẽ thi vào lớp 10.

Chị Bình nhận định, đây đều là 2 kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của các con. Vậy nên, 2 vợ chồng chị đều cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các con.

Chị cho biết, con trai lớn dự định đăng ký 10 nguyện vọng. Ngoài ra, con cũng tham gia một số kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường. Còn con trai thứ 2, ngoài việc tham gia thi vào lớp 10 các trường công lập, con cũng sẽ thi vào các trường chuyên để thử sức.

Dù đã có sự chuẩn bị tài chính từ sớm, song 2 vợ chồng chị Bình vẫn bị “ngợp” trước hàng loạt khoản phí phải chi trả. Trong khi chồng chị đăng ký làm tăng ca thì chị cũng nhập một số đồ gia dụng về để bán online, kiếm thêm thu nhập.

Con gái chị Trần Đào thường thức đến 12h đêm để luyện thi cuối cấp. Ảnh: Trần Đào
Học sinh gấp rút luyện thi vào lớp 10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Những ngày này, cả 2 con của tôi đều đang tất bật ôn thi. Đặc biệt là con trai lớn, chỉ có một ngày duy nhất trong tuần là con về trước 8 giờ tối, tất cả những ngày còn lại đều đi học thêm đến tối muộn.

Trong khi các phụ huynh khác chỉ phải tìm hiểu về kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT, thì tôi lại phải căng mắt tìm hiểu thông tin của cả 2 kỳ thi này xem có gì thay đổi để cập nhật cho các con” - chị Bình nói.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Lời khuyên cho học sinh cuối cấp băn khoăn thi đại học hay đi làm kiếm tiền

Phùng Nhung |

Dành lời khuyên cho học sinh cuối cấp đang rơi vào trạng thái lo lắng, do dự về việc chọn đi học hay đi làm, các thầy cô cho rằng, học sinh cần dựa trên mục tiêu, mong muốn, năng lực học tập và hoàn cảnh thực tế của mình để đưa ra quyết định.

Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp năm 2025: Học sinh lớp 10 đổi cách học

ANH TÚ |

Sau khi đọc được thông tin về việc từ năm 2025, Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, nhiều học sinh lớp 10 cho biết đã thay đổi chiến thuật học tập để không bị rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Lời khuyên cho học sinh cuối cấp băn khoăn thi đại học hay đi làm kiếm tiền

Phùng Nhung |

Dành lời khuyên cho học sinh cuối cấp đang rơi vào trạng thái lo lắng, do dự về việc chọn đi học hay đi làm, các thầy cô cho rằng, học sinh cần dựa trên mục tiêu, mong muốn, năng lực học tập và hoàn cảnh thực tế của mình để đưa ra quyết định.

Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp năm 2025: Học sinh lớp 10 đổi cách học

ANH TÚ |

Sau khi đọc được thông tin về việc từ năm 2025, Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, nhiều học sinh lớp 10 cho biết đã thay đổi chiến thuật học tập để không bị rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.