Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Út “Trọc” bị cháu đổ lỗi tại tòa

VIệt Dũng |

Vũ Thị Hoan được Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”) giao làm giám đốc Công ty Yên Khánh - công ty thâu tóm khu đất vàng số 7-9 Tôn Đức Thắng, chiếm đoạt, song khai làm mọi việc theo chỉ đạo của cậu ruột này.

Sáng 19.5, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân tiếp tục xét hỏi hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đinh Ngọc Hệ, Hoan, Phạm Văn Diệt - cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh liên quan đến khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, quận I, TP.Hồ Chí Minh.

Theo cáo buộc, thông qua Công ty Yên Khánh, bị cáo Hệ đã chiếm đoạt khu đất trên của Quân chủng Hải quân bằng việc hợp tác liên doanh với Công ty Hải Thành.

Nữ giám đốc “bù nhìn”

Hoan khai, khi còn là sinh viên năm thứ nhất được Hệ giao làm giám đốc Công ty Yên Khánh, đại diện theo pháp luật. Thời gian sau, Hệ cho biết đã tuyển được Diệt làm giám đốc, dặn bị cáo cứ tin tưởng.

Theo đó, tất cả các văn bản phải có sự đồng ý của Diệt mới được ký. Khi Công ty Yên Khánh hoạt động, Hệ là người bỏ tiền để mua cổ phiếu còn bị cáo đứng tên, không được hưởng lợi ích gì.

Thời điểm này, Công ty Yên Khánh ký hợp đồng liên doanh liên kết với Công ty Hải Thành để triển khai dự án trên khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng. Hoan khai rằng, không nắm được việc chuyển đổi mục đích sử dụng của khu đất số 7-9. Ngay cả khi khu đất này chuyển từ Công ty Hải Thành về Công ty liên doanh Yên Khánh Hải Thành, Hoan cũng không biết.

“Vì sao làm giám đốc lại không biết các hoạt động?” - tòa hỏi, Hoan cho rằng, bản thân không có khả năng, không hiểu luật, chỉ đứng tên, nhiều lần nói bị cáo nói không biết nhưng ông Diệt nói cứ yên tâm tin tưởng vào anh Diệt ký hồ sơ.

Khi Công ty liên doanh Yên Khánh Hải Thành nắm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu 7-9, Hệ đã đem để thế chấp Ngân hàng BIDV để vay. Bản thân Hoan cũng ký với tư cách “sếp” Công ty Yên Khánh để cho các công ty khác đi vay tiền.

“Việc làm hồ sơ thế chấp là do ông Hệ, Diệt làm...” -  Hoan khai.

Cậu – cháu phủ nhận nhau

Sau khi bị cách ly, Hệ được đưa vào phòng xử để xét hỏi, đối chất với chính cháu ruột của mình.

Hệ cho rằng, lời khai của cháu mình không đúng. Bị cáo phủ nhận không có quan hệ gì với Công ty Yên Khánh và Công ty liên doanh Yên Khánh Hải Thành. “Bị cáo nghĩ gì khi Hoan khai được cậu đứng tên Công ty Yên Khánh, chỉ đạo mọi hoạt động?” - tòa hỏi. “Bị cáo Hoan khai không đúng. Bị cáo chỉ làm việc ở Công ty Thái Sơn” - Hệ phủ nhận.

Được tòa cho đối chất, Hoan khẳng định, khi ở nhà Hệ có được cậu nhờ đứng tên giám đốc Công ty Yên Khánh. Tiếp đó, Toà công bố lời khai tại cơ quan điều tra Hệ xác nhận ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Yên Khánh vay vốn nhưng nói không biết không rõ nhằm mục đích gì. Bị cáo năng lực điều hành kém, không điều hành công việc nhưng ai cần hỗ trợ gì thì bị cáo ký.

“Nếu một người không có mối quan hệ đặc biệt thì có đứng ra bảo lãnh không?” - tòa hỏi, Hệ trả lời rằng: Bất cứ ai nhờ, có tình nghĩa niềm tin vẫn hỗ trợ, không cần quan hệ đặc biệt. Hoan bị gọi lên đối chất, xác nhận việc Hệ lập chứng thư bảo lãnh cho Công ty Yên Khánh vay tiền.

Hệ 5 lần khẳng định không điều hành chỉ đạo, không liên quan Yên Khánh, khi tòa tiếp tục đặt các câu hỏi liên quan.

Trả lời tòa về việc có biết gì về dự án 7-9, Hệ cho hay không biết gì ngoài công việc ở Công ty Thái Sơn. Ngay lúc đó, tòa cho trình chiếu hình ảnh có mặt của Hệ, chủ trì triển khai dự án cao ốc tại khu đất này.

VIệt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến thừa nhận có khuyết điểm

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị cáo buộc không kiểm tra, đôn đốc khi cấp dưới ký hợp đồng với các công ty, giao 3 khu "đất vàng" rơi vào tay tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 900 tỉ đồng.

Đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Việt Dũng |

Một số luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng liên quan, song cả Viện Kiểm sát (VKS) và Tòa đều bác.

Cựu thượng tá quân đội Út "Trọc" lần thứ 2 hầu toà

Việt Dũng |

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") bị đưa ra xét xử trong vụ án thứ hai liên quan đến cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, với cáo buộc chiếm đoạt một khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến thừa nhận có khuyết điểm

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị cáo buộc không kiểm tra, đôn đốc khi cấp dưới ký hợp đồng với các công ty, giao 3 khu "đất vàng" rơi vào tay tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 900 tỉ đồng.

Đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Việt Dũng |

Một số luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng liên quan, song cả Viện Kiểm sát (VKS) và Tòa đều bác.

Cựu thượng tá quân đội Út "Trọc" lần thứ 2 hầu toà

Việt Dũng |

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") bị đưa ra xét xử trong vụ án thứ hai liên quan đến cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, với cáo buộc chiếm đoạt một khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh trị giá hàng trăm tỉ đồng.