Bị can Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng

Việt Dũng |

Với sai phạm của cựu Bộ trưởng và Thứ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường, bị can Đinh Ngọc Hệ đã gian dối để chiếm đoạt tiền từ dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Ông Hệ là một trong 20 bị can bị đề nghị truy tố, được nêu trong bản kết luận ngày 28.8 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Trong số này còn có ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường bị cáo buộc "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Kết luận nêu: Với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ngay từ đầu bị can Hệ đã có thủ đoạn gian dối.

Cụ thể, bị can Hệ biết rõ tình hình tài chính của Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An (hai công ty do ông này thành lập) không đủ điều kiện tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Song, bị can Hệ đã chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi; làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong các báo cáo tài chính năm 2011, 2012 để tạo sự tin tưởng và được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Sau khi trúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả tiền theo Hợp đồng, bị can Hệ đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí và chỉ đạo Vũ Thị Hoan, Giám đốc Công ty Yên Khánh dùng hợp đồng mua quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô để vay 1.703 tỉ đồng chuyển vào tài khoản Tổng Công ty Cửu Long (Chủ đầu tư dự án) tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Số tiền còn lại 301 tỉ đồng, bị can Hệ chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn thu phí để trả cho Tổng Công ty Cửu Long. Toàn bộ tiền mua quyền thu phí là tiền vay của ngân hàng và tiền thu phí, Công ty Yên Khánh không phải bỏ ra bất cứ đồng nào.

Quá trình thu phí, bị can Hệ lại tiếp tục có hành vi gian dối, chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của Công ty Xuân Phi che giấu doanh thu, báo cáo không đúng doanh thu thực tế. Từ các hành vi gian dối này, bị can Hệ với sự giúp sức của các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng của Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2013, sau khi Công ty Thái Sơn Bộ Q.P được giao thực hiện thi công Dự án xây dựng cầu Việt Trì mới, ông Hệ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc để yêu cầu Công ty Licogi 13 bán rẻ căn Biệt thự BT01.

Bị can Hệ đã chỉ đạo Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh), Trần Văn Lâm (Giám đốc điều hành Công ty Thái Sơn Bộ Q.P) và Ban lãnh đạo Công ty BOT cầu Việt Trì cho Công ty Licogi 13 được thi công gói thầu XL01-3 không qua đấu thầu để hưởng lợi cá nhân hơn 3,4 tỉ đồng (tiền Công ty Licogi 13 giảm giá bán Biệt thự BT01).

Quá trình điều tra, bị can Hệ phủ nhận vai trò là chủ thực sự của Công ty Yên Khánh, phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên thực hiện các thủ đoạn gian dối để trúng đấu giá, chiếm đoạt tiền thu phí của Nhà nước, phủ nhận việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, trích xuất dữ liệu điện tử, thư tín điện tín, danh sách các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn từ điện thoại của bị can Hệ với ông Đinh La Thăng... đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Hệ cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu, cầm đầu và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với khác để trục lợi".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt vì liên quan đến Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ

Công Anh - Việt Dũng |

Bộ Công an vừa thông tin thêm về việc cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Theo đó, sai phạm của ông Hồng Trường có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị tuyên phạt 4 năm tù, Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hiến bị cáo buộc thiếu kiểm tra, đôn đốc trong việc ký kết liên doanh, liên kết; còn Đinh Ngọc Hệ được xác định có hành vi gian dối chiếm đoạt khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh của Quân chủng hải quân (QCHQ).

Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”) phạm tội với vai trò là người tổ chức, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước, lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế mà còn làm hư hỏng một số đội ngũ không nhỏ cán bộ Nhà nước, trong đó có một số cán bộ cao cấp trong quân đội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt vì liên quan đến Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ

Công Anh - Việt Dũng |

Bộ Công an vừa thông tin thêm về việc cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Theo đó, sai phạm của ông Hồng Trường có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị tuyên phạt 4 năm tù, Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hiến bị cáo buộc thiếu kiểm tra, đôn đốc trong việc ký kết liên doanh, liên kết; còn Đinh Ngọc Hệ được xác định có hành vi gian dối chiếm đoạt khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh của Quân chủng hải quân (QCHQ).

Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”) phạm tội với vai trò là người tổ chức, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước, lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế mà còn làm hư hỏng một số đội ngũ không nhỏ cán bộ Nhà nước, trong đó có một số cán bộ cao cấp trong quân đội.