Đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Việt Dũng |

Một số luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng liên quan, song cả Viện Kiểm sát (VKS) và Tòa đều bác.

Sáng 18.5, tại trụ sở Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng 7 bị cáo trong vụ án liên quan sai phạm tại 3 khu "đất vàng", gồm số 2, 7-9, 9-11 tại đường Tôn Đức Thắng, quận I, TP.Hồ Chí Minh, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 900 tỉ đồng.

Tòa án triệu tập 12 doanh nghiệp liên quan vụ án gồm Công ty TNHH MTV Dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành, Công ty CP Đầu tư sản xuất thương mại Mai Anh, BIDV, Công ty TNHH Cảnh Hưng, Công ty CP Yên Khánh Hải Thành, Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh, Công ty CP BOT Cầu Việt Trì, Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20...

Trong số đó, đại diện Công ty CP Cảnh Hưng, Công ty CP Tập đoàn Đức Bình không có mặt khi Chủ tọa kiểm tra căn cước những người tham gia phiên tòa.

Tòa cũng triệu tập 12 nhân chứng tới phiên tòa. 25 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho người liên quan tham gia phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và 7 bị cáo trong vụ án sai phạm đất đai. Ảnh: Việt Dũng.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và 7 bị cáo trong vụ án sai phạm đất đai. Ảnh: Việt Dũng.

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) cho rằng đối với việc triệu tập thêm các cá nhân và tổ chức, hồ sơ vụ án đã có đủ lời khai và cơ bản phù hợp do đó việc triệu tập thêm là không cần thiết.

Kết luận của tòa, về ý kiến của BIDV đề nghị triệu tập thêm Văn phòng Công chứng trung tâm, Văn phòng đăng ký đất đai TP.Hồ Chí Minh với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để làm rõ trách nhiệm, HĐXX nhận thấy không thuộc phạm vi giải quyết vụ án. Sau khi có phán quyết của vụ án, BIDV có quyền khiếu nại, khởi kiện của mình theo quy định pháp luật.

Các luật sư có đề nghị đưa thêm chứng cứ, tài liệu, sẽ được xem xét trong quá trình giải quyết vụ án. Về đề nghị triệu tập thêm một số người làm chứng, HĐXX thấy, khi đưa vụ án ra xét đã xem xét đầy đủ các thành phần, không cần thiết phải triệu tập.

Ngay sau đó, đại diện VKS đã công bố cáo trạng dài 35 trang, truy tố bị cáo Nguyễn Văn Hiến, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 4 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, gồm: Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng kinh tế QCHQ), Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng tài chính QCHQ), Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc Công ty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn (cựu Phó giám đốc Công ty Hải Thành).

Có 3 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc", cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Bình) và Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh).

VKS đang tiếp tục đọc cáo trạng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai 18.5, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hiến bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khiến 3 khu đất "vàng" trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) rơi vào tay tư nhân, làm thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến sắp hầu tòa

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Hiến - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra vào ngày 18.5, tại Hà Nội.

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày mai 18.5, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hiến bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khiến 3 khu đất "vàng" trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) rơi vào tay tư nhân, làm thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến sắp hầu tòa

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Hiến - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra vào ngày 18.5, tại Hà Nội.

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.