Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp năm 2025: Học sinh lớp 10 đổi cách học

ANH TÚ |

Sau khi đọc được thông tin về việc từ năm 2025, Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, nhiều học sinh lớp 10 cho biết đã thay đổi chiến thuật học tập để không bị rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Lê Mỹ Huyền - học sinh lớp 10A1 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội cho biết, khi vừa lên lớp 10, em đã bắt đầu học chương trình mới. Mỹ Huyền cảm thấy chương trình học mới mẻ và chưa thích nghi được ngay.

Mạnh khối tự nhiên, hàng ngày Mỹ Huyền tập trung phần lớn thời gian vào các môn như Toán, Lý, Hóa... Việc học Lịch sử với em khá khó khăn. Vậy nên, khi đọc được thông tin về việc Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp từ 2025, em cảm thấy lo lắng.

“Từ thời điểm này đến lúc em thi cũng còn khá xa và cũng chưa chắc chắn phương án thi cuối cùng nên em sẽ cố gắng học tập đều ở tất cả các môn. Đặc biệt, đối với môn Lịch sử, em sẽ dành thời gian để học và đọc sách hàng ngày, kết hợp với việc cùng bạn bè tham gia các lớp học thêm để có nhiều thời gian học môn này” - Huyền nói.

 
Mỹ Huyền - học sinh lớp 10A1 trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thái - học sinh lớp 10C1 Trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An lại cảm thấy vui mừng trước thông tin này. Là một học sinh chuyên xã hội và đặc biệt yêu thích môn Lịch sử, Hữu Thái cho biết nếu phương án dự thảo này được phê duyệt thì đó là một lợi thế của những học sinh chuyên xã hội như em.

“Em cảm thấy không quá khó khăn vì hàng ngày em đều học và được trao đổi kiến thức về Lịch sử ở trên lớp” – nam sinh nói.

 
Hữu Thái - học sinh lớp 10C1, THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều thầy cô cũng đã nắm bắt thông tin và chia sẻ với học sinh để các em có sự chuẩn bị và lên kế hoạch học tập phù hợp. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm - giáo viên Lịch sử trường THPT Đặng Thai Mai, Nghệ An cho biết: “Bước đầu, bản thân tôi cũng thấy vui vì bộ môn tôi giảng dạy được trở thành 1 trong 4 môn thi bắt buộc. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy lo lắng cho các học sinh ở các lớp tự nhiên vì hàng ngày em không thật sự chú tâm vào môn Lịch sử.

Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng động viên các em tập trung chú ý nghe giảng ở trên trường kết hợp cho các em tự học và làm bài tập nhóm ở nhà để các em được thường xuyên tiếp xúc và luyện tập liên tục với bộ môn Lịch sử này. Điều này giúp các em có đủ kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi trong 2 năm tới” – cô Tâm nói.

Trước đó, trong buổi chia sẻ về chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ chia sẻ sơ bộ dự thảo phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025.

Thứ trưởng cho biết, hiện học sinh lớp 10 đang học 6 môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Lịch sử. Căn cứ vào đó, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ có 4 môn thi bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý, đây là phương án Bộ GDĐT đang nghiên cứu và dự kiến, chưa phải phương án chính thức.

ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Căng thẳng cuộc chạy đua vào lớp 10 trung học phổ thông công lập

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 đang nóng dần. Hàng loạt địa phương đã công bố phương án tổ chức thi tuyển. Riêng Hà Nội, vẫn đang loay hoay việc nên thi 3 hay 4 môn.

Lịch thi vào lớp 10 của các địa phương trên toàn quốc

KHÁNH AN |

Tính đến hiện tại đã có 8 tỉnh, thành công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023.

Tuyển sinh lớp 10: Thi bao nhiêu môn là đủ?

Nguyễn Văn Lực |

Hiện nay, mỗi tỉnh thành đều có phương án riêng để tuyển sinh vào lớp 10. Vậy, nên thi như thế nào để giảm áp lực cho người học mà vẫn đáp ứng những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới? Báo Lao Động xin được giới thiệu tới bạn đọc bài viết của thầy giáo Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Căng thẳng cuộc chạy đua vào lớp 10 trung học phổ thông công lập

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 đang nóng dần. Hàng loạt địa phương đã công bố phương án tổ chức thi tuyển. Riêng Hà Nội, vẫn đang loay hoay việc nên thi 3 hay 4 môn.

Lịch thi vào lớp 10 của các địa phương trên toàn quốc

KHÁNH AN |

Tính đến hiện tại đã có 8 tỉnh, thành công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023.

Tuyển sinh lớp 10: Thi bao nhiêu môn là đủ?

Nguyễn Văn Lực |

Hiện nay, mỗi tỉnh thành đều có phương án riêng để tuyển sinh vào lớp 10. Vậy, nên thi như thế nào để giảm áp lực cho người học mà vẫn đáp ứng những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới? Báo Lao Động xin được giới thiệu tới bạn đọc bài viết của thầy giáo Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa.