Học sinh không mặn mà với kỳ thi tốt nghiệp THPT có đáng lo?

Phùng Nhung |

Dù lựa chọn phương thức nào để xét tuyển đại học, thí sinh cũng cần chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để đỗ tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nên tập trung mục tiêu cụ thể để đạt kết quả tốt nhất.

Có nhiều sự lựa chọn

Hiện nay, thí sinh có nhiều phương án tiến tới cánh cửa đại học như: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng theo đề án của trường, xét bài thi đánh giá năng lực...

Thay vì lựa chọn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đơn thuần, Phạm Quang Anh - học sinh Trường THPT Hoàng Lệ Kha (Thanh Hoá) quyết định lựa chọn xét học bạ làm phương thức xét tuyển đại học năm 2023.

Quang Anh cho biết, việc xét học bạ sẽ giảm gánh nặng thi cử cho người học. Đó chính là kết quả của sự cố gắng suốt nhiều năm, người học cũng có sự chuẩn bị kỹ càng.

“Ngay từ đầu em đã không chọn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT bởi em cảm thấy áp lực, căng thẳng vì điểm số, sợ sự cạnh tranh” – Quang Anh nói.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Để tăng cơ hội xét tuyển vào đại học, Lý Ngân Thương - học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết, em dự định tham gia kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hiện tại, Thương đang ôn luyện để phục vụ cho các kỳ thi sắp tới. So với thi tốt nghiệp THPT thì kỳ thi đánh giá tư duy đòi hỏi kiến thức toàn diện và hiểu biết trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là động lực để Thương nỗ lực học tập, trau dồi tri thức.

Cần tập trung mục tiêu cụ thể

Theo thầy Công Hoàng - Giáo viên Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội), hiện nay phương thức xét tuyển đại học phong phú, giúp học sinh có nhiều cơ hội vào đại học.

Đặc biệt, những kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy có thể phản ánh toàn diện năng lực người học qua nhiều môn học liên quan tới lĩnh các khác nhau.

“Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 hướng tới phát triển tư duy và năng lực toàn diện người học. Những bài thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực có thể đánh giá được năng lực của thí sinh như cách sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, kiến thức trong sách vở lẫn thực tiễn…” – vị giáo viên này nói.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thị Minh Lý - Giáo viên Trường THPT Lục Ngạn số I (Bắc Giang) cho rằng, việc sử dụng nhiều phương thức khác nhau để xét tuyển sẽ tạo cơ hội cho thí sinh. Tuy nhiên, các em cần xác định rõ lộ trình, mục tiêu và có kế hoạch cho bản thân.

"Dù tham gia kỳ thi nào, các em cũng cần chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để đỗ tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, nên chọn và tập trung mục tiêu để đạt kết quả tốt nhất, tránh tham dự nhiều kỳ thi riêng sẽ gặp nhiều áp lực, từ đó dẫn tới quá trình ôn luyện không hiệu quả" - cô Lý đưa ra lời khuyên.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, việc các trường đại học tổ chức kỳ thi riêng là tạo thêm cơ hội cho thí sinh. Tuy nhiên, các em không cần tham gia nhiều kỳ thi. Những thí sinh thực sự muốn có thêm cơ hội thì đăng ký dự thi.

Theo Thứ trưởng, thí sinh thi nhiều hơn chưa chắc thêm được cơ hội. Chỉ cần điểm thi tốt nghiệp THPT cùng với điểm của một kỳ thi riêng là đủ.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Thêm 4 trường đại học công bố xét học bạ năm 2023

Trang Hà |

Tính đến sáng ngày 15.2 đã có 90 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2023. Dưới đây là cập nhật chi tiết của Báo Lao Động.

Lộ trình ôn thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp sĩ tử rinh điểm cao

Linh Tâm |

Xây dựng mục tiêu từng giai đoạn cụ thể và ôn luyện theo chiến lược sẽ giúp các sĩ tử chinh phục điểm giỏi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2023.

Thí sinh nên tham dự bao nhiêu kỳ thi riêng để xét tuyển đại học?

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, sự xuất hiện của các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học khiến thí sinh không khỏi bối rối trong việc lựa chọn, ôn tập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Quảng Nam: Để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu, rồi về nhà ngủ

Hoàng Bin |

Người đàn ông ở Quảng Nam để lại lá thư tuyệt mệnh nhảy cầu và nhờ cộng đồng mạng nhắn gửi cho người thân, rồi xuất hiện ở nơi không ngờ.

Hà Nội: Cầu bộ hành có cũng như không

Phạm Đông - Thu Hiền |

Hà Nội có khoảng 70 cầu bộ hành và 23 hầm bộ hành dành cho người đi bộ, nhưng trên thực tế người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để cắt ngang dòng phương tiện dày đặc để qua đường.

Thêm 4 trường đại học công bố xét học bạ năm 2023

Trang Hà |

Tính đến sáng ngày 15.2 đã có 90 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2023. Dưới đây là cập nhật chi tiết của Báo Lao Động.

Lộ trình ôn thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp sĩ tử rinh điểm cao

Linh Tâm |

Xây dựng mục tiêu từng giai đoạn cụ thể và ôn luyện theo chiến lược sẽ giúp các sĩ tử chinh phục điểm giỏi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2023.

Thí sinh nên tham dự bao nhiêu kỳ thi riêng để xét tuyển đại học?

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, sự xuất hiện của các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học khiến thí sinh không khỏi bối rối trong việc lựa chọn, ôn tập.