Xét xử vụ án liên quan tới Đinh Ngọc Hệ "Út trọc"

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ ốm nặng, hoãn phiên xử sai phạm tại cao tốc Trung Lương

Anh Tú |

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án vụ sai phạm tại cao tốc Trung Lương sáng 12.4, đại viện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao tại TPHCM và luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ đề nghị hoãn phiên tòa. Sau đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Hệ và những người liên quan.

Xử phúc thẩm vụ Đinh Ngọc Hệ sai phạm tại thu phí cao tốc Trung Lương

Anh Tú |

Sáng nay 12.4, TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm công khai vụ án tiêu cực gây thất thoát hơn 725 tỉ đồng xảy ra tại cao tốc TPHCM – Trung Lương. Phiên tòa dự kiến từ 12.4- 16.4

Kiến nghị làm rõ việc CIENCO1 thay đổi người đại diện doanh nghiệp

Duy Thiên |

Văn phòng Chính phủ ngày 4.9 có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phối hợp kiểm tra làm rõ phản ánh kiến nghị của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (CIENCO1) liên quan đến việc nhóm cổ đông ủy quyền người đại diện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh Tổng Công ty.

Bị can Đinh Ngọc Hệ đầu tư số tiền chiếm đoạt vào đâu?

Việt Dũng |

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào các công ty sau khi chiếm đoạt 725 tỉ đồng thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Út "Trọc" chiếm đoạt 725 tỉ phí cao tốc Trung Lương ra sao?

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") sau khi trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, can thiệp vào phần mềm để điều chỉnh doanh thu, chiếm đoạt tiền.

Bị can Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng

Việt Dũng |

Với sai phạm của cựu Bộ trưởng và Thứ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường, bị can Đinh Ngọc Hệ đã gian dối để chiếm đoạt tiền từ dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”) phạm tội với vai trò là người tổ chức, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước, lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế mà còn làm hư hỏng một số đội ngũ không nhỏ cán bộ Nhà nước, trong đó có một số cán bộ cao cấp trong quân đội.

Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Út “Trọc” bị cháu đổ lỗi tại tòa

VIệt Dũng |

Vũ Thị Hoan được Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”) giao làm giám đốc Công ty Yên Khánh - công ty thâu tóm khu đất vàng số 7-9 Tôn Đức Thắng, chiếm đoạt, song khai làm mọi việc theo chỉ đạo của cậu ruột này.

Cựu thượng tá quân đội Út "Trọc" lần thứ 2 hầu toà

Việt Dũng |

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") bị đưa ra xét xử trong vụ án thứ hai liên quan đến cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, với cáo buộc chiếm đoạt một khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Vụ kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến: Liên quan gì đến đất vàng và Út "trọc"?

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”, cựu thượng tá quân đội) chỉ đạo cháu lập tờ trình khống về năng lực tài chính, cùng các loại giấy tờ giả rồi dần chiếm đoạt khu đất vàng hơn 3.500 m2 ở quận I, TP.Hồ Chí Minh.

Bị phạt 12 triệu đồng vì dán quảng cáo trên trụ đèn đường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.9, ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Huế cho biết, thông qua kênh tương tác phản ánh hiện trường trên Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC), thêm một cá nhân dán tờ rơi quảng cáo vi phạm bị xử phạt 12 triệu đồng.

Công an điều tra các sai phạm trong dự án BOT liên quan Út "trọc"

Cường Ngô |

Từ những sai phạm của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Sơn Bộ Q.P do Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") làm Tổng giám đốc, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của Bộ Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của Út "trọc" trong các dự án BOT

Cường Ngô |

Theo Thanh tra Chính phủ, việc Tổng công ty Thái Sơn chuyển nhượng cổ phần là thiếu khách quan, minh bạch và không đúng quy định, không thực hiện đúng, đủ vai trò, trách nhiệm của Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Thái Sơn Bộ Q.P.

Út "trọc" khiến nhiều đại tá quân đội "nhúng chàm"

Cường Ngô |

Trong thời gian lãnh đạo Tổng công ty Thái Sơn, đại tá Nguyễn Ngọc Thư và Đào Ngọc Tuấn vi phạm quy định về bổ nhiệm, phong quân hàm đối với Đinh Ngọc Hệ, tức Út "trọc". Trước đó, đại tá Phùng Danh Thắm cũng bị nhúng chàm vì liên quan tới quân nhân này.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ qua mặt cơ quan chức năng như thế nào?

Cường Ngô |

Quá trình hoạt động, Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, báo cáo sai với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương để hợp thức hóa nguồn xăng dầu kém chất lượng.